Việt Nam có thêm 20 người khỏi bệnh sau khi nhiễm COVID-19

Hôm nay (7/4), Việt Nam có thêm 20 trường hợp mắc COVID-19 khỏi bệnh sau nhiều lần xét nghiệm âm tính với COVID-19, trong đó có 11 ca điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương và 9 trường hợp tại TP.HCM.

Theo thông tin từ  Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, hôm nay có 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, gồm các bệnh nhân: BN21, BN72, BN84, BN111, BN116, BN136, BN137, BN192, BN197, BN200, BN222.

Cụ thể, BN 21 là bệnh nhân nam, 61 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội nhập viện vào ngày 7/3. Các ngày 25/3, 1/4 và 3/4 xét nghiệm đều có kết quả âm tính. Hiện tình trạng của bệnh nhân tỉnh táo, không ho, không tức ngực, khó thở, tim đều, diễn biến ổn định.

BN số 72, nữ, 25 tuổi, Quốc tịch Pháp nhập viện vào ngày 14/3. Xét nghiệm ngày 30/3 cho kết quả dương tính yếu, đến ngày 2/4 và 3/4 có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Bệnh nhân hiện tại ở trạng thái tốt, không ho, không sốt, không khó thở, diễn biến ổn định.

BN số 84, nam, 21 tuổi ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội nhập viện vào ngày 19/3. Ngày 29/3 có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, đến ngày1/4 có kết quả dương tính yếu. Trong 2 ngày 3/4 và 5/4 bệnh nhân xét nghiệm đều cho ra kết quả âm tính với COVID-19. Tình trạng bệnh nhân hiện không sốt, diễn biến sức khỏe ổn định.

Các trường hợp khỏi bệnh sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.
Các trường hợp khỏi bệnh sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

BN số 111, nữ, 25 tuổi ở Hải Hậu, Nam Định nhập viện vào ngày 21/3. Ngày 27/3 có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19, ngày 30/3 và 2/3 có kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện, bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở, các chỉ số sinh tồn ổn định.

BN số 116, nam, 29 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội nhập viện ngày 21/3. Ngày 30/3 và 2/4 xét nghiệm âm tính với COVID-19. 

BN số 136, nữ, 23 tuổi, Quốc tịch Việt Nam nhập viện vào ngày 24/3. Ngày 31/3 và 3/4 đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

BN số 137, nam, 36 tuổi ở Yên Thành, Nghệ An nhập viện ngày 23/3. Có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 vào các ngày 2/4, 3/4 và 5/4. Hiện, bệnh nhân tiếp xúc được, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

BN số 192, nữ, 23 tuổi, ở Lý Nhân, Hà Nam nhập viện ngày 29/3. Có kết quả xét nghiệm tính vào ngày 1/4 và 4/4.

BN số 197, nam, 41 tuổi, ở Thanh Oai, Hà Nội nhập viện vào ngày 30/3. Xét nghiệm kết quả âm tính vào các ngày 30/3, 2/4 và 5/4.

BN số 200, nữ 61 tuổi, ở Đại Từ, Thái Nguyên nhập viện vào ngày 29/3. Có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày 29/3, 1/4 và 4/4.

BN số 222, nữ, 28 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội nhập viện vào ngày 23/3. Xét nghiệm âm tính với COVID-19 vào các ngày 26/3 và 29/3. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, không ho, không tức ngực, khó thở, diễn biến ổn định.

Cũng trong sáng nay 7/4, TP.HCM cũng đã công bố thêm 9 trường hợp khỏi bệnh bao gồm: 4 bệnh nhân (BN98, BN142, BN159 và BN160) điều trị tại BV Điều trị COVID-19 Cần Giờ và 5 bệnh nhân (BN95, BN96, BN119, BN120, BN143) điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi TP.HCM.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, đến nay Việt Nam đã có 115 trường hợp nhiễm COVID-19 khỏi bệnh. Riêng tại TP.HCM đến thời điểm này là 31 trường hợp khỏi bệnh.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương