Người Nhật Bản có rất nhiều thói quen tốt cho cuộc sống mà cả thế giới phải “ngả mũ” thán phục. Những điều đó không chỉ mang cho họ một môi trường sống tuyệt vời mà còn giúp kéo dài tuổi thọ.
Theo dữ liệu từ khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2018, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật Bản là 86 tuổi và tuổi thọ trung bình của nam giới là 81 tuổi. Bên cạnh đó họ còn là quốc gia đứng đầu thế giới về tuổi thọ trong suốt 20 năm.
Theo xếp hạng của World Health Ranking năm 2014 ở Nhật Bản, tỷ lệ chết do đột quỵ chỉ đứng thứ 152, do ung thư vú xếp hạng 134, do bệnh gan xếp 153, phổi xếp thứ 166... trên tổng số 172 quốc gia, gần như đứng cuối.
Là một nước châu Á nhưng tuổi thọ trung bình của Nhật Bản lại bỏ xa các nước trong khu vực, tất cả đều nhờ vào việc tạo lập các thói quen tốt, đặc biệt là 3 điều quan trọng sau:
Luôn áp dụng nguyên tắc “thứ tự ăn” và kết hợp đa dạng thực phẩm
Thực phẩm mà Nhật Bản lựa chọn trong các bữa ăn là một bí mật mà khiến rất nhiều người phải tò mò. Họ không thiên về số lượng mà đa phần quan tâm đến chất lượng, các món ăn của họ không quá nhiều nhưng vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng cần thiết.
![]() |
Họ áp dụng "thứ tự ăn" trước hết đó là các món rau, sau đó là mới là các thực phẩm protein và lipid, mỗi món chỉ một ít một.
Rau không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường mà còn đảm bảo lượng lipid trong máu ổn định. Đa phần người Nhật giảm thịt tăng rau trong từng bữa ăn, ưu tiên các món cơm từ gạo lứt, các món từ đậu nành, đậu phụ, yến mạch.
Ăn tối không sớm không muộn
Khoa học kiến nghị, thời gian cho một bữa tối tiêu chuẩn nên là trước giờ đi ngủ 3-4 tiếng, lúc này ăn cơm, dạ dày sẽ có đủ thời gian để tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng trong thức ăn, hơn nữa vào thời điểm này, bữa trưa cũng đã được tiêu hóa hết, không gây thêm quá nhiều áp lực cho dạ dày.
![]() |
Đó là lý do người Nhật rất coi trọng ăn ba bữa và ăn đúng vào thời gian hợp lý, không ăn quá sớm và cũng không ăn quá muộn.
Không ăn nhiều vào bữa tối
Ăn quá nhiều không chỉ có xu hướng khiến cơ thể tăng cân, mà khi một lượng lớn thức ăn được đổ vào dạ dày cũng sẽ gây ra gánh nặng lớn cho đường tiêu hóa.
Nếu tình trạng ăn nhiều kéo dài trong thời gian dài sẽ khiến dạ dày phải làm việc nhiều, chính vì vậy người Nhật thường chỉ ăn no đến 7 phần, lúc này cơ thể không cảm thấy đói mà ngược lại vừa đủ để cảm thấy dễ chịu.
Ba thói quen ăn uống trên giúp người Nhật ít gặp tình trạng béo phì, thậm chí là chỉ có 4% dân số mắc bệnh này. Nói cách khác, đại đa số người dân Nhật Bản không có trọng lượng dư thừa, đây cũng là nền tảng cho một người sống lâu trăm tuổi.


















Tử vi tài lộc Chủ Nhật ngày 5.1.2020 của 12 con giáp: Tuất nên kiềm chế chi tiêu, Mùi đầu tư thua lỗ
Tử vi sự nghiệp Chủ Nhật ngày 5.1.2020 của 12 con giáp: Dậu công việc tiến triển tích cực, Hợi làm việc suôn sẻ
Tử vi tình duyên Chủ Nhật ngày 5.1.2020 của 12 con giáp: Mùi hãy nói chuyện tự nhiên, Ngọ ổn định cảm xúc
Top 10 phiên bản sneakers đỉnh nhất của adidas năm 2019
Các nước trên thế giới phạt hành vi lái xe sau khi uống rượu bia như thế nào?
Các di sản thế giới đối diện với nguy cơ biến mất vì biến đổi khí hậu
Cùng chuyên mục
Trang trí Tết, khi người Việt tìm đường trở về với những giá trị truyền thống
Phim tiểu sử về Michael Jackson tung trailer tiếp theo: Những mảnh ghép tuổi thơ tạo nên huyền thoại “Ông hoàng nhạc Pop”
Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo: Giữ nếp xưa trong nhịp sống mới
Mẹo giữ hoa tuyết mai tươi ròng rã 2 tuần: Sai lầm "kinh điển" khi thay nước khiến hoa héo rũ mà 90% chị em đang làm mỗi ngày
Phim Super Maria Thiên Hà phát hành sớm tại Việt Nam, lộ diện hình ảnh đầu tiên về chú khủng long Yoshi và loạt thế giới kinh điển
Phòng vé Tết Bính Ngọ 2026: bữa tiệc điện ảnh đa sắc cho mọi lứa tuổi