Vinh danh PGS.TS.TTND Nguyễn Kim Nữ Hiếu là Công dân Thủ đô Ưu tú năm 2025

PGS.TS.TTND Nguyễn Kim Nữ Hiếu là gương mặt nữ duy nhất được vinh danh trong số 10 Công dân Thủ đô Ưu tú năm 2025

Tại Đại hội Thi đua yêu nước Hà Nội sáng 10/10/2025, 10 cá nhân xuất sắc được trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”. PGS.TS.TTND Nguyễn Kim Nữ Hiếu là gương mặt nữ duy nhất được vinh danh đợt này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp, Thầy thuốc nhân dân, Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu. Ảnh: Viết Thành

Ngọn lửa không tắt ở tuổi ngoài 80

Dẫu tuổi đã ngoài 80, bà Hiếu vẫn đều đặn đến vùng cao biên giới, lặng lẽ mang theo yêu thương và hy vọng tới những vùng đất nghèo khó. Bà là minh chứng sống động cho chân lý: “Nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng cống hiến”.

 Khi chiến tranh chống Mỹ bước vào giai đoạn khốc liệt, bà lúc ấy là sinh viên năm cuối Trường Đại học Y Hà Nội, tình nguyện nhập ngũ
 Khi chiến tranh chống Mỹ bước vào giai đoạn khốc liệt, bà lúc ấy là sinh viên năm cuối Trường Đại học Y Hà Nội, tình nguyện nhập ngũ

Xuất thân từ một gia đình trí thức danh giá, là con gái của cố Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Văn Huyên và phu nhân Vi Kim Ngọc, con gái Tổng đốc Vi Văn Định, bà Hiếu chọn con đường riêng: không sống dưới hào quang gia tộc, mà sống bằng những đóng góp cụ thể, bền bỉ, và thiết thực.

Khi chiến tranh chống Mỹ bước vào giai đoạn khốc liệt, bà lúc ấy là sinh viên năm cuối Trường Đại học Y Hà Nội, tình nguyện nhập ngũ. Vượt qua khó khăn về sức khỏe, bà trở thành nữ bác sĩ đầu tiên của Viện Quân y 108 đi vào chiến trường Quảng Trị, mang theo trái tim của một người thầy thuốc và bản lĩnh kiên cường của người chiến sĩ.

Người gieo mầm sinh kế nơi biên cương Tổ quốc

Sau gần 40 năm công tác trong ngành y, giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bà Hiếu vẫn không dừng lại khi nghỉ hưu. Cùng một người bạn, bà thành lập nhóm thiện nguyện “Nữ trí thức – Bạn của bạn”, tập trung hỗ trợ cộng đồng một cách bền vững thông qua các dự án sinh kế.

Tại xã Lóng Sập (tỉnh Sơn La) – một điểm nóng sát biên giới Việt – Lào, bà Hiếu đã khởi xướng mô hình “Nuôi dê sinh sản”, từ số vốn chỉ 50 triệu đồng hỗ trợ cho 5 hộ gia đình dân tộc Mông. Không chỉ trao dê, bà còn trực tiếp hướng dẫn làm chuồng trại, mời chuyên gia kỹ thuật tập huấn và giám sát chặt chẽ quá trình chăn nuôi. Từ 20 con dê ban đầu, dự án đã giúp nhiều hộ thoát nghèo và nhân rộng mô hình tới những hộ khó khăn khác.

Gắn bó với ngành y, suốt đời cống hiến cho nhân dân, từ chiến trường Quảng Trị đến vùng biên Lóng Sập, bà Hiếu không ngừng học hỏi, không ngừng chia sẻ
Gắn bó với ngành y, suốt đời cống hiến cho nhân dân, từ chiến trường Quảng Trị đến vùng biên Lóng Sập, bà Hiếu không ngừng học hỏi, không ngừng chia sẻ

Tiếp nối thành công đó, bà Hiếu triển khai thêm dự án trồng 16.000 cây chè Shan tuyết, cùng mô hình nuôi lợn rừng để tăng thu nhập ổn định cho bà con. Những tấm ảnh người dân gửi về, những lá thư cảm ơn, chính là món quà lớn nhất đối với bà, người luôn tâm niệm: “Chúng tôi không chỉ cho quà, mà cho cả cơ hội để người dân tự thay đổi cuộc sống của mình".

