Nghi phạm vụ cướp tài sản tại Bách Hóa Xanh bị bắt ở Bình Thuận

Nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản ở cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Sơn Kỳ (Q.Tân Phú, TP.HCM) đã bị bắt.

Nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết, vào rạng sáng ngày 2/4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp với Công TT.Thuận Nam, H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã bắt được nghi can Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi, quê Mộ Đức, Quảng Ngãi) tại một rẫy thanh long trên địa bàn TT.Thuận Nam .

 Lực lượng chức năng Công an TP.HCM phối hợp với Công an TT.Thuận Nam, H.Hàm Thuận Nam đưa nghi can Việt về phòng trọ để khám xét. Ảnh: Thanh Niên.
 Lực lượng chức năng Công an TP.HCM phối hợp với Công an TT.Thuận Nam, H.Hàm Thuận Nam đưa nghi can Việt về phòng trọ để khám xét. Ảnh: Thanh Niên.

Theo đó, Việt đang được nghi ngờ là người cầm vật nghi là súng gây ra vụ cướp cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Sơn Kỳ (Q.Tân Phú, TP.HCM) vào hôm 27/3. 

Hiện, Công an TP.HCM đang đưa nghi can Việt vào TP.HCM để điều tra, làm rõ xự việc. 

Nguyễn Hữu Việt được cho là nghi phạm cướp Bách Hóa Xanh. Ảnh: Thanh Niên
Nguyễn Hữu Việt được cho là nghi phạm cướp Bách Hóa Xanh. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, theo VnExpress, camera an ninh cửa hàng Bách Hoá Xanh ghi nhận, 4 nhân viên mặc đồng phục và một khách nữ có mặt tại đây lúc 22h ngày 27/3.

Nguyễn Hữu Việt và đồng phạm cao hơn 1,7 m mặc quần jeans, áo khoác dài tay, đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay và khẩu trang kín mặt chạy xe máy đến trước cửa hàng. Một tên cầm súng ngắn, gã còn lại cầm dao đe doạ bảo vệ cửa hàng, buộc vào trong.

Hai tên cướp yêu cầu mọi người ngồi xuống, im lặng. Chúng nhảy vào trong quầy lục lọi, lấy tiền, gỡ CPU máy tính rồi tẩu thoát. Vụ cướp xảy ra trong hơn một phút, không có ai bị thương.

Sau khi gây án, Việt trốn về nhà người quen ở tỉnh Bình Thuận.

Camera vụ cướp ở cửa hàng Bách Hóa Xanh.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương