Địa điểm xảy ra sự việc trên là nhà của ông Dương Duy Yên và bà Hoàng Thị Minh Phương ngụ địa chỉ trên, nghề nghiệp làm nông.
Theo đó sau khi điều khiển xe máy chạy thẳng vào sân nhà dân, đối tượng nam giới đã liên tục la lớn, đòi gặp ông Dương Duy Yên, chồng của bà Hoàng Thị Minh Phương. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ông Yên không có mặt tại nhà.
Bà Phương bước ra hỏi chuyện, nhưng đối tượng không hợp tác mà liên tục lớn tiếng, có dấu hiệu mất kiểm soát. Nhận thấy hành vi bất thường, bà Phương cố gắng gặng hỏi thêm thì đối tượng bất ngờ rút ra một vật nhọn giống dao và xảy ra giằng co với bà.
![]() |
| Đối tượng đang có hành vi giằng co với bà Phương được camera ghi lại. |
Trước tình huống nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, bà Phương nhanh trí tri hô, chạy vào phòng khách và khóa trái cửa, cùng hai cháu gái nhỏ cố thủ bên trong để bảo toàn an toàn cho cả gia đình.
![]() |
| Trước sự hung hăng của đối tượng, bà Phương và 2 cháu gái phải khóa cửa để tránh nguy hiểm. |
Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh của gia đình ghi lại, là bằng chứng quan trọng cho thấy tính chất đe dọa và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư và an toàn thân thể của phụ nữ và trẻ em. Theo thông tin nguồn cơn xảy ra sự việc trên có liên quan đến sự việc về lối đi chung giữa hai bên.
Ngay sau sự việc, chị D.H.N, con gái bà Phương, đồng thời là cử nhân Luật đã làm đơn phản ánh gửi đến Tạp chí điện tử Phụ nữ Mới, bày tỏ bức xúc về việc xử lý chưa thỏa đáng từ phía Công an xã Tân Phú. Theo chị N, cách giải quyết vụ việc chưa thể hiện đúng tinh thần pháp luật, chưa xác định đúng bản chất nghiêm trọng của hành vi, và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Trước phản ánh này, Văn phòng Đại diện tại TP.HCM - Tạp chí Phụ nữ Mới đã có văn bản chính thức gửi Công an tỉnh Đồng Nai và Công an xã Tân Phú, yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể: Có hay không việc đối tượng mang theo vật giống dao xông vào nhà bà Phương? Vật đó là gì? Có được xác minh là hung khí hay không?
![]() |
| Trên tay đối tượng cầm vật nhọn giống con dao được camera ghi lại. |
Hướng xử lý cụ thể mà cơ quan chức năng đã và đang thực hiện với đối tượng. Phụ nữ và trẻ em gái có quyền được sống an toàn trong chính ngôi nhà của mình. Một hành vi xâm nhập trái phép, đặc biệt khi có dấu hiệu uy hiếp bằng hung khí, không thể được xem nhẹ hay xử lý theo kiểu “hòa giải cho êm chuyện”.
Tạp chí Phụ nữ Mới sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc này và phản ánh trung thực đến bạn đọc. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý minh bạch, nghiêm khắc và dứt khoát, để không một người phụ nữ hay trẻ em nào phải sống trong sợ hãi ngay tại nơi đáng lẽ an toàn nhất chính ngôi nhà của họ.























Hội thảo quốc tế: Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em trên không gian mạng tại Hà Nội
Diễn viên Tú Oanh, Lều Phương Anh đồng hành cùng dự án thiện nguyện bảo vệ phụ nữ và trẻ em
Đọc vụ bạo hành mới đây, tôi càng quyết tâm chọn trường có camera: Bảo vệ trẻ em quan trọng hơn sự riêng tư của người lớn!
Tổ chức bảo vệ trẻ em đầu tiên tại Việt Nam được quốc tế vinh danh
UNICEF: "Cần một hệ thống mạnh mẽ hơn, không khoan nhượng với bạo lực để bảo vệ trẻ em"
Tăng cường giáo dục sức khỏe sinh sản cho nhóm yếu thế tại cơ sở bảo trợ xã hội
Cùng chuyên mục
'Không phải mặc áo blouse là bác sĩ': Chuyên gia nói gì từ câu chuyện của doanh nhân Lê Thùy 6 năm tìm lại gương mặt sau thẩm mỹ hỏng
Nắng nóng và những xáo trộn âm thầm trong cơ thể phụ nữ
Có gì tại Talk show “Làm đẹp an toàn - Vẹn nguyên nhan sắc, giữ trọn niềm tin”?
Những người dễ mắc ung thư đại trực tràng thường có 4 thói quen, nếu không may bạn có, phải BỎ NGAY!
Hydroquinone và rủi ro từ hoạt chất "làm hồng" thần tốc trong mỹ phẩm
4 thói quen đang âm thầm "ảnh hưởng" bộ não: Nhiều người làm mỗi ngày, sửa được sẽ giảm đáng kể nguy cơ nhồi máu não