Sau khi doanh nhân Ấn Độ làm khẩu trang vàng với giá 4.000 USD để phòng dịch Covid-19 thì phong trào khẩu trang đính kim cương, vàng cũng dần nở rộ.
Thủ phủ kim cương của Ấn Độ - cửa hàng trang sức ở Surat (Gujarat, Ấn Độ) vừa cho ra đời những chiếc khẩu trang chế tác từ vàng và kim cương, với giá dao động 1.860 - 5.300 USD. Đây là một con số không hề nhỏ nhưng vẫn có nhiều người đặt mua.
![]() |
Chủ cửa hàng, ông Dipak Choksi cho biết, do nhu cầu đeo khẩu trang ngày càng tăng nên ông đã nghĩ ra ý tưởng sản xuất những chiếc đính đá quý phục vụ giới nhà giàu. Một khách hàng đã quyết định chi gần 2.000 USD để sở hữu vì thấy hợp với trang phục và muốn đặc biệt hơn.
Surat được mệnh danh là "thành phố kim cương" khi chiếm 90% hoạt động cắt và đánh bóng kim cương thô của thế giới.
Theo lệnh của Chính phủ Ấn Độ, người dân bắt buộc đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng. Đất nước này hiện đang là vùng dịch lớn thứ 3 thế giới với 850.358 ca nhiễm và 22.687 tử vong. Các chuyên gia cho rằng, Ấn Độ còn vài tuần hoặc vài tháng mới tới đỉnh dịch nhưng hiện tại hệ thống y tế của quốc gia này đã gặp khá nhiều sức ép và quá tải.





















Sợ COVID-19, doanh nhân Ấn Độ sắm cả khẩu trang vàng để đeo
Tổng thống Brazil phủ quyết quy định người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng
Tống thống Donald Trump thích đeo khẩu trang vì nhìn giống “Kỵ sỹ cô đơn”
Các hãng thời trang đua nhau bán khẩu trang hàng hiệu, giá tiền triệu
Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 13/7 đầy đủ nhất
Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 12/7 đầy đủ nhất
Cùng chuyên mục
Xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030
Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển
Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc
Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới
Hội Nữ Trí thức Việt Nam tăng cường kết nối với Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ Châu Á - Thái Bình Dương
Báo chí Pháp gọi tên Phú Quốc như biểu tượng mới của làn sóng phục hưng du lịch châu Á