Hà Nội: Rác thải ùn ứ khắp mọi ngóc ngách, chất cao thành đống

Sau 3 ngày không thu gom rác, nội thành Hà Nội một lần nữa "ngập" trong rác thải, có những nơi rác chất cao như "núi".

Khoảng 20h ngày 23/10, người dân xã Hồng Kỳ và xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã ngăn cản không cho xe vận chuyển rác vào 2 cổng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Việc này khiến cho công tác tiếp nhận rác ca tối và đêm ngày 23/10 bị ách tắc. Đây là lần thứ 2 trong năm người dân chặn đường vào bãi rác lớn nhất Thủ đô.

Theo đại diện UBND xã Hồng Kỳ, do bãi rác Nam Sơn đã quá tải, ảnh hưởng đến môi trường, bên cạnh đó các chính sách đền bù giá đất, giải phóng mặt bằng theo người dân là thấp, nên nhiều hộ dân không đồng thuận.

  Các điểm tập kết rác trên đường Châu Văn Liêm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm đang được xử lý tạm thời bằng cách rắc vôi trắng. 

Các điểm tập kết rác trên đường Châu Văn Liêm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm đang được xử lý tạm thời bằng cách rắc vôi trắng. 

Hà Nội: Rác thải ùn ứ khắp mọi ngóc ngách, chất cao thành đống
  Nhiều tuyến phố nội đô bắt đầu xuất hiện rác khắp mọi nơi, trên vỉa hè, trước cửa nhà. 

Nhiều tuyến phố nội đô bắt đầu xuất hiện rác khắp mọi nơi, trên vỉa hè, trước cửa nhà. 

Chiều 25/10, Thường trực Thành ủy Hà Nội họp khẩn, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, vấn đề bất cập trong xử lý tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn đã diễn ra trong thời gian khá dài. Thành phố đã đưa ra nhiều cơ chế, chính sách nhưng tình hình chưa có nhiều chuyển biến và ngày càng phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến xử lý rác thải tại các quận, huyện, đặc biệt tại khu vực nội đô cũng như công tác xử lý môi trường của thành phố.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp vận động, tuyên truyền, thuyết phục người dân tự giác bỏ chặn xe vào bãi rác, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, lợi dụng tình hình, lôi kéo, xúi giục cố tình gây rối. Các lực lượng thanh tra, công an vào cuộc, xử lý việc vi phạm hợp đồng như: xe chở rác không có bạt che; xe rác làm rỉ nước, chất thải... Yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp từ ngày 26/10 kiểm tra, xử phạt nghiêm việc vận chuyển, vận hành xe chở rác vi phạm…

Hà Nội: Rác thải ùn ứ khắp mọi ngóc ngách, chất cao thành đống

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) đã đề xuất UBND các quận liên quan đến việc tập kết xe rác gom về các điểm lưu chứa tạm thời, phủ bạt kín xe gom và phun khử khuẩn, rắc vôi bột dưới gầm xe, đảm bảo vệ sinh, không để tồn đọng rác trên địa bàn

Tính đến sáng 26/10, Urenco đã vận chuyển 1.666 tấn rác thải đến các bãi tập kết tạm, lượng còn tồn đọng tại 4 quận trung tâm ước tính khoảng 1.600 tấn, dự kiến sẽ được xử lý hết trong ngày 27/10. Người dân mong muốn thành phố giải quyết dứt điểm vấn đề rác thải, không để ùn ứ và không để xảy ra tình trạng chặn xe rác như hiện tại.

Ảnh: Kênh 14

Thanh Mai

Nước rút sau lũ, người dân Quảng Bình bơi trong 'biển' rác

Nước rút sau lũ, người dân Quảng Bình bơi trong "biển" rác

Trong và sau mưa, lũ lụt, vô số vi sinh vật từ đất, bụi, rác... hòa vào dòng nước có thể gây ra nhiều dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường.