Từ 8/6 Bắc Bộ và Thanh Hóa đón mưa dông, có nơi mưa rất to

Từ chiều tối ngày 8-10/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-120mm/đợt, có nơi trên 180mm/đợt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 8/6, nhiều khu vực có mưa và dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 8/6, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. 

Từ chiều tối ngày 8-10/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-120mm/đợt, có nơi trên 180mm/đợt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Cụ thể, từ 7 giờ ngày 8/6 đến 7 giờ ngày 9/6, khu vực Đông Bắc Bộ có lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Từ 19 giờ ngày 8/6 đến 19 giờ ngày 9/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa có lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Từ đêm 9-10/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực Trung Bộ chiều tối và đêm 8/6 có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Ngày và đêm 8/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo, mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Trước tình hình mưa lớn và dông, các chuyên gia khí tượng thủy văn lưu ý, mưa to có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do vậy, chính quyền và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thành phố, khu vực để chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trên biển, hiện dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 18-21 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực vịnh Bắc Bộ có vị trí lúc 1 giờ sáng ngày 8/6 ở vào khoảng 20.0-22.0 độ Vĩ Bắc; 108.0-110.0 độ Kinh Đông.

Dự báo, đến 1 giờ ngày 9/6, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp như phân tích trên nên vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Ngoài ra do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày và đêm 8/6, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Trong ngày và đêm 8/6, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Thời tiết các khu vực: Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào, dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất  32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào, dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, dông; chiều tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng khu Đông Bắc 30-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày có mưa rào, dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận ngày có mưa rào, dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất  25-28 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C./.

Thắng Trung (TTXVN/Vietnam+)

Giá vàng hôm nay 7/6: Vàng trong nước duy trì quanh 67 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/6: Vàng trong nước duy trì quanh 67 triệu đồng/lượng

Sáng 7/6, giá vàng trong nước biến động nhẹ và duy trì quanh mốc 67 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới đứng ở mức 1.963 USD/ounce, không đổi so với hôm qua.