Xuất hiện ổ dịch bạch hầu thứ 2

Ngoài 1 trường hợp tử vong vì bệnh bạch hầu, hiện nay tại Đắk Nông có 5 ca dương tính với bạch hầu đang được điều trị.

Sáng 22/6, bác sĩ Hà Văn Hùng, Phó giám đốc Sở y tế Đắk Nông cho biết 1 trong 2 ca nhiễm phát hiện bị bệnh bạch cầu đã tử vong. Ổ dịch bạch hầu là ở đội 2, thôn 6, xã Quảng Hòa (huyện Đắk Glong, Đắk Nông) mới xuất hiện 3 ngày nay.

Ông Hùng thông tin: "Chúng tôi đã khử trùng, tiêu độc toàn khu vực có xuất hiện ổ dịch, cách ly toàn bộ khu vực này, đồng thời tiếp tục cho 550 nhân khẩu tại đây uống vắcxin phòng bệnh thêm 4 ngày nữa để đảm bảo công tác dập dịch".

Xuất hiện ổ dịch bạch hầu thứ 2

1 trong 2 bệnh nhân là cháu Sùng Thị Hoa (9 tuổi, trú thôn 6, xã Quảng Hòa). Ngày 19/6 cháu được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông trong tình trạng ho, đau họng, khó thở… Sau đó dần chuyển biến nặng và được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Đến sáng 20/6, bệnh nhi tử vong, các bác sĩ xác định nguyên nhân là do bạch hầu ác tính biến chứng tim.

Bệnh nhi thứ hai là cháu Ma Văn Thành, 9 tuổi, là hàng xóm và có tiếp xúc gần với cháu Hoa. Hiện cháu Thành đang được cấp cứu tích cực.

Sở Y tế Đắk Nông đã thực hiện khử khuẩn 100% các hộ gia đình tại đội 2, tại Trường tiểu học Bế Văn Đàn và trạm y tế xã. Sở cũng yêu cầu tiến hành điều trị dự phòng bằng kháng sinh, tiếp nhận và chuẩn bị tiêm vắc xin phòng chống dịch cho độ tuổi 7 - 40 uổi. Đảng ủy, UBND xã Quảng Hòa cũng đã lập 2 đội chốt chặn, cách ly toàn bộ các hộ gia đình tại khu vực ổ dịch.

Phó giám đốc Sở y tế Đắk Nông cho biết đây là ổ dịch bệnh bạch hầu đầu tiên ghi nhận ở xã Quảng Hòa từ năm 2004 đến nay, và là ổ dịch thứ 2 tại tỉnh Đắk Nông trong năm 2020. Trước đó, 4 trường hợp nhiễm bạch cầu được phát hiện ở xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông), tuy nhiên ổ dịch này đã được ngăn chặn. 

Thanh Mai

Tổng thống Trump lên tiếng về tin đồn mắc bệnh Parkinson

Tổng thống Trump lên tiếng về tin đồn mắc bệnh Parkinson

Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng truyền thông quá chú ý đến những hành động của ông thay vì bài phát biểu đầy ý nghĩa.