TRỰC TIẾP: Đồng bào, đồng chí tới viếng 22 liệt sỹ

Sáng 22/10, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Lễ viếng và Lễ truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4.

Lễ tang do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì, các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, phối hợp tổ chức.

Lễ viếng từ 7h đến 10h ngày 22/10; Lễ truy điệu và di quan từ 10h đến 11h ngày 22/10. Sau đó, linh cữu các cán bộ, chiến sĩ hy sinh sẽ được đưa về địa phương an táng theo nguyện vọng của gia đình.

TRỰC TIẾP: Đồng bào, đồng chí tới viếng 22 liệt sỹ

Ngay từ sáng sớm, tại khu vực Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị, đại diện các Ban, bộ, ngành Trung ương, các Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người dân và thân nhân gia đình các liệt sĩ đã có mặt dự Lễ viếng và Lễ truy điệu, tiễn đưa 22 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

        Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi vòng hoa kính viếng các liệt sĩ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi vòng hoa kính viếng các liệt sĩ.

Lễ viếng bắt đầu từ 7h. Lãnh đạo Chính phủ, đại diện các Ban, bộ, ngành, các địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, nhân dân kính cẩn nghiêng mình trước anh linh 22 liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi vòng hoa kính viếng các liệt sĩ.

TRỰC TIẾP: Đồng bào, đồng chí tới viếng 22 liệt sỹ


Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn vào viếng.Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Trưởng đoàn vào viếng... 

Theo Bộ tư lệnh Quân khu 4, trước tình hình mưa lớn, dài ngày, gây ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng, từ ngày 15/10/2020, cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã hành quân về xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn giúp Nhân dân. Sau những ngày dầm mình trong mưa gió, với bao khó khăn, gian khổ, hiểm nguy giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả, cán bộ, chiến sĩ trở về doanh trại tiếp tục làm công tác ứng phó với mưa lũ thì vào lúc 01h10 phút ngày 18/10, một vụ sụt lở núi nghiêm trọng làm 22 đồng chí cán bộ, nhân viên chiên sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 hy sinh.

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng.
Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng.

Ngày 20/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (5 Huân chương hạng Nhì và 17 Huân chương hạng Ba) cho 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi sổ tang. Ảnh: QĐND
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi sổ tang. Ảnh: QĐND

Cùng ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 22 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng đã hy sinh ngày 18/10/2020 trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó ngày 19/10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định truy thăng quân hàm cho các đồng chí cán bộ thuộc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngày 18/10/2020 trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Đại tướng Lương Cường chia sẻ sự mất mát vô cùng to lớn với thân nhân các liệt sĩ. Ảnh: QĐND
Đại tướng Lương Cường chia sẻ sự mất mát vô cùng to lớn với thân nhân các liệt sĩ. Ảnh: QĐND

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Lê Văn Quế, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337; từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Phùng Thanh Tùng, Trợ lý Tổ chức Lao động tiền lương, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337; từ Thiếu tá QNCN lên Trung tá QNCN đối với đồng chí Phạm Ngọc Quyết, Trợ lý Tổ chức lao động tiền lương, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337; từ Trung úy lên Thượng úy đối với đồng chí Lê Hải Đức, Trợ lý Kế hoạch, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn Kinh tế -Quốc phòng 337.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường tại lễ viếng. - Ảnh: QĐND
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường tại lễ viếng. - Ảnh: QĐND

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã quyết định truy thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngày 18/10/ 2020 trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

TRỰC TIẾP: Đồng bào, đồng chí tới viếng 22 liệt sỹ
TRỰC TIẾP: Đồng bào, đồng chí tới viếng 22 liệt sỹ
TRỰC TIẾP: Đồng bào, đồng chí tới viếng 22 liệt sỹ
TRỰC TIẾP: Đồng bào, đồng chí tới viếng 22 liệt sỹ
TRỰC TIẾP: Đồng bào, đồng chí tới viếng 22 liệt sỹ
Nhiều người dân tại thành phố Đông Hà không quản mưa lạnh đến phúng viếng các liệt sĩ hy sinh vì nhiệm vụ. - Ảnh: VGP
Nhiều người dân tại thành phố Đông Hà không quản mưa lạnh đến phúng viếng các liệt sĩ hy sinh vì nhiệm vụ. - Ảnh: VGP
Ảnh: VGP
Ảnh: VGP

(Theo baochinhphu.vn) 

Thế Phong

theo Chính phủ

Tổng thống Zelenskyy nói Nga đang sử dụng năng lượng để ‘tống tiền’ thế giới

Tổng thống Zelenskyy nói Nga đang sử dụng năng lượng để ‘tống tiền’ thế giới

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy hôm nay (26/3) đã kêu gọi các nước sản xuất năng lượng tăng sản lượng để Nga không thể sử dụng sự giàu có về dầu khí của mình để “tống tiền” các quốc gia khác.