5 địa điểm sống ảo không nên bỏ qua khi đến Hà Giang

Ngoài những các đồng hoa tam giác mạch, Hà Giang còn nhiều điểm đến hấp dẫn và độc đáo khác khiến bạn khó quên.

Dinh thự vua Mèo

Dinh thự họ Vương được khởi công năm 1019 và hoàn thành 10 năm sau. Dinh thự vua Mèo với cách thiết kế độc đáo gồm 4 nhà ngang, 6 nhà dọc, được chia thành tiền dinh, trung dinh và hậu dinh, cùng 64 buồng có sức chứa 100 người.

5 địa điểm sống ảo không nên bỏ qua khi đến Hà Giang
C23EDBC6-7CE7-48C6-A441-F6DC78BA5D2D.

Dinh thự với những nét kiến trúc cổ xưa là địa điểm hội sống ảo theo phong cách vintage săn lùng nhiều nhất thời gian qua. 

5 địa điểm sống ảo không nên bỏ qua khi đến Hà Giang
dinh-thu-vua-meo-va-4-diem-check-in-o-ha-giang-thu-hut-gioi-tre--f4925c

Cao nguyên đá Đồng Văn

Cách Hà Nội khoảng 300km, cao nguyên đá Đồng Văn từ lâu đã là một điểm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách mỗi khi có dịp ghé thăm Hà Giang. Cao nguyên đá Đồng Văn với vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng tựa như một “thiên đường xám” giữa miền sơn cước.

5 địa điểm sống ảo không nên bỏ qua khi đến Hà Giang
VnE-HaGiang-15-1882-1604112534

Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu, với ở độ cao 1.400 - 1.600m, rộng hơn 2.350 km2 trải dài ở nhiều khu vực núi đồi các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc.

5 địa điểm sống ảo không nên bỏ qua khi đến Hà Giang
824E7F07-0D4C-4E09-8A99-470B0E1E2753.

Đèo Mã Pí Lèng

Được mệnh danh là cung đường hiểm trở nhất tại vùng cao nguyên đá, đèo Mã Pí Lèng nằm lưng chừng trên những ngọn núi cao gần 2.000 m, con đường này là thử thách thực sự dành cho hội xê dịch.

5 địa điểm sống ảo không nên bỏ qua khi đến Hà Giang
300157A4-495A-432D-B973-1CF303026C35.

Cảnh thiên nhiên hùng vĩ của cung đường khiến bất cứ du khách nào đến đây cũng ngỡ ngàng. Ngoài ra, du khách còn có thể chiêm ngưỡng dòng Nho Quế màu xanh ngọc bích vắt ngang qua những ngọn núi hùng vĩ, là điểm sống ảo không thể thiếu của du khách đi đến Hà Giang. 

5 địa điểm sống ảo không nên bỏ qua khi đến Hà Giang
A32FECA1-B4B1-4F3A-93A7-7D0DB099F355.

Thị trấn Phó Bảng

Phó Bảng là một thị trấn nhỏ thuộc huyện Đồng Văn, đơn giản và bình yên. Nằm sâu trong thung lũng đá tai mèo, không đông đúc, không nhộn nhịp, thị trấn mộc mạc với những mái ngói rêu phong cổ kính, tường đá đơn sơ.

5 địa điểm sống ảo không nên bỏ qua khi đến Hà Giang
camnhi-191205031240-pho-bang-song-khac

Con đường vào Phó Bảng vòng vèo mãi từ dãy núi này sang dãy núi khác, mưa rơi rả rích trên những thung lũng thăm thẳm cho đến khi bất ngờ Phó Bảng hiện ra. 

5 địa điểm sống ảo không nên bỏ qua khi đến Hà Giang
dia-diem-du-lich-noi-tieng-o-ha-giang-8

Nhà của Pao

Nhà của Pao là một ngôi nhà cổ kính gần trăm năm nằm giữa cao nguyên đá hùng vĩ thuộc xã Sủng Là, huyện Đồng Văn. 

Ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của ông Mua Súa Páo, được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống của người Mông trên vùng cao nguyên đá.

5 địa điểm sống ảo không nên bỏ qua khi đến Hà Giang
76429C6C-2418-4EE8-AD3F-C12F58AD2E9A.

Bước vào bên trong, du khách sẽ được chiêm ngưỡng lối kiến trúc đặc trưng, bốn dãy nhà quây bốn hướng chụm lại, ở giữa có sân, một gian chính 2 tầng gồm nhiều phòng khách và phòng ở, một gian phụ chia làm 2 phòng nhỏ là nhà kho và nhà bếp. Tất cả từ nền đá, vách gỗ, mái ngói âm dương nhuốm màu thời gian.

5 địa điểm sống ảo không nên bỏ qua khi đến Hà Giang
nha-cua-pao-5

PHƯƠNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương