Sắc màu bùng nổ tại lễ hội Holi giữa đại dịch virus corona

Những bột màu đầy màu sắc bay trong không khí. Những khuôn mặt, tóc, tay và quần áo đều chìm trong chiếc kính vạn hoa đầy màu sắc.

Sự lo lắng về virus corona dường như không thể ngăn cản được nhiều người đổ ra các con đường tại Ấn Độ để kỉ niệm Holi, một trong những lễ hội tôn giáo ăn ảnh nhất trên thế giới, cho dù năm nay xuất hiện những chiếc khẩu trang. Còn Thủ tướng Ấn Độ thì năm nay quyết định bỏ qua lễ hội này.

Một sinh viên Ấn Độ đeo khẩu trang khi tham gia lễ hội tại Bhopal, Ấn Độ (Ảnh: Sanjeev Gupta/EPA-EFE/Shutterstock).
Một sinh viên Ấn Độ đeo khẩu trang khi tham gia lễ hội tại Bhopal, Ấn Độ (Ảnh: Sanjeev Gupta/EPA-EFE/Shutterstock).
Một cô gái được bôi bột lên mặt trong lễ hội (Ảnh: Anupam Nath/AP).
Một cô gái được bôi bột lên mặt trong lễ hội (Ảnh: Anupam Nath/AP).

Hàng năm, Holi thường là dịp thu hút rất nhiều khách du lịch. Đây là một lễ hội được tổ chức theo truyền thống tại Ấn Độ cũng như tại các khu vực Nam Á khi xuân phân đến tại bán cầu bắc, đánh dấu sự kết thúc của mùa đông và sự khởi đầu của mùa xuân với hy vọng vào một mùa màng bội thu. Và lễ hội cũng kỷ niệm chiến thắng của cái thiện trước cái ác.

Những tín đồ đạo Hindu chơi với bột tại đền Radharani, Nandgaon (Ảnh: Avishek Das/SOPA Images/Shutterstock).
Những tín đồ đạo Hindu chơi với bột tại đền Radharani, Nandgaon (Ảnh: Avishek Das/SOPA Images/Shutterstock).
Trẻ em vui đùa trong lễ hội (Ảnh: Sanjay Kanojia/AFP/Getty Images).
Trẻ em vui đùa trong lễ hội (Ảnh: Sanjay Kanojia/AFP/Getty Images).
Cả người già lẫn trẻ nhỏ đều được động viên tham gia lễ hội này (Ảnh: Avishek Das/SOPA Images/Shutterstock).
Cả người già lẫn trẻ nhỏ đều được động viên tham gia lễ hội này (Ảnh: Avishek Das/SOPA Images/Shutterstock).

Với sự tham gia của tất cả người dân, từ trẻ đến già thuộc mọi tầng lớp, lễ hội của những người theo đạo Hindu này được xem như một dịp đưa mọi người trong xã hội lại gần với nhau. Mọi người từ khắp các nơi kéo nhau xuống đường ở Delhi, Delhi, Uttar Pradesh và các vùng khác ở Ấn Độ để kỷ niệm ăn mừng.

Tại Mathura, Ấn Độ, người theo đạo vui đùa cùng bột và nước trong lễ hội. Holi thường là dịp thu hút khá nhiều khách du lịch (Ảnh: Avishek Das/SOPA Images/Shutterstock).
Tại Mathura, Ấn Độ, người theo đạo vui đùa cùng bột và nước trong lễ hội. Holi thường là dịp thu hút khá nhiều khách du lịch (Ảnh: Avishek Das/SOPA Images/Shutterstock).
Những tín đồ đạo Hindu kỷ niệm Holi được tổ chức tại một khu đền ở làng Nandgaon (Ảnh: Money Sharma/AFP/Getty Images).
Những tín đồ đạo Hindu kỷ niệm Holi được tổ chức tại một khu đền ở làng Nandgaon (Ảnh: Money Sharma/AFP/Getty Images).

Trong không khí sôi động là những khói bột và những quả bóng nước đầy sắc màu được những người tham gia “Lễ hội sắc màu” này ném vào nhau như một điềm lành dành cho bạn bè và người thân trong gia đình.

Mọi người ném bột màu vào nhau để kỷ niệm Holi (Ảnh: Niranjan Shrestha/AP).
Mọi người ném bột màu vào nhau để kỷ niệm Holi (Ảnh: Niranjan Shrestha/AP).
Tại Kolkata, Ấn Độ, học sinh cũng tham gia lễ hội văn hóa này (Ảnh: Dibyangshu Sarkar/AFP/Getty Images).
Tại Kolkata, Ấn Độ, học sinh cũng tham gia lễ hội văn hóa này (Ảnh: Dibyangshu Sarkar/AFP/Getty Images).
Tại Mathura, Ấn Độ, người dân trải
Tại Mathura, Ấn Độ, người dân trải "gulal", một loại bột màu trên mặt đất trước lễ hội (Ảnh: STR/AFP/Getty Images).

Được kỷ niệm trong hàng thế kỷ, giờ đây lễ hội này đã tìm được một vị trí trong văn hóa đại chúng. Mỗi năm, lễ hội Holi được kỷ niệm trên toàn cầu và trở thành nguồn cảm hứng cho các sự kiện như cuộc thi chạy “The Color Run” hay các mẫu thiết kế quần áo của Pharrell Williams hay sự hợp tác mẫu giày Hu Holi của Adidas.

Mặc dù được tổ chức rộng rãi, nhưng năm nay thủ tướng Ấn Độ quyết định không tham gia bởi virus corona (Ảnh:Diptendu Dutta/AFP/Getty Images). 
Mặc dù được tổ chức rộng rãi, nhưng năm nay thủ tướng Ấn Độ quyết định không tham gia bởi virus corona (Ảnh:Diptendu Dutta/AFP/Getty Images). 
Tại Nepal, một vài người đeo khẩu trang đến tham dự lễ hội (Ảnh: PRAKASH MATHEMA/AFP/AFP via Getty Images).
Tại Nepal, một vài người đeo khẩu trang đến tham dự lễ hội (Ảnh: PRAKASH MATHEMA/AFP/AFP via Getty Images).
Không chỉ ở Ấn Độ, Holi cũng khá phổ biến ở khắp khu vực Nam Á và các quốc gia khác (Ảnh: Money Sharma/AFP/Getty Images).
Không chỉ ở Ấn Độ, Holi cũng khá phổ biến ở khắp khu vực Nam Á và các quốc gia khác (Ảnh: Money Sharma/AFP/Getty Images).

Thông thường, người tham gia được khuyên nên dùng dầu để bảo vệ da trước khi lễ hội bắt đầu. Và năm nay, dù người dân vẫn tham gia lễ hội nhưng nỗi sợ nhiễm virus đã làm giảm đáng kể số lượng người tham gia.

TM (theo CNN)

Hàng nghìn nam giới tham gia lễ hội khỏa thân giữa đại dịch virus corona tại Nhật Bản

Hàng nghìn nam giới tham gia lễ hội khỏa thân giữa đại dịch virus corona tại Nhật Bản

Khoảng 10.000 nam giới Nhật đã trút bỏ quần áo để tham gia lễ hội khỏa thân giữa thời tiết giá lạnh tại đảo Honshu, Nhật Bản.