Ngày 3/3 vừa qua kênh YouTube Amaze Lab chia sẻ, vào ngày 9/3 sắp tới Việt Nam sẽ đón siêu trăng lần thứ 2 trong năm 2020. Đây là hiện tượng thiên nhiên khá hiếm mà ai cũng mong muốn được chiêm ngưỡng.
Siêu trăng là hiện tượng trăng sáng hơn bình thường do vị trí giữa Mặt trăng và Trái Đất gần hơn mức trung bình trên quỹ đạo chuyển động. Vị trí xa nhất của Mặt trăng với Trái Đất là 406.700km, trong khi gần nhất là khoảng 356.400km, tuy nhiên khi có hiện tượng siêu trăng thì khoảng cách này sẽ dưới 359.000km.
![]() |
| Mặt trăng nhìn từ Trái đất trong hiện tượng siêu trăng (trái) và khi bình thường (phải) |
Khi hiện tượng siêu trăng diễn ra, quan sát từ Trái Đất, Mặt trăng to và lớn hơn 7 – 10%, sáng hơn khoảng 10-30% so với trăng tròn bình thường.
Cuối năm 2017, đầu 2018 siêu trăng rơi vào các ngày rằm gần nhau là 3/12/2017, 2/1/2018 và 31-1-2018. Năm 2020, siêu trăng đi 4 lần kề nhau, lần lượt là ngày 9/2, 10/3, 8/4 và 7/5. Ước tính khoảng 25% lần trăng rằm là siêu trăng.
Các nhà thiên văn học trên thế giới cho rằng mọi người có thể chiêm ngưỡng hiện tượng siêu trăng này 4 lần trong năm 2020. Hiện tượng này xuất hiện lần đầu tiên trong năm đã diễn ra vào ngày 9/2. Lần thứ 2 là vào đêm ngày 9/3 và rạng sáng ngày 10/3.




















Giá tiêu tại Vũng Tàu và Bình Phước tăng 500 đồng/kg, thế giới tiếp tục giảm mạnh
Số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã cao gấp 9 lần so với ở Trung Quốc
Dự báo nguồn cung tăng khiến giá dầu quay đầu giảm
Tử vi hàng ngày 23/11 của 12 cung hoàng đạo chi tiết nhất
Cơ quan công an vào cuộc vụ đốt pháo đỏ đường ở Hà Nội
Lịch chiếu phim tại Hà Nội ngày 5/3/2020: Thí nghiệm xác sống
Cùng chuyên mục
Siêu điểm đến Cần Giờ tổ chức “Lễ hội trong lễ hội” chào xuân xuyên Tết
Núi Bà Đen sẽ đón Tết Bính Ngọ với loạt hoạt động quy mô
Vững bước dưới cờ Đảng
Bộ Y tế yêu cầu siết an toàn thực phẩm dịp Tết và lễ hội Xuân 2026
Trí thức Việt tại Pháp hiến kế phát triển khoa học – công nghệ cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Để người học được sáng tạo