Dịch COVID-19 ở Brazil như phim kinh dị

AN LY (t/h)

Đến sáng 26/4 (giờ Việt Nam), Brazil có hơn 59.300 ca nhiễm, hơn 4.000 ca tử vong. Những bức ảnh dưới đây sẽ khiến bạn nghĩ về những bộ phim kinh dị.

Tại Brazil , các quan chức y tế ở TP. Rio de Janeiro và ít nhất 4 thành phố lớn khác cảnh báo hệ thống bệnh viện tại chỗ họ đang "bên bờ sụp đổ" hoặc quá tải, không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân. Nhiều chuyên gia y tế cho rằng số ca nhiễm tại quốc gia 211 triệu dân này cao hơn nhiều so với thông báo chính thức, do công tác xét nghiệm bị trì hoãn và thực hiện không đầy đủ, theo Người Lao Động.

Trong khi đó, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro dường như không có dấu hiệu từ bỏ lập trường rằng COVID-19 chỉ là một "căn bệnh vặt" và không cần áp dụng các biện pháp cách ly xã hội để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo Tổng thống Jair Bolsonaro, chỉ những đối tượng có nguy cơ cao mới nên cách ly.

Thành phố Manaus có tỷ lệ tử vong cao nhất ở Brazil, thị trưởng lo ngại con số sẽ còn nhiều hơn vì nhiều người đang chết tại nhà mà không được chăm sóc y tế. Trong ảnh là nơi chôn cất mới. Ảnh: AFP
Thành phố Manaus có tỷ lệ tử vong cao nhất ở Brazil, thị trưởng lo ngại con số sẽ còn nhiều hơn vì nhiều người đang chết tại nhà mà không được chăm sóc y tế. Trong ảnh là nơi chôn cất mới. Ảnh: AFP

Tại Manaus, thành phố lớn nhất ở bang Amazon thuộc phía Bắc Brazil, nhà chức trách cho biết một nghĩa trang đã buộc phải đào mộ tập thể do có quá nhiều người tử vong.

Những ngôi mộ mới đào được nhìn thấy tại nghĩa trang Nossa Senhora Aparecida, giữa đại dịch COVID-19 ở Manaus, bang Amazonas, Brazil hôm 22/4. Ảnh: AP
Những ngôi mộ mới đào được nhìn thấy tại nghĩa trang Nossa Senhora Aparecida, giữa đại dịch COVID-19 ở Manaus, bang Amazonas, Brazil hôm 22/4. Ảnh: AP

Trong một ngày, nhân viên nghĩa trang phải chôn 100 thi thể, cao gấp 3 lần bình thường. Anh Ytalo Rodrigues, một tài xế 20 tuổi thuộc một dịch vụ tang lễ ở Manaus, kể rằng anh phải đi lấy hết thi thể này tới thi thể khác không nghỉ ngơi trong hơn 36 giờ.

Người thân thương tiếc tại nơi chôn cất hàng loạt tại nghĩa trang Nossa Senhora Aparecida, ở Manaus, bang Amazonas, Brazil hôm 21/4. Ảnh: AP
Người thân thương tiếc tại nơi chôn cất hàng loạt tại nghĩa trang Nossa Senhora Aparecida, ở Manaus, bang Amazonas, Brazil hôm 21/4. Ảnh: AP
Bức ảnh chụp từ trên không này cho thấy một vụ chôn cất đang diễn ra tại một khu vực nơi những ngôi mộ mới đã được đào lên tại nghĩa trang Nossa Senhora Aparecida ở Manaus, trong rừng Amazon ở Brazil. Ảnh: AFP
Bức ảnh chụp từ trên không này cho thấy một vụ chôn cất đang diễn ra tại một khu vực nơi những ngôi mộ mới đã được đào lên tại nghĩa trang Nossa Senhora Aparecida ở Manaus, trong rừng Amazon ở Brazil. Ảnh: AFP

Tính đến 9h30 hôm nay 26/4 (giờ Việt Nam), Brazil có gần 59.324 ca nhiễm và hơn 4.057 trường hợp tử vong. Theo thống kê chính thức, ngày tang tóc nhất vì COVID-19 ở nước này là hôm 23/4 khi có 3.700 ca nhiễm mới và hơn 400 người chết.

Trong khi đó, các nhà khoa học tại Trường ĐH Sao Paulo và Brasilia cũng như nhiều tổ chức khác cho rằng số người nhiễm COVID-19 thực sự ở nước này có lẽ là 587.000 tới 1,1 triệu.

BUức ảnh từ trên cao của nghĩa trang Parque Taruma, với một rãnh mới được đặt ở dưới cùng của bức tranh nơi quan tài của các nạn nhân COVID-19 đang được chôn cất. Ảnh: AFP
BUức ảnh từ trên cao của nghĩa trang Parque Taruma, với một rãnh mới được đặt ở dưới cùng của bức tranh nơi quan tài của các nạn nhân COVID-19 đang được chôn cất. Ảnh: AFP

Số ca tử vong ở châu Á và Mỹ Latin là hơn 7.000. Trung Đông cũng ghi nhận 8.800 trường hợp. Con số này tại ở châu Phi là khoảng 1.350. Số người chết do COVID-19 trên toàn cầu tiếp tục tăng với tốc độ 3-4% mỗi ngày trong 10 ngày qua, mặc dù tỉ lệ đó chậm lại kể từ đầu tháng.

