Bức ảnh về biểu tình ở Sudan đoạt giải "Ảnh của năm" giải Ảnh báo chí thế giới

Bức ảnh của phóng viên Nhật Bản Yasuyoshi Chiba của hãng AFP đã giành giải thưởng "Ảnh của năm".

World Press Photo vừa công bố kết quả cuộc thi ảnh năm 2020, giải Ảnh của năm đã thuộc về phóng viên Nhật Bản Yasuyoshi Chiba của hãng AFP với tác phẩm cuộc nổi dậy ở Sudan.

Tên tiếng Anh của bức ảnh này là Straight Voice, với nhân vật chính là chàng trai trẻ ở Khartoum (Sudan) đang đứng đọc bài thơ cách mạng. Điều đặc biệt đó là ánh sáng giúp chàng trai có thể đọc được dòng chữ là từ đèn flash từ những chiếc điện thoại di động của những người biểu tình đòi thiết lập chế độ dân sự. Lúc đó, Tổng thống Omar Hasan Ahmad al-Bashir bị lật đổ dẫn đến một cuộc đấu tranh dữ dội của quân đội và phong trào dân chủ.

Bức ảnh Straight Voice của Yasuyoshi Chiba 
Bức ảnh Straight Voice của Yasuyoshi Chiba 

Theo chia sẻ của Yasuyoshi Chiba, đây có lẽ là khoảnh khác biểu tình hòa bình nhất mà ông từng chứng kiến ở Sudan năm 2019. Bức ảnh được đánh giá là khoảnh khắc mang tính nghệ thuật và thể hiện vẻ đẹp cua tuôi trẻ, nhiệt huyết của thanh xuân. 

Lekgetho Makola, Trưởng ban giám khảo nói về bức ảnh: "Chúng tôi thấy nhiệt huyết tuổi trẻ sôi sục trong chàng trai này, mặc dù không có tiếng súng, không ném đá mà chỉ là đọc một bài thơ. Đó là sức mạnh và khát vọng của tình đoàn kết và hòa bình". 

Ngoài ra, một số bức ảnh khác cũng được đánh giá cao như bức ảnh của phóng viên ảnh người Ethiopia Mulugeta Ayene, bức ảnh của Farouk Batiche, bức ảnh “Thức tỉnh” của Tomek Kaczor...

Hình ảnh cuộc đụng độ của người dân Algeria với cảnh sát trong cuộc biểu tình chống chính phủ được Farouk Batiche ghi lại thuộc hạng mục
Hình ảnh cuộc đụng độ của người dân Algeria với cảnh sát trong cuộc biểu tình chống chính phủ được Farouk Batiche ghi lại thuộc hạng mục "Tin tức địa phương". Cuộc biểu tình từ tháng 2-2019, nhằm lật đổ nhà lãnh đạo lâu năm Abdelaziz Bouteflika. 
Phóng viên ảnh người Ethiopia Mulugeta Ayene ghi lại nỗi đau đớn tột cùng trên gương mặt người thân của những nạn nhân trong tai nạn hàng không hãng Etopian Airlines ngày 10/3/2019. 
Phóng viên ảnh người Ethiopia Mulugeta Ayene ghi lại nỗi đau đớn tột cùng trên gương mặt người thân của những nạn nhân trong tai nạn hàng không hãng Etopian Airlines ngày 10/3/2019. 
Nhiếp ảnh gia Tomek Kaczor đặt tên cho bức ảnh này là
Nhiếp ảnh gia Tomek Kaczor đặt tên cho bức ảnh này là "Thức tỉnh". Nhân vật chính là một thiếu nữ 15 tuổi tên Ewa. Cô vừa hồi phục sau khi sau khi rơi vào hội chứng căng trương lực, một dạng rối loạn tâm thần có ảnh hưởng đến khả năng di chuyển bình thường tại trung tâm tiếp nhận người tị nạn ở Podkowa Lesna, Ba Lan.
  Bức ảnh

Bức ảnh "Cuộc chia ly sau cuối" được nhiếp ảnh gia Alain Schroeder, người Bỉ ghi lại hình ảnh về thi thể của con đười ươi một tháng tuổi nằm trên chiếc áo phẫu thuật của đội cứu hộ, gần thị trấn Subulussalam ở Sumatra, Indonesia. Nó đã chết cùng với đười ươi mẹ bị mù, xương đòn gãy và hơn 70 vết thương vì súng hơi của dân làng bắn. Bức ảnh chiến thắng ở hạng mục ảnh "Thiên nhiên".

