Đã có người nồng độ ôxy trong máu (SpO2 ) tụt mà không dám thở ôxy tại nhà dù có sẵn, chỉ vì sợ nguy hiểm. Điều đó không đúng. Ngược lại, tiếp cận với ôxy rồi mà buông luôn, không cố gắng tập thở, tập nằm đúng tư thế, cũng không nên.
Khi bệnh nhân Covid-19 trở nặng, bắt đầu khó thở, SpO2 tụt, điều đầu tiên là báo với y tế. Nếu có thể tiếp cận với y tế, có thể đi bệnh viện thì chắc chắn nên đi. Nhưng nếu sự quá tải làm bạn chậm tiếp cận được với y tế mà bên cạnh có sẵn nguồn ôxy hay có người mang bình ôxy, máy tạo ôxy đến, đừng ngại sử dụng.
Nếu y tế địa phương chưa kịp xuống, hãy gọi cho các đường dây tư vấn: tổng đài 1022, tổng đài của các trường đại học, các bác sĩ nhận tư vấn miễn phí... Nên có một bác sĩ để hướng dẫn bạn sử dụng nguồn ôxy đó có hiệu quả: điều chỉnh máy ra sao, bao nhiêu lít/phút, cách theo dõi song song giữa đồng hồ ôxy và chỉ số SpO2 thế nào... Ví dụ bạn đang có máy tạo ôxy mà chỉ vặn có 1 lít/phút thì sẽ không đủ cho một người lớn, thở hoài SpO2 cũng không lên, vẫn mệt.
![]() |
| Nhân viên y tế hướng dẫn người nhà của bệnh nhân cách sử dụng bình ôxy tại nhà Ảnh: HUẾ XUÂN |
Không có chuyện thở ôxy khi SpO2 tụt sẽ gây ngộ độc. Người ta chỉ bàn chuyện "quá liều" đối với các trường hợp trẻ sơ sinh cần hỗ trợ ôxy hoặc một người nào đó đang khỏe mạnh tự dưng đem ôxy về thở cả tháng thì có thể có hại. Bệnh này toàn người lớn cần hỗ trợ ôxy vì trẻ con bệnh thường rất nhẹ nên không cần bàn, không cần lo.
Cũng không nên nghĩ có ôxy thở là xong rồi, SpO2 sẽ tự lên. Dù đã tiếp cận được với ôxy, bạn vẫn phải tự cố gắng tập thở, kết hợp với các tư thế nằm sấp cải thiện ôxy phổi. Bởi lẽ chính việc tập thở, các thế nằm cũng là cách để bạn tự cải thiện chỉ số SpO2. Không cần tháo ôxy ra khi tập thở. Cứ bình tĩnh tập từ từ, không cần quá vội, có khi mới tập hít quá mạnh sẽ bị ho nặng. Nhiều trường hợp không tiếp cận được nguồn ôxy, chưa nhập viện được mà nhờ chịu khó tập thở, tập nằm sấp theo các tư thế được hướng dẫn, chỉ số SpO2 cũng dần phục hồi.
Cho dù bạn có đi bệnh viện đi nữa, bác sĩ cũng sẽ yêu cầu bạn phải vận động, phải tập thở, phải trở mình theo các tư thế đó.
Khi thấy ổn định rồi, tạm hết mệt rồi vẫn phải giữ liên lạc với bác sĩ điều trị, vẫn phải cố liên lạc với y tế nếu họ vẫn chưa tiếp cận bạn. Qua một cơn, bạn chưa chắc an toàn. Khi nào hết bệnh hẳn rồi mới an toàn.




















Nhu cầu đặt mua combo của người dân TP.HCM đang tăng mạnh
Nhà đầu tư thận trọng trước kế hoạch giảm mua tài sản của Fed, chứng khoán Mỹ giảm
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (26-27/8): Nam Bộ có nơi mưa rất to
Chương trình trợ giá của Vinamilk giúp các bà nội trợ yên tâm trong mùa dịch
Nông sản giá rẻ cung ứng cho TPHCM lên đến 1.500 tấn mỗi tuần
Hướng dẫn 11 vấn đề kiểm tra giấy đi đường tại TPHCM
Cùng chuyên mục
Nữ sinh 17 tuổi suy đa tạng chỉ sau 24 giờ: Bác sĩ phát hiện mắc bệnh hiếm, thế giới mới có hơn 600 ca, tỷ lệ tử vong 50%
"Con chưa từng làm chuyện ấy" và câu chuyện nữ sinh 17 tuổi lỡ dở tương lai vì ung thư cổ tử cung
Không phải thiếu ngủ, phụ nữ thấy da xấu sau 40 tuổi có thể do thiếu vài dưỡng chất quan trọng
Mỗi ngày ngủ chưa đến 5 tiếng, nữ TikToker 25 tuổi phát hiện mất kinh, suy buồng trứng sớm: Lời cảnh báo cho người trẻ
Từng liệt nửa người vì ung thư máu, người phụ nữ ngoài 60 tuổi hồi sinh kỳ diệu: 8 tháng sau đứng lớp 6 tiết mỗi ngày
"Mới 38 tuổi đã bốc hỏa, mất ngủ": Bác sĩ nói tiền mãn kinh có thể đến sớm hơn nhiều so với những gì chị em nghĩ