Bên trong khu vực cách ly công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc

Việt Nam đã đón các công dân từ Trung Quốc về nước và tiến hành cách ly đảm bảo phòng ngừa dịch viêm phổi cấp do virus corona lây lan.

Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các khu vực cách ly phải đảm bảo cơ sở vật chất, đồ ăn, chỗ ngủ nghỉ cho mỗi công dân. Điểm cách ly sát biên giới Trung Quốc là tại Trung đoàn 123 đóng ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, cách cửa khẩu Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh 25km.

Mỗi ngày Bộ chỉ huy quân sự tỉnh được trợ cấp 57 nghìn tiền ăn chia làm 3 bữa, trong đó bữa sáng 11.000, bữa trưa và tối là 23.000 đồng.

Bên trong khu vực cách ly công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc

Theo thông tin từ Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 123, tính đến chiều ngày 6/2, đơn vị đã tiếp nhận 405 công dân trở về từ biên giới và được cách ly, 70 người phục vụ, gồm: quân đội, y tế, công an. Hằng ngày bộ phận y tế sẽ kiểm tra và phát khẩu trang miễn phí ngày 2 lần cho từng người. Nếu phát hiện ra trường hợp có dấu hiệu ho, sốt… sẽ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Các phòng cách ly được chia tách biệt nam nữ, bà mẹ có con nhỏ với giường nằm và dụng cụ sinh hoạt hằng ngày như bộ đội. Sinh hoạt cá nhân của những người bị cách ly gần giống bộ đội, ăn ba bữa, sáng 6h30, trưa 11h và tối 17h. Thức ăn chia theo suất, mang đến từng phòng để tránh tập trung đông người.

Bên trong khu vực cách ly công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc
Hằng ngày, các chiến sĩ sẽ nấu ăn, chia phần cơm cho từng người. 
Hằng ngày, các chiến sĩ sẽ nấu ăn, chia phần cơm cho từng người. 

Lực lượng hậu cần của Trung đoàn 123 làm việc liên tục để nấu ăn phục vụ cho hơn 400 công dân, giúp người dân đảm bảo sức khỏe trong quá trình cách ly tại đơn vị.

Bên trong khu vực cách ly công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc
Bên trong khu vực cách ly công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc
Khu cách ly được chia riêng biệt các giường, nam nữ và bà mẹ có con nhỏ.
Khu cách ly được chia riêng biệt các giường, nam nữ và bà mẹ có con nhỏ.

Các phòng cách ly được chia tách biệt nam nữ, bà mẹ có con nhỏ với giường nằm và dụng cụ sinh hoạt hằng ngày như bộ đội. Sinh hoạt cá nhân của những người bị cách ly gần giống bộ đội, ăn ba bữa, sáng 6h30, trưa 11h và tối 17h. Thức ăn chia theo suất, mang đến từng phòng để tránh tập trung đông người.

Do số người vào trạm cách ly nhiều hơn khả năng đáp ứng, một số phải nằm trên dát giường tạm. Mọi người phải đeo khẩu trang, tránh tụ tập.

Bên trong khu vực cách ly công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc
Tất cả đều được kiểm tra, đo thân nhiệt hằng ngày. Nếu có dấu hiệu bất thường sẽ chuyển lên bệnh viện để theo dõi. 
Tất cả đều được kiểm tra, đo thân nhiệt hằng ngày. Nếu có dấu hiệu bất thường sẽ chuyển lên bệnh viện để theo dõi. 
Bên trong khu vực cách ly công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc
Đến bữa ăn, từng công dân sẽ được phát cơm theo suất riêng. 
Đến bữa ăn, từng công dân sẽ được phát cơm theo suất riêng. 

Đại úy Hoàng Thị Bạch, cán bộ quản lý, ban hậu cần Trung đoàn 123 cho biết: "Từ khi có thị từ cấp trên, ban hậu cần có sự chuẩn bị thực đơn để đón tiếp công dân. Trong đó, đơn vị đã kiểm tra nguồn gốc thực phẩm kỹ càng qua nhiều khâu, có kiểm định của cơ quan phụ trách vệ sinh an toàn thực phẩm".

Thanh Mai

Giá dầu đồng loạt giảm mạnh, dầu Brent về mức 82 USD/thùng

Giá dầu đồng loạt giảm mạnh, dầu Brent về mức 82 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay 13/11 đồng loạt giảm mạnh do dịch COIVD-19 diễn biến phức tạp.