Hạ viện Mỹ đã chính thức thông qua nghị quyết mang tính ràng buộc pháp lý yêu cầu Tổng thống Donald Trump buộc phải nhận phê chuẩn của Quốc hội trước khi phát động chiến tranh với Iran.
Ngoài ra chính quyền Mỹ cũng đề nghị ông Trump không được tiếp tục dùng quân đội để tấn công Iran, trừ trường hợp Quốc hội tuyên bố chiến tranh và thấy việc tự vệ là thiết yếu.
![]() |
| Trụ sở Quốc hội Mỹ tại Washington D.C. Ảnh: Washington Post |
Theo Đài CBS News, nghị quyết trên - dựa theo bản gốc là nghị quyết quyền lực chiến tranh năm 1973 - đã được thông qua tại Hạ viện Mỹ ngày 9/1 với 224 phiếu thuận và 194 phiếu chống. Nghị quyết sẽ chuyển tới Thượng viện Mỹ. Biện pháp này không cần chữ ký của Trump bởi nó được gọi là "nghị quyết đồng lòng". Tuy nhiên, đảng Dân chủ có thể hứng chịu chỉ trích rằng nghị quyết chỉ là hình thức vì không mang tính ràng buộc.
Bà Elissa Slotkin - Hạ Nghị sĩ Dân chủ cho biết: “Nghị quyết này nhằm phát đi tín hiệu rõ ràng rằng nếu tổng thống muốn kéo nước Mỹ vào một cuộc chiến, ông ấy cần nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội". Đồng thời bà nhấn mạnh việc làm của ông Trump không có chiến lược rõ ràng để đảm bảo an toàn cho người dân Mỹ, xuống thang căng thẳng với Iran và đảm bảo sự ổn định trong khu vực, nên đảng Dân chủ cần bỏ phiếu Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh.
![]() |
| Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong cuộc họp ở tòa nhà quốc hội hôm 9/1. Ảnh: AFP. |
Đây là động thái đầu tiên của chính quyền Mỹ sau hàng loạt căng thẳng của Mỹ và Iran trong những ngày qua. Trước đó vào 3/1, Lầu Năm Góc đã sát hại Tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh đơn vị đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống, mà không thông qua Quốc hội. Sau đó, Iran đã “báo thù” bằng việc nã hàng loạt tên lửa vào cơ sở quân sự có lính Mỹ ở Iraq vào ngày 8/1.























Truyền thông Mỹ đưa tin Iran có thể đã bắn tên lửa trúng vào máy bay của Ukraine
Iran chính thức bắn tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ để báo thù cho chỉ huy
Ngôi nhà trong rừng đẹp như chốn thần tiên của nữ họa sĩ người Mỹ Tasha Tudor
Mỹ đe dọa trừng phạt Iraq nếu không trả tiền cho các căn cứ quân sự
Một phụ nữ 59 tuổi ở Hà Nội tử vong vì áp dụng chế độ "ăn thực dưỡng"
Hà Nội tăng cường 5 máy đo thân nhiệt đề phòng dịch bệnh viêm phổi từ Trung Quốc
Cùng chuyên mục
Hé lộ Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam: Vinamilk giữ vững vị thế 4 năm liên tiếp
Một thập kỷ Phú Quốc bứt phá
Vietjet khôi phục 5 đường bay đến Đà Lạt từ tháng 8
Vingroup đồng loạt triển khai 3 dự án hạ tầng đường biển – đường bộ trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh
Từ ngày 1/7, bốn đạo luật mới tạo nền tảng pháp lý cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số
Tạp chí Phụ nữ Mới ký kết hợp tác truyền thông với UBND xã Sơn Tây Thượng