Trường học, kè biển, vỉa hè... đổ nát khi bão số 13 vào Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình

Bão số 13 hiện đang đổ bộ vào khu vực Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình. Tuy đã giảm cấp nhưng mưa lớn và gió giật đã gây hư hại nhiều công trình.

Vị trí tâm bão lúc 10h ngày 15/11 ở sát vùng ven bờ biển  Quảng Bình . Hiện tâm bão ở tọa độ 13,7 độ vĩ bắc, 107 độ kinh đông. Bão vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15-20 km/h và khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ngay khi đi vào đất liền. 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tâm bão sẽ ở sát dọc ven biển Quảng Bình, sau đó đổ bộ vào Quảng Bình vào khoảng 11-13h hôm nay. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 9-10.

Vị trí tâm bão lúc 10h. Ảnh: NCHMF
Vị trí tâm bão lúc 10h. Ảnh: NCHMF

Đến 8h sáng nay, tại TP Huế, mưa vẫn nặng hạt nhưng gió đã giảm so với đêm qua.

Dù đường phố vẫn thưa vắng, người dân đã bắt đầu di chuyển trở lại sau khi thực hiện khuyến cáo của UBND TP về việc không ra ngoài sau 12h trưa 14/11. Đêm qua, Huế hứng chịu gió mạnh và mưa lớn nhất do hoàn lưu bão gây ra. Sức gió mạnh nhất có lúc lên đến cấp 7-8 đã quật đổ nhiều cây xanh, làm bung nóc mái tôn.

  Cây cối gãy đổ và mái tôn bị gió thổi văng xuống đường tại TP Huế. Ảnh: Mỹ Hà 
MyHa_zing_2_

Cây cối gãy đổ và mái tôn bị gió thổi văng xuống đường tại TP Huế. Ảnh: Mỹ Hà 

Vào khoảng 9h30 sáng nay, dãy nhà 4 phòng học ở trường Tiểu học xã Phú Thuận bị tốc mái trong bão. Chính quyền xã và các giáo viên đang dọn dẹp hiện trường, thu dọn các dụng cụ học tập.

 Gió bão tốc mái trường học ở xã Phú Thuận. Ảnh: Võ Thạnh
ad8a8f0dab405a1e0351-7881-1605407805
 Gió bão tốc mái trường học ở xã Phú Thuận. Ảnh: Võ Thạnh

Gió bão và sóng biển làm hư hỏng tuyến đường đi bộ ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc). Đây là tuyến đường được giới trẻ thích thú checkin thời gian gần đây. 

Vỉa hè ở thị trấn Lăng Cô hư hỏng trong bão. Ảnh: Anh Duy 
125092309-375514333560875-3014-1459-4788-1605413178
Vỉa hè ở thị trấn Lăng Cô hư hỏng trong bão. Ảnh: Anh Duy 

Tại TP Đồng Hới (Quảng Bình), sáng nay mưa lớn, gió giật mạnh từ sớm. Đường phố vắng người qua lại, chỉ có một số xe tải và xe khách di chuyển trên đường. Một số người dân vẫn bất chấp mưa lớn và gió buôn bán ở chợ cóc và một số cửa hàng kinh doanh.

Nước sông Nhật Lệ dâng nhanh, một số khu vực nhà dân, bờ kè, nước đã ngấp nghé tràn vào nhà. Ảnh: Việt Linh 
QuangBinh_VietLinh_3_
Nước sông Nhật Lệ dâng nhanh, một số khu vực nhà dân, bờ kè, nước đã ngấp nghé tràn vào nhà. Ảnh: Việt Linh 
Bất chấp mưa gió, chợ cóc vẫn hoạt động giữa lúc bão đổ bộ. Ảnh: Việt Linh, Giang Huy 
QuangBinh_VietLinh_1_
Bất chấp mưa gió, chợ cóc vẫn hoạt động giữa lúc bão đổ bộ. Ảnh: Việt Linh, Giang Huy 
  Tàu thuyền neo đậu tránh bão ở Đồng Hới. Ảnh: Giang Huy

Tàu thuyền neo đậu tránh bão ở Đồng Hới. Ảnh: Giang Huy

Từ 9h30, Đà Nẵng đã dần tạnh mưa. Trên các tuyến đường ven biển như Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa ngổn ngang rác, cây cối gãy đổ. Lực lượng chức năng đang huy động hàng chục công nhân dọn dẹp vệ sinh cho thành phố.

  Đường phố Đà Nẵng ngổn ngang do ảnh hưởng của bão. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Đường phố Đà Nẵng ngổn ngang do ảnh hưởng của bão. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Dù thế, nhiều kè biển tại Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng như kè biển Mân Thái (quận Sơn Trà), kè biển Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà)... Bão số 13 đổ bộ khiến sóng biển cao 4-5 m đập vào bờ kè, gây sạt lở. Theo người dân, từ khi bão số 9, đoạn kè Mân Thái đã hư hỏng khoảng 70 m.

Kè biển nhiều khu vực tại Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Đoàn Nguyên 
DaNang_zing_9_
Kè biển nhiều khu vực tại Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Đoàn Nguyên 

Gần 10h, trên đường Như Nguyệt, người dân tại đây ghi nhận được tình trạng biển quảng cáo đổ, còn bờ kè và đá lát vỉa hè bị hư hỏng nhiều nơi.

Biển quảng cáo gãy đổ ở TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông
Biển quảng cáo gãy đổ ở TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Sáng nay, bão số 13 đi qua đảo Cồn Cỏ , tỉnh Quảng Trị, gây ra mưa to và gió mạnh. Mưa bão khiến khu vực này bị cắt đứt liên lạc.

Lúc 9h, tại Đồn biên phòng Cồn Cỏ (Quảng Trị), gió rất mạnh, kèm mưa lớn. Video: Văn Phương

Theo bản tin lúc 11h của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tâm bão vẫn đang ở sát vùng ven bờ biển Quảng Bình, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15-20 km/h. Vị trí tâm bão hiện khoảng 17,4 độ vĩ bắc, 106,9 độ kinh đông. 

Dự báo, tâm bão sẽ đổ bộ vào phía bắc của tỉnh Quảng Bình và phía nam của tỉnh Hà Tĩnh vào khoảng 13-14h hôm nay. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Bão có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ngay khi đi vào đất liền. 

Theo báo cáo của các địa phương, 5 người bị thương do chằng chống nhà cửa chống bão Vamco (Quảng Trị có 2 người, Quảng Nam có 3 người ). 

Tính đến thời điểm hiện tại, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã di dời gần 94.000 hộ dân với hơn 324.000 người đến nơi an toàn.

(Tổng hợp)

TIỂU GU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương