Ngay từ đầu tháng 7/2025, khi không khí mùa báo điểm vẫn còn nguyên sức nóng, ngành giáo dục phường Giảng Võ (Hà Nội) đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ với kết quả vượt trội. Trong đó, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT công lập đạt 92,31%.
Đáng chú ý, có tới 532 học sinh đạt tổng điểm từ 25,5 trở lên, mức điểm được coi là “tấm vé an toàn” để vào bất kỳ trường công lập chất lượng nào của Hà Nội. Mặt bằng điểm số đồng đều giúp giảm bớt áp lực thi cử, đồng thời phản ánh hiệu quả của phương pháp dạy và học lấy học sinh làm trung tâm.
![]() |
Thống kê kết quả của Trường THCS Nguyễn Trãi (Phường Giảng Võ, Hà Nội). |
Trên nền tảng giáo dục vững chắc, những học sinh xuất sắc đã có cơ hội bứt phá. Toàn phường ghi nhận 375 lượt học sinh đỗ vào các lớp chuyên, một con số ấn tượng, không đến từ việc luyện thi theo kiểu “gà nòi”, mà là kết quả của quá trình phát hiện, bồi dưỡng năng lực và chắp cánh cho những đam mê từ sớm.
Câu chuyện thành công được khắc hoạ rõ nét tại các “địa chỉ đỏ” về giáo dục: Trường THCS Giảng Võ tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với 214 lượt học sinh đỗ chuyên. Trong khi đó, Trường THCS Giảng Võ 2 cũng ghi dấu ấn với 87 lượt đỗ chuyên.
Đặc biệt, những “lớp học kiểu mẫu” đã trở thành nguồn cảm hứng lớn: Lớp 9A1 (THCS Giảng Võ 2) có tới 32/41 học sinh đỗ chuyên, đạt tổng cộng 52 lượt. Lớp 9A2 (THCS Giảng Võ) cũng gây ấn tượng không kém với 48 lượt học sinh đỗ chuyên.
![]() |
Lớp 9A2 Trường THCS Giảng Võ có 48 lượt học sinh đỗ vào các trường THPT Chuyên, 100% đỗ vào các trường THPT công lập. |
Không chỉ số lượng, chất lượng thí sinh đỗ chuyên cũng rất đáng ghi nhận: có tới 38 học sinh trúng tuyển từ ba trường chuyên trở lên, cho thấy năng lực toàn diện và sự tự tin chinh phục các đỉnh cao tri thức của các em.
Bên cạnh kết quả đầu vào ấn tượng, mặt bằng điểm thi của học sinh Giảng Võ cũng phản ánh sự đầu tư đồng đều trên tất cả các môn học: 18 điểm 9+ môn Văn, 500 điểm 9+ môn Toán và 609 điểm 9+ môn Tiếng Anh. Đáng chú ý, lớp 9A0 (THCS Thăng Long) đã mang về 87 điểm 10 môn Tiếng Anh và 2 điểm 10 môn Toán, cho thấy sự nỗ lực bền bỉ của học sinh cùng phương pháp giảng dạy hiệu quả.
Nổi bật trong số đó, em Trần Minh Khuê (lớp 9A3, THCS Thành Công) đã xuất sắc đạt 28,75 điểm, góp mặt trong danh sách 8 thủ khoa toàn thành phố.
![]() |
Lớp 9A1 (THCS Giảng Võ 2) có tới 19 học sinh đỗ vào Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, 10 học sinh đỗ chuyên Đại học Sư phạm, 7 học sinh đỗ Chuyên Hà Nội Amsterdam. |
Thành tích vượt trội của học sinh phường Giảng Võ không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân, mà còn là sự cộng hưởng giữa nhiều yếu tố: tầm nhìn đúng đắn trong công tác quản lý giáo dục, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên, sự đồng hành bền bỉ của phụ huynh và trên hết là ý chí, khát vọng vươn lên của chính các em học sinh.
“Mùa vàng” năm nay không chỉ khẳng định hướng đi đúng đắn của giáo dục phường Giảng Võ trong công cuộc “trồng người”, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về một thế hệ học sinh toàn diện, sẵn sàng hội nhập và vươn tầm.
Giáo dục-chìa khóa thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ
Giáo dục chính là bước khởi đầu của sự thay đổi – thay đổi cho từng cá nhân, cho cộng đồng và cho cả tương lai đất nước.