Thầy cô ở Trà Leng gian nan cạo núi bùn, dọn trường sau lũ

Nhiều ngày qua, thầy cô giáo của trường đã bất chấp thời tiết mưa gió, cùng nhau nỗ lực dọn dẹp toàn bộ trường học.

Tại Trà Leng những ngày qua mưa lớn liên tục xuất hiện và kéo dài, khiến công tác khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ trước đó gặp rất nhiều khó khăn. Trường Tiểu học Trà Leng (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) bị thiệt hại khoảng gần 1 tỷ đồng sau mưa lũ. Vào những ngày này, các thầy cô nỗ lực dọn dẹp để đón học sinh tới lớp.

Hơn 30 cán bộ giáo viên trường Tiểu học Trà Leng nhiều ngày nay bắt tay vào việc dọn dẹp trường lớp.
Hơn 30 cán bộ giáo viên trường Tiểu học Trà Leng nhiều ngày nay bắt tay vào việc dọn dẹp trường lớp.
Thầy cô ở Trà Leng gian nan cạo núi bùn, dọn trường sau lũ
  Những lớp bùn dày tấn công vào trường học sau lũ.

Những lớp bùn dày tấn công vào trường học sau lũ.

Mưa lũ cuốn trôi hết các công trình nhà ăn, nhà bếp, công trình vệ sinh của học sinh và cán bộ tập thể giáo viên, ngoài ra các vật dụng sinh hoạt như tủ, bếp ăn, sách vở và dụng cụ học sinh của học sinh bị hư hỏng. 
Mưa lũ cuốn trôi hết các công trình nhà ăn, nhà bếp, công trình vệ sinh của học sinh và cán bộ tập thể giáo viên, ngoài ra các vật dụng sinh hoạt như tủ, bếp ăn, sách vở và dụng cụ học sinh của học sinh bị hư hỏng. 
Sau cơn bão số 9 nhiều cơ sở vật chất của nhà trường bị thiệt hại. 
Sau cơn bão số 9 nhiều cơ sở vật chất của nhà trường bị thiệt hại. 
Thầy cô ở Trà Leng gian nan cạo núi bùn, dọn trường sau lũ
Mọi người cùng tập trung dọn từng phòng học.
Mọi người cùng tập trung dọn từng phòng học.
  Trường Tiểu học Trà Leng.

Trường Tiểu học Trà Leng.

Thầy cô ở Trà Leng gian nan cạo núi bùn, dọn trường sau lũ
Thầy Bùi Quang Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trà Leng cho hay: “Khối lượng công việc nhiều, ngày nào thầy cô cũng đổ ra lao động nhưng vẫn chưa xong. Tạm thời học sinh chưa xuống lớp được. Thầy cô ngày nào cũng ra lao động hết, để còn sớm hoàn thành để học sinh đến lớp”.
Thầy Bùi Quang Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trà Leng cho hay: “Khối lượng công việc nhiều, ngày nào thầy cô cũng đổ ra lao động nhưng vẫn chưa xong. Tạm thời học sinh chưa xuống lớp được. Thầy cô ngày nào cũng ra lao động hết, để còn sớm hoàn thành để học sinh đến lớp”.

Thanh Mai

Hà Nội: 2 ca F1 tiếp xúc với chuyên gia nước ngoài mắc COVID-19 đã có kết quả âm tính lần 1

Hà Nội: 2 ca F1 tiếp xúc với chuyên gia nước ngoài mắc COVID-19 đã có kết quả âm tính lần 1

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho hay, 2 nhân viên khách sạn tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 người Israel đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.