Phạt Chủ tịch Công ty Địa ốc Alibaba 7,5 triệu vì miệt thị công an xã

Dù nhận quyết định xử phạt nhưng ông Nguyễn Thái Luyện cho biết sẽ khiếu nại vì không đồng tình việc bị xử phạt như trên.

Sáng 1/8, ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba đã đến làm việc với Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về phát ngôn xúc phạm công an và chủ tịch xã.

Buổi làm việc còn có sự tham dự của đại diện phòng Bảo vệ An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trước đó, phòng Bảo vệ an ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã mời ông Luyện lên làm việc sau những phát ngôn của ông này trên mạng xã hội. Sau buổi làm việc, cơ quan công an tiếp tục chuyển toàn bộ hồ sơ qua Sở Thông tin Truyền thông để làm rõ.

Ông Nguyễn Thái Luyện nói: “Học gì ra làm công an xã? Rồi ông tự trả lời học ngu. Ông tiếp tục hỏi
Ông Nguyễn Thái Luyện nói: “Học gì ra làm công an xã? Rồi ông tự trả lời học ngu. Ông tiếp tục hỏi "Học gì ra làm chủ tịch xã?

Tại buổi làm việc, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Luyện về hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Ông Luyện không đồng tình với nội dung làm việc và cho rằng Sở Thông tin Truyền thông mời ông lên vì xử phạt vi phạm hành chính do những phát ngôn trên mạng xã hội xúc phạm công an xã là chưa chính xác. 

Tuy nhiên Thanh tra Sở vẫn bảo lưu quan điểm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Luyện theo quy định tại điểm G, khoản 3, Điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Mức xử phạt cho hành vi này của ông Luyện là 7,5 triệu đồng. Dù nhận quyết định xử phạt nhưng ông Luyện cho biết sẽ khiếu nại vì không đồng tình việc bị xử phạt như trên.

Trước đó, ngày 13/6, đoàn cưỡng chế của UBND xã Tóc Tiên do ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã chỉ huy đã tổ chức cưỡng chế cuốc đường, trả lại hiện trạng đất tại dự án “ma” Alibaba Tân Thành Center City 5 thì bị hàng chục người mặc áo có dòng chữ Tập đoàn địa ốc Alibaba chống đối, đập phá xe múc đất.

Sau đó, trong một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, ông Luyện nói: “Học gì ra làm công an xã? Rồi ông tự trả lời học ngu. Ông tiếp tục hỏi "Học gì ra làm chủ tịch xã? Ông cũng tự trả lời học côn đồ”. Sau đó, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên đã làm đơn tố cáo, đề nghị Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử lý theo pháp luật.

TRÀ GIANG

theo Tin 24h