Vì sao WEF chuyển địa điểm tổ chức Hội nghị thường niên đặc biệt 2021 sang Đông Nam Á?

Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Borge Brende thông báo WEF năm 2021 sẽ được tổ chức tại Singapore từ 13-16/5/2021, thay vì Thụy Sĩ.

Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới ( WEF ) Borge Brende thông báo WEF năm 2021 sẽ được tổ chức tại Singapore từ 13-16/5/2021, thay vì Thụy Sĩ, do đại dịch COVID-19 sẽ gây khó khăn cho việc đảm bảo sức khỏe và an toàn của những người tham gia ở châu Âu.

Trong bức thư điện tử gửi ngày 7/12, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Borge Brende viết: "Hôm nay, Ban quản trị đã đưa ra một quyết định rất quan trọng là chuyển Hội nghị thường niên đặc biệt năm 2021 sang Singapore (13-16/5)".

“Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ triệu tập Hội nghị Thường niên Đặc biệt năm 2021 tại Singapore từ ngày 13-16/5. Diễn đàn sẽ quay trở lại Davos-Klosters, Thụy Sĩ, cho Hội nghị thường niên 2022,” ban tổ chức cho biết trong một thông báo, được đưa ra sớm hơn một ngày so với kế hoạch sau khi Reuters đưa tin.

  Ngày 7/12, Chủ tịch WEF Borge Brende gửi thư điện tử thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị WEF thường niên 2021. Nguồn: WEF Forum

Ngày 7/12, Chủ tịch WEF Borge Brende gửi thư điện tử thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị WEF thường niên 2021. Nguồn: WEF Forum

Chủ tịch WEF Borge Brende cho biết trong một email rằng những lo ngại về sức khỏe và an toàn liên quan đến đợt bùng phát COVID-19 hiện tại ở châu Âu khiến không thể tổ chức cuộc họp ở Lucerne-Buergenstock như kế hoạch ban đầu, trong khi Singapore đã thành công trong việc đối phó đại dịch.

Các nhà tổ chức cho biết: “Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và trong tình hình hiện tại liên quan đến đại dịch COVID-19, Singapore đã quyết định là nơi tốt nhất để tổ chức cuộc họp.

Vào tháng 10, họ đã quyết định chuyển cuộc họp thường niên đến Buergenstock ở miền trung Thụy Sĩ từ khu nghỉ mát Alpine khó đến của Davos.

Chuyển cuộc họp đến Singapore, trung tâm tài chính Đông Nam Á và được gọi là Thụy Sĩ của Châu Á, sẽ cho phép một cuộc họp trực tiếp, “sự kiện lãnh đạo toàn cầu đầu tiên nhằm giải quyết vấn đề phục hồi trên toàn thế giới sau đại dịch”, các nhà tổ chức cho biết thêm.

Singapore, quốc gia vào năm 2018 đã tổ chức cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cho biết các biện pháp an toàn vi rút được lên kế hoạch cho sự kiện này có thể bao gồm các xét nghiệm khi đến, kiểm tra kháng nguyên trước khi sự kiện và định kỳ.

  Từ trái sang phải, Zhu Min, Phó giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Haruhiko Kuroda, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Steven Mnuchin, Hoa Kỳ Bộ trưởng Tài chính, Olaf Scholz, Bộ trưởng Tài chính Đức, và Kristalina Georgieva, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tham dự phiên thảo luận vào ngày bế mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, vào thứ Sáu, tháng 1 Ngày 24 năm 2020. Ảnh: Bloomberg.

Từ trái sang phải, Zhu Min, Phó giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Haruhiko Kuroda, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Steven Mnuchin, Hoa Kỳ Bộ trưởng Tài chính, Olaf Scholz, Bộ trưởng Tài chính Đức, và Kristalina Georgieva, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tham dự phiên thảo luận vào ngày bế mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, vào thứ Sáu, tháng 1 Ngày 24 năm 2020. Ảnh: Bloomberg.

“Bất chấp đại dịch đang diễn ra, chúng tôi tin tưởng rằng Singapore sẽ có thể tiếp tục duy trì sức khỏe và an toàn cộng đồng trong khi hỗ trợ sứ mệnh của WEF nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực thông qua hợp tác và tham gia”, Bộ trưởng Thương mại Singapore Chan Chun Sing cho biết trong một tuyên bố.

Singapore là điểm nút du lịch toàn cầu, đã đóng cửa phần lớn biên giới của mình trong hầu hết năm 2020 và giành được sự khen ngợi của quốc tế về việc xử lý virus, bao gồm việc truy tìm liên lạc nghiêm ngặt và các quy tắc kiểm dịch nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, kế hoạch mở đường bay không kiểm dịch giữa Singapore và Hong Kong vào tháng trước đã bị hủy bỏ để lại câu hỏi về việc Singapore sẽ dễ dàng mở lại biên giới mà chưa có vaccine COVID-19.

NGỌC CHÂU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương