Vụ cô giáo đánh học sinh tiểu học tại TP.HCM: Phải đuổi việc, cho ra khỏi ngành

Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định không chấp nhận hành vi đánh học trò như cô giáo ở trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú).

Chiều 6/10, trả lời báo chí về vụ việc cô giáo trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP.HCM) liên tục đánh, tát tai, mắng chửi học sinh trong 4 ngày liền khiến nhiều người bất bình, bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết sở đã đề nghị xử lý nghiêm.

“Giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, đánh học sinh như thế, đề nghị phải cho nghỉ việc, ra khỏi ngành giáo dục. Về vấn đề đạo đức nhà giáo, Sở GD&ĐT TP.HCM đã nhiều lần nhắc nhở giáo viên, có văn bản chỉ đạo. Ngoài ra, sở còn yêu cầu các trường xây dựng quy tắc ứng xử, nhưng vẫn có giáo viên vi phạm. Hành động của cô giáo quá sai. Sở không chấp nhận giáo viên có những hành vi phản giáo dục như thế”, bà Thu nói trên Zing.vn.

Cô giáo véo, xách tai học sinh trong lớp.

Trên Zing.vn, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết trường này thuộc quyền quản lý của UBND quận Tân Phú, nên quận có trách nhiệm xử lý vụ việc. Bà Thu sẽ đề nghị quận xử lý nghiêm ở mức cao nhất.

Trước đó, tối 5/10, phụ huynh lớp 2/11, trường Tiểu học Phan Chu Trinh cung cấp cho báo chí đoạn video ghi lại hình ảnh cô giáo lớp 2/11 liên tục đánh, tát tai, véo tai và mắng chửi học sinh trong 4 ngày cuối tháng 8. Phụ huynh lớp 2/11 sốc và tức giận trước hành vi phản giáo dục của cô giáo.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Chu Trinh cho biết đã đình chỉ cô giáo này và điều giáo viên khác sang dạy lớp này. Vụ việc đang được thanh tra quận Tân Phú xác minh và xử lý.

BTL

Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc bị tố bớt khẩu phần ăn của học sinh

Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc bị tố bớt khẩu phần ăn của học sinh

Phụ huynh tố trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) tại cơ sở Sala quận 2, TP.HCM cắt xén khẩu phần ăn của học sinh.