9/10 nước ASEAN đã ghi nhận ca mắc biến thể Omicron

Đến nay tỉ lệ tử vong vì biến thể Omicron thấp hơn nhiều so với tỉ lệ tử vong vì biến thể Delta.

Theo trang Newsnodes tính đến 5h30 sáng 31/12, đã có 122 quốc gia/vùng lãnh thổ tại 5 châu lục ghi nhận ca mắc biến thể Omicron chỉ trong hơn 1 tháng qua. Tổng số ca nhiễm biến thể này là hơn 365.000 ca. Trong đó, quốc gia ghi nhận số ca nhiễm Omicron cao nhất thế giới là Anh (229.666 ca). Kế đến là Đan Mạch, Đức, Mỹ, và Canada.

Tổng số ca Omicron tử vong trên toàn cầu là 61 ca, trong đó Anh chiếm nhiều nhất với 54 ca. 

Tại Mỹ, toàn bộ 50 tiểu bang đều đã ghi nhận ca mắc Omicron. Trong đó, bang California ghi nhận số ca nhiễm biến thể Omicron cao nhất (3.587 ca), kế đến là New York (2.298), và Texas (1.336).

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Tại khu vực Đông Nam Á, 9/10 nước thành viên ASEAN đã ghi nhận ca mắc Omicron, gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam.

Bộ Y tế công cộng Thái Lan cho biết biến thể Omicron đang lây lan nhanh ở nước này. Nước này đã ghi nhận 934 ca nhiễm biến thể Omicron ở hàng chục tỉnh.  Ông Supakit Sirilak, tổng giám đốc Cơ quan Khoa học y tế Thái Lan (DMS), đánh giá: "Biến thể Omicron hiện đang lây lan nhanh chóng, nhưng nó không thật sự nghiêm trọng".

Đứng thứ hai tại khu vực là Singapore, với 885 ca mắc biến thể Omicron. Các nước ASEAN còn lại lần lượt có ca Omicron là Indonesia (68 ca), Malaysia (62 ca), Campuchia (47 ca), Brunei (8 ca), Myanmar (4 ca), Philippines (4 ca), Việt Nam (1 ca nhập cảnh).

Thanh Mai