Wall Street Journal đưa tin, Trung Quốc đang xem xét thực hiện các biện pháp trả đũa đối với Nokia và Ericsson nếu châu Âu đưa ra quyết định cấm thiết bị 5G của Huawei.
Trước đó, Anh đã ra quyết định cấm tất cả các hãng viễn thông mua sản phẩm 5G của Huawei từ cuối năm nay và loại bỏ tất cả thiết bị hiện có ra khỏi hệ thống vào năm 2027. Từ sau chính sách tẩy chay Huawei do Mỹ khởi xướng, hai công ty được hưởng lợi nhiều nhất chính là hai hãng Ericsson (Thụy Điển) và Nokia (Phần Lan).
![]() |
Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đang xem xét về việc kiểm soát xuất khẩu để ngăn việc hai hãng này gửi sản phẩm, linh kiện sản xuất ở Trung Quốc ra nước ngoài. Giới thạo tin cho rằng, sự trả đũa chỉ là để đối phó với trường hợp xấu nhất mà Bắc Kinh gặp phải. Nếu EU ra lệnh cấm, chắc chắn Trung Quốc sẽ phải hành động.
Trong khi đó, EU hiện vẫn chưa có động thái nào trực tiếp với Huawei. Tuy nhiên các nhà chức trách vẫn đưa ra một số tiêu chuẩn bảo mật để khuyên các nước thành viên áp dụng, trong đó có việc các nhà mạng phải đặc biệt lưu ý đến nguồn gốc cung cấp của thiết bị, linh kiện bởi có nhiều rủi ro liên quan đến xây dựng mạng 5G. Đại diện Nokia và Ericsson từ chối đưa ra bình luận về các thông tin nói trên.






















Nhật Bản chi 653 triệu USD để hỗ trợ cho 87 doanh nghiệp rời Trung Quốc
Các nước Đông Nam Á có thể kiện Trung Quốc về vấn đề biển Đông thời gian tới
Việt Nam ủng hộ Trung Quốc 100.000 USD khắc phục hậu quả lũ lụt, động đất
Giá dầu tiếp tục "leo thang" do căng thẳng Ukraine
Giá gas thế giới giảm ngay phiên đầu tuần
COVID-19 chiều 19/7: Việt Nam thêm 1 ca nhiễm mới, thế giới hơn 600.000 người tử vong
Cùng chuyên mục
Nhà nước hỗ trợ đến 100% R&D công nghệ chiến lược, 70% cho sản phẩm thương mại hóa
Xã đầu tiên cả nước mời gọi nhà đầu tư kiến tạo phát triển
Kalà Kalà Beach Club cùng những góc trải nghiệm đáng chú ý
Xác lập kỷ lục mô hình Bản đồ Việt Nam được ghép từ 8.100 lá cờ Tổ quốc
Một khung hình đặc biệt: FIFA – Bóng đá VIỆT NAM – VIETJET
“Nâng bước đến trường” mùa thứ VI tiếp sức những ước mơ đến trường của học sinh khó khăn tại Lâm Đồng