Số người tử vong thực sự dự kiến sẽ cao hơn vì nhiều quốc gia không tính các trường hợp tử vong được ghi nhận tại các viện dưỡng lão và các địa điểm khác bên ngoài bệnh viện.

Một nhân viên nghĩa trang và người thân đến chôn cất cô  Edenir Rezende Bessa, người bị nghi là đã chết do COVID-19, tại Rio de Janeiro, Brazil, hôm 22/4. Ảnh: AP
Một nhân viên nghĩa trang và người thân đến chôn cất cô  Edenir Rezende Bessa, người bị nghi là đã chết do COVID-19, tại Rio de Janeiro, Brazil, hôm 22/4. Ảnh: AP
Cây thánh giá có ngày 22/4/2020 đánh dấu nơi chôn cất cô Edenir Rezende Bessa. Ảnh: AP
Cây thánh giá có ngày 22/4/2020 đánh dấu nơi chôn cất cô Edenir Rezende Bessa. Ảnh: AP
Nhiều người tham dự một đám tang tại một ngôi mộ tập thể tại nghĩa trang Nossa Senhora Aparecida ở Manaus, Brazil. Thành phố này là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của quốc gia bởi đại dịch. Ảnh: Reuters
Nhiều người tham dự một đám tang tại một ngôi mộ tập thể tại nghĩa trang Nossa Senhora Aparecida ở Manaus, Brazil. Thành phố này là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của quốc gia bởi đại dịch. Ảnh: Reuters
Tại Manaus, xác người chồng chất trong các xe tải lạnh và xe ủi đất đào các mộ tập thể tại các nghĩa trang. Ảnh: Reuters
Tại Manaus, xác người chồng chất trong các xe tải lạnh và xe ủi đất đào các mộ tập thể tại các nghĩa trang. Ảnh: Reuters

Số ca tử vong vì COVID-19 toàn cầu tính đến sáng 26/4 đã vượt 200.000, trong khi số ca nhiễm dự kiến chạm mốc 3 triệu trong những ngày tới. Hơn một nửa số ca tử vong được ghi nhận ở Mỹ, Tây Ban Nha và Ý.

Hai người phụ nữ đến tiễn đưa người thân trong một vụ chôn cất tập thể những người đã qua đời do COVID-19, tại nghĩa trang của Công ty di sản Taruma ở Manaus, Brazil. Ảnh: Reuters
Hai người phụ nữ đến tiễn đưa người thân trong một vụ chôn cất tập thể những người đã qua đời do COVID-19, tại nghĩa trang của Công ty di sản Taruma ở Manaus, Brazil. Ảnh: Reuters

Tính đến sáng 26/4, Mỹ đã công bố 54.265 ca tử vong vì COVID-19, trong khi số ca tử vong ở Ý và Tây Ban Nha được ghi nhận từ 22.000-26.000 mỗi nước.

Trong số 20 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong dịch COVID-19, Bỉ là quốc gia có tỉ lệ vong cao nhất, với 6 người chết trên 10.000 dân, so với 4,9 ở Tây Ban Nha và 1,6 ở Mỹ.

Nhân viên nhà xác mặc đồ bảo hộ vận chuyển thi thể một người từ xe tải đông lạnh đến xe phục vụ tang lễ tại bệnh viện bác sĩ Joao Lucio Pereira Machado ở Manaus, Brazil. Ảnh: Reuters
Nhân viên nhà xác mặc đồ bảo hộ vận chuyển thi thể một người từ xe tải đông lạnh đến xe phục vụ tang lễ tại bệnh viện bác sĩ Joao Lucio Pereira Machado ở Manaus, Brazil. Ảnh: Reuters

Khoảng 8% trong tổng số ca ghi nhận ở Mỹ dẫn tới tử vong, trong khi con số này ở Tây Ban Nha và Ý là 10%. Tuy nhiên, tỉ lệ này sẽ thấp hơn đáng kể nếu tổng số ca nhiễm tính cả các trường hợp bệnh không được ghi nhận do không phải ai cũng có triệu chứng để được xét nghiệm.

  Những người ủng hộ tổng thống Brazil Jair Bolsonaro phản đối các biện pháp cách ly xã hội do Thống đốc Amazonas, Wilson Miranda Lima, đưa ra trong một cuộc biểu tình ở Manaus, Brazil. Ảnh: Reuters

Những người ủng hộ tổng thống Brazil Jair Bolsonaro phản đối các biện pháp cách ly xã hội do Thống đốc Amazonas, Wilson Miranda Lima, đưa ra trong một cuộc biểu tình ở Manaus, Brazil. Ảnh: Reuters

Ca tử vong đầu tiên liên quan tới dịch COVID-19 được báo cáo vào ngày 10/1 ở Vũ Hán, Trung Quốc. Mất 91 ngày để số người chết vượt 100.000 và thêm 16 ngày để con số này lên tới 200.000, theo thống kê của hãng tin Reuters từ các ghi nhận chính thức do các chính phủ công bố. 

Nếu so sánh, trên thế giới ước tính có 400.000 ca tử vong thường niên vì sốt rét, một trong những bệnh truyền nhiễm gây chết người nhiều nhất.

Dữ liệu đang được cập nhật.