Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản gửi đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc 9 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp & Dịch vụ Linh Anh. Công ty này có địa chỉ tại khu 5, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (hiện nay là số nhà 2, ngõ 318, đường Đào Giã, khu 5, thị trấn Thanh Ba).
Theo văn bản của Cục Quản lý Dược, quyết định được đưa ra sau khi tiếp nhận báo cáo kiểm tra từ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Các sản phẩm bị đình chỉ lưu hành và thu hồi do vi phạm về công thức không đúng với hồ sơ công bố và nhãn ghi công dụng không phù hợp với nội dung đã công bố.
Trong số 9 sản phẩm vi phạm, 2 sản phẩm bị thu hồi vì cả hai lý do nêu trên, gồm: Zunya Shiny Faccial Cleanser (số tiếp nhận phiếu công bố 198234/23/CBMP-QLD, cấp ngày 24/3/2023) và Zun Ya Collagen 3D Perfect Whitening Cream Make Up (số tiếp nhận 162638/21/CBMP-QLD, cấp ngày 3/12/2021)
7 sản phẩm còn lại bị thu hồi do ghi công dụng không đúng với hồ sơ công bố, gồm: Zun Ya Nano Collagen 3D Whitening Day Cream SPF50+++ (số tiếp nhận 131891/20/CBMP-QLD, cấp ngày 28/8/2020); Zun Ya Serum Nano Collagen 3D Spot Whitening (cấp ngày 28/8/2020); Zunya Cleansing Water (cấp ngày 28/8/2020); Zunya Stem Cell Serum (số tiếp nhận 238530/24/CBMP-QLD, cấp ngày 12/3/2024); Zunya Pure Clean Peeling Gel (cùng số tiếp nhận 238530/24/CBMP-QLD, cấp ngày 12/3/2024); Zunya Essence Suncream SPF 50+/PA+++ UVA/UVB Protection (số tiếp nhận 212911/23/CBMP-QLD, cấp ngày 27/9/2023); Sakenzin White Day Cream (số tiếp nhận cấp ngày 14/8/2023).
![]() |
Các sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH thương mại tổng hợp & dịch vụ Linh Anh bị Bộ Y tế thu hồi (Ảnh: Internet). |
Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các địa phương thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 9 sản phẩm nói trên và hoàn trả cho đơn vị cung ứng.
Bên cạnh đó, Cục cũng chỉ đạo tiến hành thu hồi toàn bộ số mỹ phẩm vi phạm, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xử lý nghiêm các cơ sở không chấp hành đúng quy định pháp luật.
Riêng Công ty Linh Anh, Cục Quản lý Dược yêu cầu phải gửi thông báo thu hồi đến tất cả các nơi đã phân phối, sử dụng các sản phẩm vi phạm. Công ty phải tiếp nhận toàn bộ sản phẩm bị trả lại, đồng thời tiến hành thu hồi theo quy định.
Đáng chú ý, hai sản phẩm Zunya Shiny Faccial Cleanser và Zun Ya Collagen 3D Perfect Whitening Cream Make Up buộc phải thu hồi để tiêu hủy do vi phạm nghiêm trọng.
Đối với bảy sản phẩm còn lại, công ty cần tiếp nhận sản phẩm trả lại và thu hồi toàn bộ. Trường hợp không thể loại bỏ yếu tố vi phạm (ví dụ không thể tách rời nhãn vi phạm khỏi hàng hóa), thì phải tiến hành tiêu hủy sản phẩm theo quy định tại khoản 54, Điều 2, Nghị định số 126/2021/NĐ-CP.
Báo cáo kết quả thu hồi các sản phẩm nêu trên phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/5/2025.
Về phía Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Cục đề nghị tiếp tục giám sát việc thực hiện thu hồi của Công ty Linh Anh và gửi báo cáo giám sát về Cục trước ngày 30/5/2025.
Gần đây nhất, vào ngày 7/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có quyết định đình chỉ lưu hành và yêu cầu thu hồi toàn bộ lô sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là một trong chuỗi vụ việc cho thấy tình trạng vi phạm trong lĩnh vực mỹ phẩm, dược phẩm vẫn đang diễn biến phức tạp.
Theo Tiến sĩ Tạ Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, dù đã có nhiều chỉ đạo từ Chính phủ, trong đó có Chỉ thị số 17/2018 của Thủ tướng về tăng cường quản lý chất lượng dược phẩm, nhưng việc phát hiện và xử lý hàng giả vẫn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân một phần xuất phát từ việc chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe, khiến một số cá nhân, tổ chức vẫn bất chấp vi phạm.
Để siết chặt công tác quản lý, Bộ Y tế cho biết sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược phẩm, buộc doanh nghiệp phải xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa trước khi nhập và phân phối ra thị trường. Đặc biệt, sẽ có sự giám sát chặt chẽ hơn với hoạt động buôn bán qua các kênh thương mại điện tử và mạng xã hội – những “điểm nóng” đang ngày càng phổ biến cho các loại hàng giả, hàng nhái hiện nay.
Lý do Công ty TNHH Mê Đi Ca bị đình chỉ kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm?
Công ty TNHH Mê Đi Ca bị phạt 40 triệu đồng, đình chỉ kinh doanh 3 tháng và buộc thu hồi, tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm chưa được cấp phép lưu hành.