Chiều 18/7: Việt Nam đã chữa khỏi 357 ca, thế giới hơn 14,2 triệu ca nhiễm COVID-19

Bản tin chiều ngày 18/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 18/7, Việt Nam đã tròn 93 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Số ca nhiễm tại Việt Nam vẫn là 382 ca, trong đó có 357 ca đã chữa khỏi và 25 ca đang điều trị.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 10 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện chỉ còn 15 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Theo thống kê của trang worldometers, tính đến 18h chiều 18/7, thế giới ghi nhận tổng cộng 14.211.716 ca nhiễm COVID-19, trong đó có đến gần 600.000 ca tử vong.

Đáng chú ý, số ca nhiễm mới COVID-19 tiếp tục tăng mạnh tại nhiều nước châu Á.


Theo TTXVN, ngày 18/7 của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ cho biết, trong 24h qua nước này đã ghi nhận thêm 34.884 ca nhiễm COVID-19.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp Ấn Độ có số ca nhiễm mới ở mức gần 35.000 ca, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 1.038.716 ca, trong đó có 26.273 ca tử vong.

Chính phủ Ấn Độ nêu rõ tỷ lệ mắc bệnh tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới này là 727,4 ca COVID-19/1 triệu dân, ít hơn 4-8 lần so với một số nước châu Âu. 

Tại Indonesia, Bộ Y tế cho biết trong ngày 18/7, nước này đã ghi nhận thêm 1.752 ca nhiễm mới và 59 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 lên lần lượt là 84.882 ca và 4.106 ca. Số bệnh nhân phục hồi đã tăng thêm 1.434 người lên 43.268 người.

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines cho hay đã ghi nhận thêm 2.357 ca nhiễm mới và 113  ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca nhiễm mới và tử vong đã tăng lên lần lượt là 65.304 ca nhiễm và 1.773 ca tử vong.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 18/7 cho biết đã ghi nhận 22 ca nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục trong ngày 17/7, trong đó 16 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Không có ca tử vong mới.

Toàn bộ 16 ca nói trên được ghi nhận ở Khu tự trị Tân Cương, 6 ca "nhập khẩu" được ghi nhận ở tỉnh Quảng Đông, Sơn Đông và Phúc Kiến, nâng tổng số ca "nhập khẩu" lên 2.004, trong đó 84 bệnh nhân vẫn đang điều trị và 3 người trong tình trạng nguy kịch. Chưa có ca tử vong nào trong số các ca "nhập khẩu."

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương