Xe đông lạnh gây tai nạn liên hoàn, hải sản văng tung tóe

Vụ tai nạn liên hoàn không gây thương vong về người nhưng nhiều phương tiện hư hỏng nặng, hàng chục tấn hải sản trên xe đông lạnh vung vãi trên Quốc lộ giữa cái nắng gần 40 độ C.

Khoảng 10h30 ngày 18/7 tại Km 483+900 trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 1A với đường Nguyễn Nghiễm thuộc địa phận phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh xảy ra vụ tai nạn liên hoàn.

Tai nạn liên hoàn khi chờ đèn đỏ, hải sản đông lạnh văng tung tóe - Ảnh 1.

Hàng hóa từ xe đông lạnh vung vãi xuống đường. Ảnh: CAND

Thời điểm trên, xe tải đông lạnh mang biển số 29H 74.655 do tài xế Trần Châu Giang (SN 19922, trú tại TT Nho Quan, H. Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) điều khiển theo hướng Bắc - Nam không làm chủ tốc độ đã tông vào đuôi xe khách mang biển số 47B 026.97 do Lê Hữu Nghĩa (SN 1972, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang chờ tín hiệu đèn giao thông, theo Báo Giao thông.

Sau đó, chiếc xe này tiếp tục tông vào xe con 5 chỗ mang biển số 37A 359.42 do anh Nguyễn Viết Ngọc (SN 1987, H. Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) điều khiển và xe tải biển số 37H 027.53 do Trương Văn An (SN 1996, H.Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Sau cú tông liên hoàn, các phương tiện đều hư hỏng. Riêng xe con mang biển số 37A-359.42 lao lên nằm trên dải phân cách, túi khí bên trong bung gần hết. Do cú tông rất mạnh nên thùng đông lạnh trên xe tải bung ra, khiến hàng chục tấn hải sản bên trong vung vãi trên quốc lộ trong sự xót xa của những người chứng kiến vụ việc, theo CAND.

Vụ tai nạn giao thông không có thương vong về người nhưng gây ách tắc cục bộ trên tuyến.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội tuần tra kiểm soát cơ động, dẫn đoàn Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

(Tổng hợp)

AN LY