UNICEF kêu gọi bảo vệ trẻ em sau vụ xả súng tại trường tiểu học ở Mỹ

UNICEF ngày 25/5 đặt ra câu hỏi: “Bao nhiêu trẻ em nữa sẽ phải bỏ mạng trước khi các lãnh đạo hành động?”.

Bà Catherine Russell nói rằng: “Thảm kịch nối tiếp thảm kịch, vụ xả súng nối tiếp vụ xả súng, nạn nhân trẻ tuổi nối tiếp nạn nhân trẻ tuổi. Bao nhiêu trẻ em nữa sẽ phải bỏ mạng trước khi các lãnh đạo chính phủ hành động để đảm bảo an toàn cho trẻ em và trường học?”. Theo Giám đốc điều hành UNICEF, những vụ việc kinh hoàng này sẽ không ngừng tái diễn nếu các lãnh đạo có hành động ngăn chặn.

Lực lượng thực thi pháp luật Mỹ được triển khai tại hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở trường tiểu học Robb của thị trấn Uvalde, bang Texas (Mỹ), ngày 24/5/2022. Ảnh: AP/TTXVN
Lực lượng thực thi pháp luật Mỹ được triển khai tại hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở trường tiểu học Robb của thị trấn Uvalde, bang Texas (Mỹ), ngày 24/5/2022. Ảnh: AP/TTXVN

Bà Russell lưu ý những trẻ em bị sát hại và hung thủ trong vụ tấn công tại trường tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde, Texas đều đang ở tuổi đến trường và trường học lẽ ra là nơi an toàn nhất ngoài ngôi nhà của trẻ. Lãnh đạo UNICEF nhấn mạnh 19 trẻ em, một giáo viên và một nhân viên của trường Robb đã đến trường vào buổi sáng hôm đó sẽ không bao giờ có thể trở về nhà với gia đình họ, trong khi nhiều người khác chứng kiến vụ thảm sát sẽ chịu đựng những nỗi đau về tâm lý và tình cảm suốt phần đời còn lại. Bà Russell cũng nói rằng thảm kịch đã xảy ra tại Texas và có thể sẽ còn các vụ xả súng khác khi mà trong năm nay, thế giới đã biết đến nhiều vụ tấn công kinh hoàng nhằm vào các trường học tại những nước Afghanistan, Ukraine, Mỹ, Tây Phi và nhiều nơi khác.

Lời kêu gọi trên được đưa ra một ngày sau vụ xả súng đẫm máu ở thị trấn Uvalde. Thủ phạm được xác định là Salvador Ramos, 18 tuổi, học sinh hoặc cựu học sinh của trường phổ thông trung học Uvalde. Lực lượng an ninh đã tiêu diệt đối tượng tại chỗ. Đây là vụ xả súng tại một trường tiểu học gây nhiều thương vong nhất tại Mỹ kể từ vụ tấn công tại Connecticut hồi năm 2012, cướp đi sinh mạng của 26 người, trong đó có 20 trẻ em. Theo Cảnh sát trưởng thị trấn Uvalde, ông Pete Arredondo, có vẻ như hung thủ hành động một mình

Nguyễn Hằng (TTXVN)

'Bill Gates bỏ học mà vẫn thành tỷ phú, tại sao con phải học?'

"Bill Gates bỏ học mà vẫn thành tỷ phú, tại sao con phải học?"

Dù từng bỏ học và đã trở thành một trong những người thành công nhất thế giới, Bill Gates vẫn đánh giá cao vai trò của tấm bằng đại học.