Bằng chứng cho thấy Ông Joe Biden phẫu thuật thẩm mỹ để "níu kéo tuổi xuân"

Việc làm đẹp không của riêng ai và trong lĩnh vực chiến trường thì dường như điều này lại càng quan trọng.

Ông Joe Biden hiện đã trở thành người chiến thắng trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ. Ở tuổi 76, ông là một trong những ứng cử viên lớn tuổi nhất nhưng vẫn giữ được sự lịch lãm và phong độ. 

Theo The Sun, một trong những bí quyết giúp ông có được điều này chính là sử dụng biện pháp thẩm mỹ. Trang này cho rằng ông Joe đã phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần để căng da mặt, cấy tóc, làm trắng răng và cắt mí. Họ còn trích dẫn một số phân tích của các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho thấy vẻ ngoài của ông Joe Biden khác lạ theo năm tháng.

  Ông Joe Biden được cho là đã cấy tóc để sở hữu mái tóc dày dặn, bóng mượt hơn.

Ông Joe Biden được cho là đã cấy tóc để sở hữu mái tóc dày dặn, bóng mượt hơn.

Barry Cohen, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ khu vực Washington, DC, nói với tờ Washington Examiner rằng: "Không nghi ngờ gì nữa, ông Joe đã đi cấy tóc. Trên thực tế, nhiều năm trước đó phần trán của ông ấy đã rất ít tóc nhưng giờ đây mái tóc của ông ấy trông bóng mượt và dày dặn hơn".

Bác sĩ Lawrence M. Koplin cũng cho rằng ông Joe còn tiêm botox để căng da mặt và làm mờ vết nhăn. Các bác sĩ nhận định ông Joe đã làm lại rằng để răng trắng đều và có được nụ cười tỏa sáng hơn. Ông cũng được cho là đã cắt mí mắt để cải thiện tình trạng vùng mắt bị chảy xệ do lão hóa, đôi mắt của ông trông nhanh nhạy và sáng bừng hơn.

  Ông Joe Biden được cho là căng da trán để xóa mờ nếp nhăn.

Ông Joe Biden được cho là căng da trán để xóa mờ nếp nhăn.

Cắt mí để tránh tình trạng chảy xệ do lão hóa.
Cắt mí để tránh tình trạng chảy xệ do lão hóa.
  Ông Joe Biden cũng làm răng để được trắng đều.

Ông Joe Biden cũng làm răng để được trắng đều.

Theo các bác sĩ thẩm mỹ, việc ông Joe Biden sử dụng các biện pháp làm đẹp là điều dễ hiểu bởi vì bất cứ ai cũng mong bản thân được khỏe mạnh, trường tồn với thời gian.

Thanh Mai

Mỹ và Anh xác minh về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học của Nga ở Mariupol

Mỹ và Anh xác minh về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học của Nga ở Mariupol

Một vụ tấn công vũ khí hóa học được cho là diễn ra vào hôm thứ Hai nhằm vào cư dân của thành phố Mariupol đang bị bao vây của Ukraina.