![]() |
Nữ bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện E sau ca phẫu thuật |
Ngày 21/5, Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa – Bệnh viện E (Hà Nội) đã tiếp nhận và phẫu thuật thành công một trường hợp người bệnh nữ 26 tuổi bị viêm phúc mạc ruột thừa một biến chứng nguy hiểm do ruột thừa vỡ. Đây là tình trạng có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Điều đáng lưu ý, bệnh nhân đã tự ý dùng thuốc giảm đau và hạ sốt tại nhà, khiến việc chẩn đoán và điều trị bị trì hoãn, dẫn đến biến chứng nghiêm trọng.
Theo lời kể của người bệnh, khoảng một tuần trước khi nhập viện, cô này xuất hiện triệu chứng đau âm ỉ vùng quanh rốn, đi khám được chẩn đoán đau dạ dày, kê đơn thuốc điều trị tại nhà.
Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, với biểu hiện đau bụng tăng dần, kèm sốt và mệt mỏi. Thay vì quay lại cơ sở y tế để tái khám, người bệnh tự ý sử dụng thuốc hạ sốt và giảm đau tại nhà. Khi tình trạng trở nên nghiêm trọng, người bệnh mới được chuyển đến viện cấp cứu.
Theo ThS.Nguyễn Khắc Điệp – Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hố chậu phải, lan xuống vùng hạ vị, kèm theo sốt cao và mệt mỏi. Trước đó một tuần, bệnh nhân đã xuất hiện triệu chứng đau âm ỉ quanh rốn và được chẩn đoán nhầm là đau dạ dày tại một cơ sở y tế, rồi điều trị bằng thuốc tại nhà. Tuy nhiên, do triệu chứng không thuyên giảm, bệnh nhân đã tự ý dùng thêm thuốc giảm đau, hạ sốt, làm che lấp biểu hiện viêm ruột thừa và khiến tình trạng ngày càng nặng hơn.
Khi nhập viện tại Bệnh viện E, qua thăm khám lâm sàng và xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán mắc viêm phúc mạc ruột thừa, hậu quả của việc ruột thừa bị vỡ và mủ tràn vào ổ bụng.
Ngay lập tức, ekip phẫu thuật đã tiến hành mổ nội soi cấp cứu để cắt ruột thừa và làm sạch ổ bụng. Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện một lượng lớn mủ trong khoang bụng dấu hiệu cho thấy tình trạng nhiễm trùng nặng lan rộng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.
Bác sĩ Điệp cho biết: “Viêm phúc mạc ruột thừa là dạng viêm phúc mạc thứ phát, trong đó ổ mủ thường khu trú quanh khu vực hố chậu phải. Tuy nhiên, nếu không can thiệp kịp thời, vi khuẩn có thể lây lan khắp khoang bụng, gây nhiễm trùng toàn thân và nguy cơ tử vong rất cao”.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát và điều trị bằng kháng sinh phổ rộng để kiểm soát nhiễm trùng. Nhờ phương pháp phẫu thuật nội soi hiện đại, bệnh nhân tránh được các biến chứng nặng nề sau mổ và đang hồi phục tốt.
Theo các chuyên gia, viêm ruột thừa cấp là một trong những tình trạng cấp cứu ngoại khoa phổ biến nhất, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, bệnh có thể dễ bị nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường như đau dạ dày, viêm ruột, hoặc rối loạn tiêu hóa, đặc biệt khi người bệnh tự ý dùng thuốc giảm đau, làm lu mờ các triệu chứng điển hình.
Trường hợp trên là lời nhắc nhở rõ ràng về sự nguy hiểm của việc tự ý sử dụng thuốc không theo chỉ định y tế. Các bác sĩ Bệnh viện E khuyến nghị: khi có bất kỳ dấu hiệu đau bất thường nào trong ổ bụng, người dân nên đến ngay cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Nữ bệnh nhân bị thủng ruột non vì 1 thứ 'đi lạc' trong cơ thể suốt 30 năm
Vào viện cấp cứu trong tình trạng chướng bụng, đau bụng dữ dội, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phúc mạc do thủng ruột non.