Việt Nam nằm trong top 10 thị trường hàng không lớn nhất thế giới

Ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19 đã đưa thị trường hàng không Việt Nam vào vị trí thứ 10 thế giới.

Việt Nam có thêm 117.000 chỗ được đăng ký trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 15/3, nâng tổng công suất dự kiến ​​lên 1,07 triệu chỗ, dữ liệu do Công ty phân tích Hàng không OAG (Anh) công bố hôm 17/3 cho thấy.

table2-scheduledcapacity2ctop20countrymarkets_aldw.jpg
Việt Nam nằm trong top 10 thị trường hàng không lớn nhất thế giới do kiểm soát tốt đại dịch.

Cũng theo OAG, mặc dù ấn tượng, song con số này vẫn giảm 31,4% so với mức trước đại dịch vào tháng 1/2020.

Trung Quốc vẫn là thị trường hàng không lớn nhất thế giới, với hơn 16 triệu chỗ ngồi, tiếp theo là Hoa Kỳ và Ấn Độ. Indonesia và Nhật Bản.

“Sự gia tăng ổn định gần đây về công suất toàn cầu là rất đáng hoan nghênh và phản ánh sự lạc quan hơn vào quá trình phục hồi trong vài tháng tới”, OAG cho biết.

“Vẫn còn quá nhiều biến số để về quá trình phục hồi, nhưng hộ chiếu vaccine và các sáng kiến ​​khác đều đang tạo ra động lực.”

Các chuyên gia đã đề xuất Việt Nam nên kiểm tra “hộ chiếu vaccine” trên một số nhóm đối tượng nhất định trước khi có chính sách chính thức.

Việt Nam đã ghi nhận 904 trường hợp dương tính trong đợt bùng phát Covid-19 mới nhất kể từ ngày 28/1.

Tuy nhiên, hầu hết trong số 13 địa phương bị ảnh hưởng đã trải qua nhiều ngày không xuất hiện ca nhiễm mới.

Với việc ít đi lại đã kiềm chế sự lây lan và nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đã trở lại bình thường và nhiều tỉnh thành như Hải Phòng, Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh đã cho phép các dịch vụ du lịch hoạt động trở lại.

PV