![]() |
| Điểm chuẩn ngành báo chí năm 2026 tụt hạng |
Trong nhiều năm gần đây, điểm chuẩn vào ngành Báo chí của nhiều trường đại học khối nhân văn đều ở tốp cao nhất. Trong đó, ngành báo chí trường Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội thường xuyên ở mức trên 25 điểm ở tất cả các tổ hợp xét tuyển có năm ở mức trên 29 điểm.
Cụ thể, năm 2024, điểm chuẩn tổ hợp C00 của ngành báo chí lên tới 29,03 điểm, các tổ hợp khác dao động từ 25,51 - 26,97 điểm. Năm 2023, điểm chuẩn ngành này ở các tổ hợp cũng ở mức cao, hầu hết trên 26 điểm.
Năm nay, trong 29 ngành đào tạo của trường này, ngành báo chí tụt xuống vị trí thứ 16, giảm hơn 3 điểm so với năm ngoái.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng có xu hướng giảm điểm. Hầu hết các chuyên ngành báo chí giảm từ 3-6 điểm.
Ông Đặng Hồng Sơn, Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Chương trình truyền thông đa phương tiện, được thiết kế với 30% thời lượng giảng dạy bằng tiếng Anh, thu hút thí sinh xét tuyển bằng các tổ hợp D và có điểm chuẩn cao nhất trường. Nhưng hầu hết các ngành chỉ ở mức 21-26 điểm.
Ông Sơn phân tích về tình trạng điểm chuẩn tụt hạng, một phần do trường Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội năm nay không tuyển tổ hợp C00 ở 14/29 ngành đào tạo đại học.
Việc đặt độ chênh 1,5 điểm giữa điểm xét tuyển tổ hợp C00 với các tổ hợp A và D nằm trong chiến lược chung của nhà trường nhằm tuyển được thí sinh trong top 10% kết quả thi tốt nghiệp THPT, hướng tới đào tạo tinh hoa theo chủ trương chung của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngoài ra, việc gia tăng số lượng thí sinh có tiếng Anh tốt, thông qua chứng chỉ quốc tế và các tổ hợp D nằm trong chiến lược chung của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn về quốc tế hóa chương trình đào tạo, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường đại học theo mục tiêu của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhưng còn một tác động rất lớn gây nên việc tụt hạng điểm chuẩn trên là do nhu cầu việc làm ngành báo chí có những biến động mạnh trong 2 năm trở lại đây. Nhiều cơ quan báo chí sáp nhập, giải thể. Yêu cầu nhân lực ngành báo chí cao hơn khiến nhiều người phải ra khỏi ngành.
Trước đó, tại chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2026, trả lời câu hỏi của nhiều phụ huynh, học sinh về tác động xã hội đến ngành báo chí, ông Đặng Hồng Sơn cho rằng: Việc sắp xếp các cơ quan báo chí chính thống ít nhiều có tác động. Nhưng nhu cầu nhân lực vẫn có. Vì sinh viên tốt nghiệp báo chí không chỉ làm việc ở các cơ quan nhà nước mà có thể làm việc trong lĩnh vực truyền thông, ví dụ truyền thông doanh nghiệp, sản phẩm, truyền thông chính sách cho các bộ, ngành. Và để đáp ứng yêu cầu mới các cơ sở đại học ngành báo chí truyền thông cũng phải điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng “truyền thông đa phương tiện” để thích ứng. Dù vậy theo ông Sơn, việc sụt giảm điểm chuẩn của ngành báo chí cũng là việc được dự báo từ trước.
Trong các ngày 9 và 10/8, lần lượt nhiều cơ sở đại học đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh 2026. Trước đó Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lọc “ảo” trên hệ thống xét tuyển chung. Năm 2026, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển đại học. Nhưng khi hệ thống xét tuyển lọc “ảo” thì thí sinh chỉ được xác nhận 1 nguyện vọng trúng tuyển (theo thứ tự ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển).




















Điểm chuẩn Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM: Ngành Báo chí giành lại 'ngôi vương' với 27,5 điểm
Vì sao điểm chuẩn ngành báo chí năm nay cao chót vót?
“Cơ hội việc làm của ngành báo chí có đang bị thu hẹp?” – Giải đáp từ Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền
ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026: Ngành cao nhất vượt 28 điểm
Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Thủ tướng hỗ trợ ngành báo chí trong mùa dịch Covid-19
Cùng chuyên mục
Tự hào nửa thế kỷ gieo mầm tri thức dưới mái trường THCS Phổ Thuận
Tuyển sinh 2026: Điểm chuẩn ngành báo chí sụt mạnh
Hơn 40 sáng kiến thanh niên hội tụ tại Hà Nội nhân Ngày Quốc tế Thanh niên 2026
23/34 địa phương dự kiến giảm đầu mối trường công lập từ 45% trở lên
Nhiều điểm mới trong dự thảo Thông tư về hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh
7/8 học sinh đội tuyển Việt Nam giành huy chương ở Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế