8 địa điểm, khu vực ở Hà Nội đang bị phong tỏa vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh và những trường hợp F liên quan, các lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa những khu vực sau.

Tính tới tối 1/2, thành phố Hà Nộic ó 19 người mắc Covid-19, trong đó có 1 ca liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Quảng Ninh và 18 ca liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Hải Dương. TP đã tiến hành phong tỏa 8 địa điểm, khu vực liên quan đến những trường hợp phải cách ly y tế, do có tiếp xúc hoặc liên quan tới những ca mắc Covid-19.

Tòa nhà T6, khu đô thị Times City, quận Hai Bà Trưng

Đêm 28/1, Hà Nội ghi nhân BN1581, trú tại tòa nhà T6, khu đô thị Times City. Ngay trong đêm 29/1, lực lượng chức năng của TP đã cho cách ly y tế một tầng ở tòa nhà T6 thuộc Times City vì có ca dương tính Covid-19.

Đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, chị L.T.M.Th. có tiếp xúc gần với mẹ bệnh nhân 1553 trong khoảng 1 giờ.

Tới sáng 29/1, lối vào tòa nhà T6 ở Khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được chốt chặn bằng hàng rào barie, dựng rào chắn mọi đường vào nhà T6. Nhân viên y tế phun khử khuẩn toàn bộ khu vực.

8 địa điểm, khu vực ở Hà Nội đang bị phong tỏa vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19

Ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy

Tối 28/1, lãnh đạo BND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, các đơn vị có liên quan trên địa bàn đang tiến hành phong tỏa, khử trùng con ngõ trên đường Nguyễn Khánh Toàn vì có một ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Ca bệnh này có liên quan đến ổ dịch Hải Dương. 

Bệnh nhân này ở trọ tại ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy) để theo học ngoại ngữ. Ngày 27/1, bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, đau họng nên đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai và cho kết quả dương tính với virus.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp của nam sinh T., chính quyền sở tại đã tiến hành điều tra dịch tễ, xác định các trường hợp tiếp xúc gần, người liên quan để lấy mẫu xét nghiệm.

Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm

Ngày 30/1, địa bàn quận Nam Từ Liêm đã xác định thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đoàn công tác của TP Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng dẫn đầu đã có cuộc họp khẩn với UBND quận Nam Từ Liêm. 

Tất cả các ca bệnh mới đều là người cùng nhà với bệnh nhân N.Q.M (địa chỉ tại số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm). Có 80 trường hợp F1 là học sinh, giáo viên và phụ huynh Trường Tiểu học Xuân Phương liên quan đến ca bệnh. UBND quận đã quyết định cho học sinh nghỉ học, kiểm soát dịch tễ tại nhà.

Ngày 31/1, UBND TP Hà Nội đã ủy quyền cho quận thành lập khu cách ly tập trung đặc thù. Địa điểm quận chọn thành lập khu cách ly tập trung đặc thù là Trường Tiểu học Xuân Phương.

Nhà máy Z153, huyện Đông Anh

Các ca bệnh liên quan đến địa điểm dịch tễ này là BN1581, nữ, tại Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng; BN1654, nam, tại thôn Hồ Sếu, xã Hoàng Hoa Thám, Chí Linh, Hải Dương; BN1694, nam, công nhân nhà máy Z153 - Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, huyện Đông Anh; BN1695, nam, công nhân nhà máy Z153 - Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, huyện Đông Anh.

8 địa điểm, khu vực ở Hà Nội đang bị phong tỏa vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19

Đặc biệt BN1694 đã có trường hợp F1 trở thành F0. Đó là BN1695: nam, 34 tuổi, công nhân làm cùng BN1694. Đến nay đã xác minh được 65 trường hợp F1 và lấy mẫu xét nghiệm, hiện chưa có kết quả. Với các ca bệnh khác, các trường hợp F1 đều có xét nghiệm âm tính lần 1; 1.022 trường hợp F2 tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà đúng quy định.

