Bất chấp đại dịch COVID-19, Airbus vẫn lãi lớn trong năm 2021

Sau khi lỗ nặng vào năm 2019 và 2020, hãng sản xuất máy bay khổng lồ của châu Âu - Airbus - đã phục hồi và tăng trưởng mạnh hơn dự kiến ​​vào năm 2021.

Báo cáo lợi nhuận năm 2021 của Airbus cho thấy hãng này đã thu về 4,8 tỷ USD lợi nhuận bất chấp đại dịch COVID-19.

Ông Guillaume Faury, Giám đốc điều hành của Airbus, cho biết thu nhập cao là do số lượng máy bay được giao nhiều hơn, đặc biệt là lĩnh vực máy bay trực thăng, máy bay quân sự và lĩnh vực hàng không vũ trụ. Đồng thời, lợi nhuận tăng còn do công ty này chủ động cắt giảm nhiều chi phí không thiết yếu khác.

2bc44cbbb35f5338aa77a21bbba75678d41146bc.jpg
Bất chấp đại dịch COVID-19, Airbus vẫn lãi lớn trong năm 2021.

Năm 2021 "là một năm chuyển giao, nơi sự chú ý của chúng tôi chuyển từ việc điều hướng đại dịch sang phục hồi và tăng trưởng. Nhờ khả năng phục hồi và nỗ lực của các nhóm, khách hàng và nhà cung cấp, những điều này đã mang lại kết quả đáng kể trong cả năm", ông Faury cho biết thêm.

Thu nhập năm 2021 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của nhà sản xuất máy bay lớn nhất châu Âu bởi trước đó công ty này đã báo cáo khoản lỗ 1,54 tỷ USD vào năm 2019 và 1,25 tỷ USD vào năm 2020.

Khoản thua lỗ năm 2019 là do công ty phải trả hàng tỷ USD tiền phạt vì các cuộc điều tra hối lộ ở Mỹ, Anh và Pháp. Sau đó, năm 2020 mang đến sự gián đoạn chưa từng có cho ngành công nghiệp máy bay khi virus coronavirus khiến việc đi lại trên khắp thế giới bị hạn chế. Airbus đã đối phó với đại dịch bằng cách cắt giảm khoảng 10.000 việc làm.

Công ty đã giao 611 máy bay thương mại vào năm 2021, so với 566 chiếc của năm trước đó.

Hôm thứ Năm (17/2), Airbus cho biết họ đang tăng cường sản xuất và hy vọng sẽ bàn giao 720 chiếc vào năm 2022.

Hãng này cũng nêu mục tiêu tuyển dụng khoảng 6.000 công nhân trong năm nay nếu không có thêm sự gián đoạn nào đối với kinh tế thế giới, giao thông hàng không, hoạt động nội bộ của công ty cũng như khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ", theo một tuyên bố.

Hiện cổ phiếu của Airbus là 1,7 USD/cổ phiếu.

THÁI BÌNH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương