2 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân thứ 17 được xác định dương tính với Covid-19

Hai trường hợp thứ 19 và 20 ở Việt Nam được xác nhận dương tính với virus gây bệnh COVID-19 là lái xe riêng và người bác của bệnh nhân N.H.N.

Thông tin được Bộ Y tế đưa ra chiều nay 7/3. Như vậy tổng số bệnh nhân nhiễm virus Covid-19 của Việt Nam là 20 người, trong đó 16 người đã khỏi bệnh hoàn toàn. 

Trước đó, chiều 6/3, Bộ Y tế đưa ra thông báo một trường hợp bệnh nhân N.H.N trú tại Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội là người thứ 17 tại Việt Nam nhiễm virus Covid-19. Bệnh nhân này trở về từ Anh, có thời gian sang tỉnh Lombardo (Italia) và có tiếp xúc với chị gái ở Paris (Pháp) - người cũng được xác định dương tính với Covid-19. Bệnh nhân số 18 là một người trở về từ Hàn Quốc. 

Bệnh nhân N.H.N được ghi nhận khởi phát bệnh từ 29/2 và trở về VIệt Nam trên chuyến bay VN0054 vào ngày 2/3. Tuy nhiên, người này đã không chủ động khai báo y tế mà tự cách ly tại nhà. 

Khu vực nơi ở của bệnh nhân số 17 đã bị cách ly
Khu vực nơi ở của bệnh nhân số 17 đã bị cách ly

Sáng 7/3, tại Hà Nội đã diễn ra  buổi làm việc bất thường của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 do Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì. Theo báo cáo của Sở Y tế, ngay sau khi phát hiện bệnh nhân số 17 nhiễm virus Covid-19 tại Hà Nội, Sở Y tế lập danh sách 33 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân và 90 người tiếp xúc gián gián tiếp (F2). 

Trong số 27 người có kết quả xét nghiệm đầu tiên thì có 25 người âm tính, 2 người còn lại là lái xe riêng của gia đình N.H.N là anh D.Đ.P (sinh năm 1993) và bác gái của N.H.N là L.T.H (sinh năm 1956) đều đã nhiễm virus Covid-19.  2 bệnh nhân đã được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương ngay sau khi phát hiện ra ca bệnh của N.H.N. 

Hiện Hà Nội đã nâng mức cảnh báo và tiến hành cách ly 500 người có liên quan đến bệnh nhân số 17. 

TH

Đã có kết quả xét nghiệm của 25 người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân thứ 17

Đã có kết quả xét nghiệm của 25 người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân thứ 17

Tính đến 8h ngày 7/3, cả nước đã ghi nhận 17 ca dương tính với Covid-19, trong đó đã có 16/17 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.