Đại diện huyện Đông Anh cho biết, toàn bộ F1 liên quan đến BN1695 đã được lấy mẫu và sẽ có kết quả trong đêm 30/1. Toàn bộ dân cư liên quan nhà máy Z153 đã được huyện tổ chức lập chốt kiểm tra, hạn chế tối đa hoạt động ra vào. Riêng tại nhà máy Z153 đã phong tỏa toàn bộ, nhà máy có 400 công nhân, đã đưa 57 người đi cách ly còn lại hơn 300 người đang ở trong nhà máy và đã lấy mẫu toàn bộ và gửi về CDC Hà Nội để xét nghiệm.

Đại học FPT, huyện Thạch Thất

Ông Nguyễn Mạnh Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) - cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa tạm thời toàn bộ trường FPT cơ sở Hòa Lạc vì một sinh viên của trường mắc Covid-19.

Học sinh này học lớp có 48 em, hiện có một số học sinh đã nghỉ học về quê từ thứ 6. Cơ quan chức năng đã liên hệ với các tỉnh có sinh viên trở về quê để tiện theo dõi và lập danh sách. 

Theo công bố của Bộ Y tế tối 31/1, nam sinh 21 tuổi, khoa Kỹ thuật phần mềm Đại học FPT là bệnh nhân Covid-19 1815. Ngày 23-24/1, nam sinh này về thị trấn Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, ăn cưới anh trai. Từ ngày 25 đến 29/1, nam sinh đi học tại Đại học FPT ở Hòa Lạc, sáng đi học, tối về nhà ở cùng bố mẹ tại chung cư trên đường Duy Tân, quận Nam Từ Liêm. Ngày 28/1, nam sinh ho, đau rát họng, mệt mỏi, nghỉ ở nhà từ 30/1.

Chung cư Dream Land, quận Nam Từ Liêm

"Bệnh nhân 1815" và mẹ là "bệnh nhân 1814" đều mắc Covid-19. Căn hộ của bệnh nhân ở tầng 10 chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, đang được phong tỏa. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung.

Ngôi nhà số 51 ngõ 49 phố Dịch Vọng

Đây là nơi cư trú của BN1819. Ngay sau khi nhận được thông tin về kết quả dương tính của bệnh nhân này, tối 31/1, lực lượng chức năng đã phong tỏa ngôi nhà, khu vực ngõ 49 gần nhà bệnh nhân được phun khử khuẩn.

BN1819 năm nay 44 tuổi, trú tại tổ 21, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy. Ngày 23/1, bệnh nhân đi cùng gia đình 3 người đến phường Bạch Đằng, TP.Chí Linh, Hải Dương. Ngày 24/1, bệnh nhân về Hà Nội. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại ngõ 49 đường Dịch Vọng, nơi sinh sống của bệnh nhân này. 

Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh

Ngày 1/2, lực lượng chức năng huyện Mê Linh đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng) vì có 2 trường hợp dương tính với Covid-19. Các ca bệnh này là bố mẹ của bệnh nhân 1725. Đồng thời phun thuốc khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân. Cán bộ y tế địa bàn cùng phối hợp với lực lượng chức năng truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với 3 ca bệnh.

Ông Nguyễn Văn Đường - Chủ tịch UBND xã Tiến Thắng cho biết, xã này đã khuyến cáo người dân ở nhà, hạn chế tối đa việc đi lại khi không cần thiết.

Bệnh nhân 1725 là ĐNA. (SN1986) trú tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh. Bệnh nhân A. là F1 của bệnh nhân 1696 - công nhân tại nhà máy Z153 có trụ sở tại huyện Đông Anh.

Đến nay, lực lượng chức năng đã xác minh được 66 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh 1725. Trong đó, 2 mẫu dương tính với Covid-19 là bố mẹ của bệnh nhân 1725. 64 mẫu xét nghiệm còn lại có kết quả âm tính lần 1.

Thanh Mai

COVID-19 chiều 31/1: Thêm 36 ca nhiễm mới, Hà Nội yêu cầu đóng cửa karaoke, vũ trường

COVID-19 chiều 31/1: Thêm 36 ca nhiễm mới, Hà Nội yêu cầu đóng cửa karaoke, vũ trường

Cập nhật lúc 18h chiều 31/1, Việt Nam có thêm 36 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 17 ca ở cộng đồng tại 4 địa phương: Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh và Bình Dương