Úc dùng máy bay thả cà rốt và khoai lang để cứu chuột túi

Hàng ngàn động vật sau khi thoát khỏi đám cháy đã bị bị thương và mắc kẹt mà không có thức ăn.

Để cứu đói các loài động vật đặc biệt là chuột túi Wallaby, công viên quốc gia và cơ quan động vật hoang dã NSW đã triển khai chương trình "Operation Rock Wallaby". Ban đầu cơ quan nay trong thời gian gần đây đã hoàn thành việc thả thức ăn cho chuột túi ở thung lũng Capertree và Wolgan, Công viên quốc gia Yengo, Thung lũng Kangaroo và xung quanh các công viên quốc gia Oxley Wild Rivers và Curracubundi. Có khoảng hơn 2.2000kg rau củ tươi được thả xuống.

Úc dùng máy bay thả cà rốt và khoai lang để cứu chuột túi
Úc dùng máy bay thả cà rốt và khoai lang để cứu chuột túi
Úc dùng máy bay thả cà rốt và khoai lang để cứu chuột túi

Ông Matt Kean, Bộ trưởng Môi trường New South Wales cho biết, hầu hết các loài động vật phải tìm chỗ trú vì cháy rừng, các nguồn kiếm ăn của chúng cũng đang dần cạn kiệt. Khác với các loại động vật khác, chuột túi Wallaby tự mình sống sót khỏi đám cháy vì khả năng chạy nhanh nhưng lại bị chết đói vì rau củ đã bị cháy toàn bộ. Ước tính có khoảng 1,25 tỉ động vật đã chết trực tiếp hoặc gián tiếp từ trận cháy rừng trên khắp nước Úc.

Cũng theo ông Keane, Bộ Môi trường sẽ tiếp tục theo dõi các loài sinh vật để kiểm tra sự phát triển của chúng với hy vọng phục hồi lại khu rừng sau đám cháy thông qua việc đặt máy quay, đồng thời tăng cường công tác giám sát lượng thực ăn, số lượng và sự đa dạng của các động vật.

Úc dùng máy bay thả cà rốt và khoai lang để cứu chuột túi
Úc dùng máy bay thả cà rốt và khoai lang để cứu chuột túi
  Nhân viên chăm sóc động vật hoang dã ở thị trấn Mallacoota băng bó cho chuột túi kangaroo trong suốt trận cháy rừng ở vùng East Gippsland. Ảnh: Animals Australia

Nhân viên chăm sóc động vật hoang dã ở thị trấn Mallacoota băng bó cho chuột túi kangaroo trong suốt trận cháy rừng ở vùng East Gippsland. Ảnh: Animals Australia

Tổ chức thiện nguyện Animals Australia đã sử dụng máy bay để vận chuyển thực phẩm cho các loài động vật bị thương hoặc bị bỏng ở bang Victoruia trong đó có các túi ngũ cốc và viên nén gỗ. Theo thông kế, 3 tấn thực phẩm cho chuột túi cũng đã được gửi đi, 2 chiếc máy bay nữa sẽ xuất phát vào ngày 13 và 14/1. 

Thanh Mai

Làng mai Thủ Đức tất bật vào vụ Tết Canh Tý 2020

Làng mai Thủ Đức tất bật vào vụ Tết Canh Tý 2020

Chỉ còn nửa tháng nữa đến Tết Nguyên đán, các hộ trồng mai ở TP.HCM tất bật chuẩn bị, hàng ngàn chậu mai sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng.