Cập nhật thời gian học sinh đi học lại của các tỉnh thành

Tính đến thời điểm hiện tại, một số địa phương cũng đã lên kế hoạch dự kiến, đề xuất về thời gian đi học trở lại của học sinh các cấp.

Tính đến sáng ngày 18/4, Cà Mau là tỉnh duy nhất quyết định cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại vào ngày 20/4. Một tỉnh thành khác cũng lên kế hoạch cho học sinh đi lại đầu tháng 5. 

Trước đó ngày 17/4, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên cho biết dù tỉnh thuộc nhóm nguy cơ thấp nhưng hiện tình hình dịch bệnh vẫn còn hết sức phức tạp nên chưa tham mưu cho UBND tỉnh quyết định thời gian dạy và học trở lại. Theo đánh giá của Sở GD&ĐT Phú Yên, ít nhất cũng phải đến 27/4 nếu tình hình tạm ổn thì mới cho học sinh lớp 9 và lớp 12 hoặc các lớp cấp 3 đi học trở lại. 

Cập nhật thời gian học sinh đi học lại của các tỉnh thành

Ngày 17/4,  Văn phòng UBND TP.HCM cho biết Sở GD&ĐT đã trình UBND TP văn bản đề nghị tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP đến hết ngày 3/5/2020.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố tiếp tục cho trẻ em mầm non; học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; sinh viên Trường Trung cấp sư phạm mẫu giáo - nhà trẻ tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 22/4/2020.

Tại buổi họp trực tuyến ngày 16/4, Bộ GD-ĐT khẳng định đây là việc cần được tính toán, xem xét rất kỹ dựa trên nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh: "Học sinh đi học phải an toàn, trường học có an toàn mới cho học sinh đi học. Các địa phương có thể tính toán để học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trước, các lớp khác học sau, cũng không nhất thiết phải xếp lịch học cả tuần mà có thể xếp học 3 buổi/tuần, đan xen thực hiện dạy học trực tiếp và trực tuyến. Ở mỗi lớp học cũng có thể tách đôi số lượng học sinh để bố trí giảng dạy; kết hợp giữa học trực tiếp và trực tuyến…".

Tình hình đi học lại, cho nghỉ học tiếp tại các tỉnh, thành tính đến sáng 17/4

 Tỉnh/thành Thời gian đi học trở lại
Cà Mau Học sinh khối 9 và 12 đi học lại từ ngày 20-4.
Vĩnh Long Học sinh lớp 9 và 12 đi học lại từ 27-4, các lớp còn lại thông báo sau
Phú Yên Nhanh nhất đến 27-4, nếu tình hình tạm ổn như hiện nay mới cho học sinh lớp 9, 12 hoặc cấp III đi học lại, các bậc học khác xem xét sau
Bình Phước Học sinh các cấp nghỉ đến hết 26-4
Cao Bằng Sở GD-ĐT dự kiến sẽ tham mưu UBND tỉnh cho học sinh đi học trở lại vào cuối tháng 4, đầu tháng 5.
Đắk Lắk Sở GD-ĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh cho học sinh đi học lại vào đầu tháng 5.
Thanh Hóa Dự kiến học sinh THCS, THPT đi học lại đầu tháng 5; các cấp học thấp hơn trở lại trường sau đó khoảng từ 1-2 tuần
Yên Bái 5 mốc dự kiến học sinh đi học trở lại, sớm nhất là 20-4 và muộn nhất là 15-6.
Lào Cai Đang cố gắng để học sinh có thể đi học lại vào đầu tháng 5.
Hà Nam Nghỉ học đến hết ngày 3-5
Nghệ An Đề xuất cho học sinh đi học lại đầu tháng 5. Cấp THPT đi học trước, học sinh tiểu học, THCS đi học muộn hơn 1-2 tuần
Quảng Nam Đề xuất cho học sinh đi học lại đầu tháng 5. Cấp THPT đi học trước, học sinh tiểu học, THCS đi học muộn hơn 1-2 tuần
Đồng Tháp Nghỉ học đến hết 2-5
Quảng Ninh Nghỉ học đến hết 30-4
Đà Nẵng Cho học sinh nghỉ tiếp đến khi có thông báo mới...
Hà Nội Học sinh các cấp nghỉ học đến hết 22-4
Quảng Ngãi Dự kiến học sinh đi học lại ngày 4-5
Tiền Giang Học sinh toàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 3-5
Long An Dự kiến học sinh trở lại học đầu tháng 5
Thừa Thiên Huế Dự kiến học sinh trở lại học đầu tháng 5
Quảng Nam Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết 3-5

Thanh Mai

Hà Nội cách ly gần 1400 người ở ổ dịch mới

Hà Nội cách ly gần 1400 người ở ổ dịch mới

Dự báo trong thời gian tới nguy cơ lây nhiễm vẫn còn và có thể có thêm ca nhiễm mới trong cộng đồng.