Bé 18 tháng tuổi nhiễm COVID-19 ở TP.HCM

Bệnh nhi 18 tháng tuổi nhiễm COVID-19 là F1 - cháu ngoại của chủ quán bánh canh ở hẻm 287, đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM, người mắc bệnh cuối tuần trước.

Tính từ khi phát hiện vào ngày 20/5, chùm ca bệnh tại gia đình này đã ghi nhận 4 người dương tính với COVID-19. Các bệnh nhân này được xác nhận nhiễm biến chủng Anh. Đây là biến chủng đang gây ra ổ dịch tại Đà Nẵng, Hà Nam.

Từ ngày 18/5 đến nay, Bộ Y tế đã ghi nhận 5 bệnh nhân tại TP.HCM. Nếu tính từ thời điểm bùng phát dịch ngày 27/4, TP.HCM 6 bệnh nhân COVID-19. 

Ngoài chùm ca bệnh trong gia đình bán bánh canh, TP.HCM còn ghi nhận 2 ca bệnh tại công ty kiểm toán ở quận 3 (gồm nam bệnh nhân trú tại TP Thủ Đức và người phụ nữ ở quận 7). Cả hai bệnh nhân này nhiễm biến chủng Ấn Độ. 

truonghop78.jpg

Như vậy, tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 tại TP.HCM từ 20/1/2020 đến nay là 277, trong đó 259 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 17 đang điều trị. Ngoài ra, còn có 3.682 người đang cách ly tập trung, 1.042 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), những người về TP.HCM từ Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng sau nghỉ lễ 30.4 và 1.5 phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm.
HCDC khuyến cáo đến người dân cần cảnh giác cao độ vì ai cũng có thể là F0. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, … hãy đi khám bệnh ngay tại các cơ sở y tế. Khi đến bệnh viện khám bệnh phải khai báo y tế trung thực.

HẢI MY