Sơn La: Mưa đá kéo dài 30 phút gây thiệt hại về hoa màu và nhà cửa

Trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút khiến nhiều hoa màu và gây tốc mái, thủng vỡ nhà dân.

Ngày 17/4, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, Sơn La đã phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do cơn mưa đá kéo dài 30 phút gây ra. Cơn mưa đá vào thời điểm đang vào vụ thu hoạch nên hầu hết hoa màu đều bị ảnh hưởng. Đây là trận mưa đá nghiêm trọng nhất kể từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Yên Châu.

Người dân tại Lóng Phiêng cho biết, khoảng 17h30 trận mưa lớn trắng xóa đổ xuống khiến diện tích hoa màu đều bị hư hỏng. Nhiều còn nhà bị tốc mái, thủng vỡ do mưa đá rơi vào.

Cơn mưa đá kéo dài 30 phút. 
Cơn mưa đá kéo dài 30 phút. 

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, qua theo dõi ảnh radar thời tiết Pha Đin lúc 18h10 ngày 17/4, xác định được vùng mây đối lưu đang tiếp tục phát triển mạnh thêm gây ra mưa rào và dông cho khu vực các huyện Mai Sơn, Yên Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu và Vân Hồ.

Sơn La: Mưa đá kéo dài 30 phút gây thiệt hại về hoa màu và nhà cửa
Mưa đá gây thiệt hại về hoa màu và tài sản của người dân.
Mưa đá gây thiệt hại về hoa màu và tài sản của người dân.

Dự báo trong những ngày tới, cơn mưa này sẽ còn gây mưa ào và dông mạnh cho các khu vực trên và có thể lan ra Mường La và thành phố Sơn La. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Sơn La cho biết từ đêm 10 -24/4, tỉnh Sơn La đã có nhiều cơn mưa to và mưa đá gây thiệt hại về người cũng như tài sản của người dân. Theo ước tính tổng thiệt hại là 13,76 tỷ đồng, trong đó, riêng huyện Mộc Châu thiệt hại 12 tỷ đồng.

Thanh Mai

Thời tiết ngày 15/4: Tây nguyên và Nam bộ có mưa lớn

Thời tiết ngày 15/4: Tây nguyên và Nam bộ có mưa lớn

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 14-16/4, ở Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi.