10 nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới

Đây đều là những nỹ tỷ phú sở hữu giá trị tài sản ròng lến đến hàng tỷ USD.
1. Fan Hongwei sở hữu giá trị tài sản ròng 18,2 tỷ USD. Fan Hongwei là phụ nữ giàu thứ 13 thế giới. Bà là Chủ tịch Hengli Petrochemical, một công ty lọc dầu và sợi hóa học ở Trung Quốc. Tài sản của bà Fan không thay đổi so với một năm trước.
1. Fan Hongwei sở hữu giá trị tài sản ròng 18,2 tỷ USD. Fan Hongwei là phụ nữ giàu thứ 13 thế giới. Bà là Chủ tịch Hengli Petrochemical, một công ty lọc dầu và sợi hóa học ở Trung Quốc. Tài sản của bà Fan không thay đổi so với một năm trước.
2. Rafaela Aponte có giá trị tài sản ròng 16,8 tỷ USD (tài sản 2 vợ chồng). Rafaela và chồng, Gianluigi, thành lập công ty Vận tải biển Địa Trung Hải vào năm 1970. Hiện hãng có 600 tàu tại 155 quốc gia, trở thành hãng tàu lớn nhất thế giới. (Ảnh: AFP/Getty Images)
2. Rafaela Aponte có giá trị tài sản ròng 16,8 tỷ USD (tài sản 2 vợ chồng). Rafaela và chồng, Gianluigi, thành lập công ty Vận tải biển Địa Trung Hải vào năm 1970. Hiện hãng có 600 tàu tại 155 quốc gia, trở thành hãng tàu lớn nhất thế giới. (Ảnh: AFP/Getty Images)
3. Wu Yajun: Giá trị tài sản ròng: 15,3 tỷ USD. Wu Yajun đồng sáng lập công ty phát triển bất động sản Longfor Properties với chồng cũ vào năm 1993. Công ty này niêm yết tại Hong Kong và nổi tiếng với 61 trung tâm mua sắm ở Trung Quốc. Năm 2018, bà Wu đã chuyển nhượng 44% cổ phần cho con gái mình, Cai Xinyi. (Ảnh: Bloomberg)
3. Wu Yajun: Giá trị tài sản ròng: 15,3 tỷ USD. Wu Yajun đồng sáng lập công ty phát triển bất động sản Longfor Properties với chồng cũ vào năm 1993. Công ty này niêm yết tại Hong Kong và nổi tiếng với 61 trung tâm mua sắm ở Trung Quốc. Năm 2018, bà Wu đã chuyển nhượng 44% cổ phần cho con gái mình, Cai Xinyi. (Ảnh: Bloomberg)
4. Diane Hendricks: Giá trị tài sản ròng: 10,7 tỷ USD. Diane Hendricks cùng chồng là Ken Hendricks thành lập ABC Supply vào năm 1982. Từ một công ty nhỏ, ABC Supply được vợ chồng nhà Hendricks phát triển thành một trong những nhà phân phối mái lợp lớn nhất Mỹ. (Ảnh: ABC Supply)
4. Diane Hendricks: Giá trị tài sản ròng: 10,7 tỷ USD. Diane Hendricks cùng chồng là Ken Hendricks thành lập ABC Supply vào năm 1982. Từ một công ty nhỏ, ABC Supply được vợ chồng nhà Hendricks phát triển thành một trong những nhà phân phối mái lợp lớn nhất Mỹ. (Ảnh: ABC Supply)
5. Judy Love: Giá trị tài sản ròng: 9,7 tỷ USD (tài sản 2 vợ chồng). Một cặp đôi quyền lực khác của Mỹ là Judy và Tom Love. Hai vợ chồng mở trạm xăng đầu tiên ở Watonga (Oklahoma) vào năm 1964 bằng khoản vay 5.000 USD. Hiện nay, công ty Love's Travel Stops & Country Stores của họ có hơn 550 địa điểm ở 41 tiểu bang với 32.000 nhân viên.
5. Judy Love: Giá trị tài sản ròng: 9,7 tỷ USD (tài sản 2 vợ chồng). Một cặp đôi quyền lực khác của Mỹ là Judy và Tom Love. Hai vợ chồng mở trạm xăng đầu tiên ở Watonga (Oklahoma) vào năm 1964 bằng khoản vay 5.000 USD. Hiện nay, công ty Love's Travel Stops & Country Stores của họ có hơn 550 địa điểm ở 41 tiểu bang với 32.000 nhân viên.
