Được lựa chọn từ danh sách 6 tác giả, Atwood được công nhận với tác phẩm “The Testaments”, phần tiếp theo của “A Handmaid’s Tale” (tạm dịch là “Câu chuyện của người tùy nữ”), còn Evaristo chiến thắng với cuốn “Girl, Woman, Other”.
![]() |
| Bernardine Evaristo (trái) và Margaret Atwood cùng đoạt giải Booker Prize 2019 (Ảnh: CNN) |
Đây là lần thứ 3 giải thưởng được trao cho hai tác giả.
Trước đó, giải Man Booker đã được trao cho Nadine Gordimer và Stanley Middleton vào năm 1974, và lần thứ hai là trao cho Michael Ondaatje và Barry Unsworth năm 1992.
Năm 1993, quy định giải thưởng này đã được thay đổi. Theo đó, “giải thưởng này có thể không được chia hay giữ lại” nhằm hạn chế việc nhiều tác giả được giải. Tuy nhiên, bên hội đồng chấm giải cho biết họ không thể đưa ra quyết định.
Đây là giải Man Booker thứ hai của Atwood và bà trở thành người giành giải thưởng lớn tuổi nhất ở tuổi 79. Còn Evaristo là người da đen đầu tiên chiến thắng giải này.
Hai tác giả sẽ được chia đôi số tiền giải thưởng £50,000 (khoảng $63,000).
Giải Man Booker (Man Booker Prize), ban đầu có tên là Booker–McConnell Prize (1969–2001) hay hiện nay là giải Man Booker (2002–2019) là giải thưởng văn học hàng năm cho tiểu thuyết xuất sắc nhất viết bằng tiếng Anh và được xuất bản tại UK.
Đây là một giải thưởng văn học cao cấp, uy tín và được chờ đợi ở Anh. Những tác giả có tên trong danh sách đề cử và đoạt giải là những người có những dấu ấn phong cách riêng biệt.



















Nobel Văn học 2019: Peter Handke – nhà văn đối nghịch chuyên gây sốc và nhiều tranh cãi
Olga Tokarczuk - nữ chủ nhân Nobel Văn học 2018: Nhà nữ quyền ăn chay trong nền văn học Ba Lan
Giải Nobel văn học 2019: có gì đặc biệt?
Hai giải Nobel văn học được trao
Cùng chuyên mục
Triển lãm ảnh 'Ba Vì hôm nay, Khát vọng ngày mai'
Chống hàng giả trong kỷ nguyên số: Doanh nghiệp cần chủ động nhận diện và bảo vệ thương hiệu
Hội Nữ trí thức Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2026–2031
Hơn 2.000 người cao tuổi Hà Nội cùng nhịp dân vũ, Vinamilk đồng hành chăm sóc sức khỏe
Doanh nghiệp, cá nhân được đề xuất nhiệm vụ phát nghiên cứu, triển công nghệ chiến lược
Việt Nam đặt mục tiêu có thêm 500 startup thương mại hóa kết quả nghiên cứu vào năm 2035