  Nhiếp ảnh gia người Nga Nikita Teryoshin một doanh nhân thu dọn một cặp súng phóng lựu chống tăng sau 1 ngày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế (Idex) ở Abu Dhabi vào tháng 2-2019. Bức ảnh đã giành chiến thắng ở hạng mục

Nhiếp ảnh gia người Nga Nikita Teryoshin một doanh nhân thu dọn một cặp súng phóng lựu chống tăng sau 1 ngày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế (Idex) ở Abu Dhabi vào tháng 2-2019. Bức ảnh đã giành chiến thắng ở hạng mục "Những vấn đề đương đại".

Ivor Prickett ghi lại hình ảnh một chiến bình 18 tuổi thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) bị bỏng nặng sau cuộc xung đột giữa các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ. Người con gái trong bức ảnh là người yêu anh, ban đầu khá sợ hãi nhưng cuối cùng cô đã bước vào, nắm tay Ahmed và nói chuyện động viên anh.
Ivor Prickett ghi lại hình ảnh một chiến bình 18 tuổi thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) bị bỏng nặng sau cuộc xung đột giữa các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ. Người con gái trong bức ảnh là người yêu anh, ban đầu khá sợ hãi nhưng cuối cùng cô đã bước vào, nắm tay Ahmed và nói chuyện động viên anh.
  Người ngồi xổm ở trung tâm bức ảnh của Mark Blinch là Kawhi Leonard của đội bóng rổ Toronto Raptors (Canada) tại bán kết NBA Playoffs 2019. Toronto Raptors tiếp tục là đội đầu tiên có trụ sở bên ngoài Hoa Kỳ giành chiến thắng trong trận chung kết NBA. Bức ảnh chiến thắng hạng mục “Khoảnh khắc thể thao”.

Người ngồi xổm ở trung tâm bức ảnh của Mark Blinch là Kawhi Leonard của đội bóng rổ Toronto Raptors (Canada) tại bán kết NBA Playoffs 2019. Toronto Raptors tiếp tục là đội đầu tiên có trụ sở bên ngoài Hoa Kỳ giành chiến thắng trong trận chung kết NBA. Bức ảnh chiến thắng hạng mục “Khoảnh khắc thể thao”.

Bức ảnh do Nicolas Asfouri chụp lại khoảnh khắc người phụ nữ cầm ô trong cuộc biểu tình ở quận Causeway Bay của Hong Kong, vào ngày 1-10-2019. Ngày đầu tiên cảnh sát sử dụng đạn dược để chống lại những người biểu tình. Tác phẩm đã giành giải cao nhất ở hạng mục “Tin tức tổng hợp”. 
Bức ảnh do Nicolas Asfouri chụp lại khoảnh khắc người phụ nữ cầm ô trong cuộc biểu tình ở quận Causeway Bay của Hong Kong, vào ngày 1-10-2019. Ngày đầu tiên cảnh sát sử dụng đạn dược để chống lại những người biểu tình. Tác phẩm đã giành giải cao nhất ở hạng mục “Tin tức tổng hợp”. 
Bức ảnh chiến thắng hạng mục ảnh “Môi trường” với nhân vật trung tâm là những con gấu đang tiếp cận các thiết bị phá băng. Esther Horvath đã ghi lại khoảnh khắc này ở thời điểm 6 tháng chìm trong bóng tối của Bắc cực. 
Bức ảnh chiến thắng hạng mục ảnh “Môi trường” với nhân vật trung tâm là những con gấu đang tiếp cận các thiết bị phá băng. Esther Horvath đã ghi lại khoảnh khắc này ở thời điểm 6 tháng chìm trong bóng tối của Bắc cực. 

Thanh Mai

Hà Nội chuẩn bị kịch bản ứng phó với cấp độ 4 của dịch bệnh

Hà Nội chuẩn bị kịch bản ứng phó với cấp độ 4 của dịch bệnh

Sở Y tế Hà Nội cho biết đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, tập huấn điều trị, phòng ngừa ứng phó với cấp độ 4 của dịch