6. Wang Laichun: Giá trị tài sản ròng: 9,5 tỷ USD. Wang Laichun là Chủ tịch Luxshare Precision Industry, một nhà sản xuất linh kiện điện tử với Apple là khách hàng. Wang từng làm việc cho Foxconn của tỷ phú Terry Gou trong 10 năm. Bà nghỉ việc năm 1999 và hợp tác với anh trai Wang Laisheng vào năm 2004 để mua Luxshare. 
6. Wang Laichun: Giá trị tài sản ròng: 9,5 tỷ USD. Wang Laichun là Chủ tịch Luxshare Precision Industry, một nhà sản xuất linh kiện điện tử với Apple là khách hàng. Wang từng làm việc cho Foxconn của tỷ phú Terry Gou trong 10 năm. Bà nghỉ việc năm 1999 và hợp tác với anh trai Wang Laisheng vào năm 2004 để mua Luxshare. 
7. Zhong Huijuan: Giá trị tài sản ròng: 8,1 tỷ USD. Bà Zhong thành lập công ty dược phẩm Hansoh Pharmaceuticals (niêm yết tại Hong Kong) vào năm 2015. Bà là chủ tịch công ty và cùng với con gái Sun Yuan sở hữu hơn 3/4 cổ phần. Mã này đã giảm 50% trong một năm qua. (Ảnh: Bloomberg)
7. Zhong Huijuan: Giá trị tài sản ròng: 8,1 tỷ USD. Bà Zhong thành lập công ty dược phẩm Hansoh Pharmaceuticals (niêm yết tại Hong Kong) vào năm 2015. Bà là chủ tịch công ty và cùng với con gái Sun Yuan sở hữu hơn 3/4 cổ phần. Mã này đã giảm 50% trong một năm qua. (Ảnh: Bloomberg)
8. Lynda Resnick: Giá trị tài sản ròng: 8 tỷ USD (tài sản 2 vợ chồng). Bà Lynda và chồng Stewart Resnick đứng sau đế chế snack và giải khát Wonderful, nổi tiếng với các sản phẩm nước ép, trái cây và nước khoáng Fiji. (Ảnh: Wonderful)
8. Lynda Resnick: Giá trị tài sản ròng: 8 tỷ USD (tài sản 2 vợ chồng). Bà Lynda và chồng Stewart Resnick đứng sau đế chế snack và giải khát Wonderful, nổi tiếng với các sản phẩm nước ép, trái cây và nước khoáng Fiji. (Ảnh: Wonderful)
9. Zhou Qunfei: Giá trị tài sản ròng: 7,1 tỷ USD. Zhou Qunfei là người sáng lập và CEO Lens Technology. Công ty này cung cấp màn hình điện thoại thông minh cho các thương hiệu lớn như Samsung, LG và Microsoft. Năm 2015, bà là người phụ nữ tự thân giàu nhất thế giới sau thương vụ IPO của Lens Technology. Tuy nhiên, Qunfei đã mất hơn nửa tài sản của mình trong năm qua do mã này giảm 54%. (Ảnh: SCMP)
9. Zhou Qunfei: Giá trị tài sản ròng: 7,1 tỷ USD. Zhou Qunfei là người sáng lập và CEO Lens Technology. Công ty này cung cấp màn hình điện thoại thông minh cho các thương hiệu lớn như Samsung, LG và Microsoft. Năm 2015, bà là người phụ nữ tự thân giàu nhất thế giới sau thương vụ IPO của Lens Technology. Tuy nhiên, Qunfei đã mất hơn nửa tài sản của mình trong năm qua do mã này giảm 54%. (Ảnh: SCMP)
10. Judy Faulkner: Giá trị tài sản ròng: 7 tỷ USD. Judy Faulkner sáng lập và hiện là CEO của Epic, công ty cung cấp phần mềm lưu trữ hồ sơ y tế hàng đầu ở Mỹ. Công ty này đang hỗ trợ quản lý hồ sơ y tế của hơn 225 triệu bệnh nhân. (Ảnh: Epic)
10. Judy Faulkner: Giá trị tài sản ròng: 7 tỷ USD. Judy Faulkner sáng lập và hiện là CEO của Epic, công ty cung cấp phần mềm lưu trữ hồ sơ y tế hàng đầu ở Mỹ. Công ty này đang hỗ trợ quản lý hồ sơ y tế của hơn 225 triệu bệnh nhân. (Ảnh: Epic)

Thanh Mai

Thâm Quyến vượt qua New York về số tỷ phú

Thâm Quyến vượt qua New York về số tỷ phú

Theo xếp hạng tỷ phú toàn cầu Hurun Global Rich List của tạp chí Hồ Nhuận (Hurun Global Rich List), Thâm Quyến đã trở thành thành phố lớn thứ 3 thế giới về số lượng tỷ phú, cùng với Bắc Kinh và Thượng Hải, lần đầu tiên vượt New York.