Ít ai biết rằng, đằng sau nụ cười đôn hậu và đôi mắt luôn ánh lên sự lạc quan, bà Hiếu phải chống chọi với hàng loạt căn bệnh nan y: lao xương từ nhỏ, đa khớp dạng thấp, thoái hóa cột sống, từng trải qua hai cuộc phẫu thuật thay khớp gối và gần đây nhất là cuộc chiến với ung thư tử cung, 6 đợt hóa trị khốc liệt.

Dù vậy, bà chưa từng than vãn. Ngược lại, bà còn là người chăm sóc chồng – Giáo sư Nguyễn Lân Dũng trong suốt 6 năm chiến đấu với bệnh tật. “Tôi chỉ đi Sơn La trong ngày, sáng đi tối về, giấu cả con cái, vì chúng không cho đi”, bà kể, với giọng nói chứa đầy tình yêu thương lặng lẽ.

Gần 60 năm gắn bó với ngành y, suốt đời cống hiến cho nhân dân, từ chiến trường Quảng Trị đến vùng biên Lóng Sập, bà Hiếu không ngừng học hỏi, không ngừng chia sẻ. Cho đến hiện tại, bà vẫn giữ vai trò giám đốc chuyên môn tại một phòng khám, vẫn tham gia các lớp cập nhật y học hiện đại, vẫn đi – đến những nơi cần mình.

Nói về bà Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lóng Sập chia sẻ: “Tấm lòng của cô Hiếu và các cô trong nhóm, hơn cả ruột thịt. Các cô dù tuổi cao vẫn không ngại vất vả, vượt đường đất hiểm trở để giúp bà con. Chính sự tận tâm không mỏi mệt ấy đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cho cả vùng biên cương.”

Với những đóng góp to lớn suốt cả cuộc đời – từ tiền tuyến tới hậu phương, từ ngành y tới hoạt động xã hội, bà Nguyễn Kim Nữ Hiếu xứng đáng là biểu tượng của lòng nhân ái, sự kiên cường và tinh thần cống hiến không giới hạn bởi tuổi tác.

Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025 là sự ghi nhận không chỉ cho một cá nhân, mà cho cả một thế hệ phụ nữ Việt Nam – những người biết sống cho cộng đồng, sống với lý tưởng cao đẹp và luôn tràn đầy yêu thương.

 “Tôi được sống, được học, được làm việc và cống hiến, đó là hạnh phúc lớn nhất của đời tôi.” – Thầy thuốc Nhân dân, Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu khẳng định.

Danh sách 10 công dân thủ đô ưu tú năm 2025

z7100840314992_bbce885b9a586b05b88445aaabe63d69
z7100840314992_bbce885b9a586b05b88445aaabe63d69

1. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

2. PGS.TS, Bác sĩ cao cấp, Thầy thuốc nhân dân, Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

3. TS. Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

 4. GS.TS, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, thành viên Hội đồng kiến trúc - quy hoạch Hà Nội, Hội di sản văn hóa Hà Nội.

5. Ông Hà Tùng Lập, Trưởng bộ môn Cầu mây - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội.

6. GS.TSKH, Viện sĩ Trần Đình Long, Hội viên danh dự Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội.

7. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội.

 8. Ông Lưu Hoàng Phương, Trưởng nhóm Kỹ thuật thi công, Công ty Cổ phần FECON, thành phố Hà Nội.

 9. Đại tá Đặng Việt Quảng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội.

 10. Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh, Hội mây tre Phú Nghĩa, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội.

Thiên An

PGS.TS. Thầy thuốc Nhân dân Lê Thu Hà - Nữ Trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam

PGS.TS. Thầy thuốc Nhân dân Lê Thu Hà - Nữ Trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Tháng 8/2014, PGS.TS Lê Thu Hà đã được phong quân hàm Trung tướng trở thành người phụ nữ đầu tiên đạt được quân hàm cao quý này.