Tổng thống Brazil tham gia biểu tình phản đối chỉ thị "ở nhà" của các bang

Đất nước có dân số 210 triệu người đã có số ca nhiễm kỷ lục là 38.654 trường hợp và 2.462 trường hợp tử vong.

Ngày 19/4, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã tham gia đoàn biểu tình ở thủ đô Brasilia để phản đối chỉ thị yêu cầu "ở nhà" của một số thống đốc bang ở nước này. Đám đông với sự góp mặt của khoảng 600 người kêu gọi quân đội can thiệp vào việc xử lý đại dịch và yêu cầu đóng cửa Quốc hội. 

Tổng thống Jair Bolsonaro cho biết: "Tôi đến đây vì tôi tin tưởng ở các bạn. Tôi biết các bạn ở đây vì các bạn tin tưởng ở Brazil". 

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro chào những người ủng hộ, người biểu tình. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro chào những người ủng hộ, người biểu tình. Ảnh: REUTERS

Điều gây chú ý đó là ông Jair Bolsonaro có xuất hiện vấn đề về hô hấp khi vừa nói vừa ho. Ông không đưa ra phản hồi nào trước lời kêu gọi của đám đông, đồng thời kêu gọi mọi người "hãy chiến đấu vì đất nước. Tin tưởng vào tổng thống của quý vị, người sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ nền dân chủ và tự do, điều quan trọng nhất với chúng ta".

Trước đó, ông Bolsonaro liên tục chỉ trích các biện pháp kiểm dịch từng phần của các thống đôc trong đó có bang đông dân nhất Brazil như Sao Paulo và Rio de Janeiro, để ngăn chặn sự lây lan của virus Covid-19

Ngày 17/4 vừa qua ông đã sa thải Bộ trưởng bộ y tế, người ủng hộ các biện pháp hạn chế xã hội để ngăn ngừa dịch bệnh. 

Trong khi đó, các bang như Sao Paulo và Rio de Janeiro đã quyết định mở rộng các biện pháp cách ly xã hội. 

Thanh Mai

Thế giới ghi nhận gần 2 triệu ca nhiễm, 144.000 ca tử vong

Thế giới ghi nhận gần 2 triệu ca nhiễm, 144.000 ca tử vong

Thế giới đã có 2.151.199 ca nhiễm Covid-19 và 143.725 người đã chết tại 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, 541.501 người đã hồi phục.