Viêm họng cấp là bệnh lý hô hấp rất phổ biến ở trẻ em và phần lớn có thể tự khỏi nếu được chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, việc nhiều phụ huynh tự ý mua kháng sinh cho con uống ngay khi thấy trẻ sốt, đau họng lại đang trở thành một thói quen tiềm ẩn nhiều rủi ro, thậm chí khiến việc điều trị về sau trở nên khó khăn hơn.
![]() |
| Phụ huynh có con nhỏ cần đặc biệt lưu ý |
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2, viêm họng cấp là một trong những bệnh lý đường hô hấp phổ biến, thường gặp nhất ở trẻ nhỏ. Hầu hết trẻ đều có thể mắc bệnh ít nhất vài lần mỗi năm, đặc biệt ở nhóm trẻ đang trong độ tuổi đi học, giai đoạn thường xuyên tiếp xúc với bạn bè và sinh hoạt trong môi trường đông người.
BS.CK2 Trần Thị Kim Ngân cho biết, bệnh thường gia tăng vào những thời điểm giao mùa, mùa mưa hoặc khi thời tiết thay đổi thất thường. Bởi đây là lúc hệ miễn dịch của trẻ dễ bị ảnh hưởng, tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh xâm nhập.
Điều đáng nói, nhiều phụ huynh vẫn có quan niệm rằng trẻ đau họng, sốt là phải dùng kháng sinh.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm họng cấp ở trẻ lại là virus. Ngoài ra, bệnh cũng có thể do vi khuẩn, đặc biệt là liên cầu khuẩn nhóm A, hoặc xuất phát từ những yếu tố môi trường như khói thuốc lá, bụi bẩn, ô nhiễm không khí, dị ứng hay các bệnh lý hô hấp đi kèm.
Chính vì vậy, việc sử dụng thuốc cần dựa trên nguyên nhân gây bệnh và phải có chỉ định từ bác sĩ. Trong đa số trường hợp do virus, kháng sinh hoàn toàn không có tác dụng.
Các bác sĩ cảnh báo, việc tự ý sử dụng kháng sinh không chỉ khiến bệnh không cải thiện mà còn làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh.
Tình trạng tự ý mua và sử dụng kháng sinh cho trẻ là một trong những vấn đề y tế đáng lo ngại hiện nay.
Bên cạnh đó, trẻ còn có nguy cơ gặp phải các tác dụng phụ như dị ứng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa hoặc làm che lấp triệu chứng, gây khó khăn cho quá trình chẩn đoán và điều trị sau này.
Thay vì vội vàng dùng thuốc, phụ huynh có thể chăm sóc trẻ tại nhà bằng những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả như cho trẻ nghỉ ngơi đầy đủ, uống nhiều nước, ăn các loại thức ăn mềm, dễ nuốt và sử dụng thuốc hạ sốt đúng hướng dẫn khi trẻ bị sốt.
Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có thể chủ quan theo dõi tại nhà. Theo khuyến cáo của bác sĩ, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện một trong những dấu hiệu bất thường như sốt cao từ 39 độ C trở lên hoặc sốt kéo dài trên hai ngày không thuyên giảm; trẻ khó thở, thở nhanh, thở rít hoặc khò khè; đau họng nhiều đến mức nuốt khó, bỏ ăn hoặc bỏ bú.
Ngoài ra, nếu trẻ nổi ban trên da, xuất hiện hạch vùng cổ, mệt nhiều, li bì, quấy khóc kéo dài hoặc có bất kỳ biểu hiện nào khiến cha mẹ lo lắng thì cũng không nên trì hoãn việc thăm khám.
Trong bối cảnh các bệnh lý hô hấp ở trẻ thường có xu hướng gia tăng theo mùa, việc phòng bệnh vẫn là giải pháp quan trọng nhất.
Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên duy trì thói quen cho trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc trong thời điểm có dịch bệnh hô hấp lưu hành.
Bên cạnh đó, cần hạn chế để trẻ tiếp xúc với người đang mắc bệnh, giữ vệ sinh mũi họng sạch sẽ, sử dụng nước muối sinh lý phù hợp với độ tuổi để vệ sinh mũi và súc miệng khi cần thiết.
Chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Một chế độ ăn cân đối, đầy đủ dưỡng chất, kết hợp với giấc ngủ hợp lý và vận động thường xuyên sẽ giúp trẻ có hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn trước các tác nhân gây bệnh.
Đặc biệt, các bác sĩ nhấn mạnh rằng trẻ cần được tránh xa khói thuốc lá và môi trường ô nhiễm, đồng thời tiêm chủng đầy đủ theo lịch khuyến cáo để giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm.


















Bệnh viện FV được vinh danh trong bảng xếp hạng bệnh viện tốt nhất châu Á 2026
Hội nghị khoa học Bệnh viện Quốc tế Hải Phòng 2026: Kết nối công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chất lượng khám chữa bệnh
Hơn 1.200 bệnh viện tại Việt Nam đồng loạt thay đổi một điều chưa từng có trong lịch sử
Hoa hậu Lương Thuỳ Linh nấu cơm cho bệnh nhi ung buớu ngày giáp tết
Nam ca sĩ Vbiz kêu gọi cả 949 triệu đồng trong 1 show, cứu sống 26 trái tim bệnh nhi
Người khỏe hay bệnh nhìn vào lông mày là lộ hết! Thấy 4 đặc điểm này khuyên bạn: Khám ngay còn kịp
Cùng chuyên mục
Tiếc cho hoa hậu Bảo Ngọc
Tiếc cho siêu mẫu Thanh Hằng
Cô gái ngoài 20 tuổi rất gầy nhưng gan "ngập mỡ", bác sĩ tiết lộ: Nước này uống ít thì tốt, uống nhiều phá gan!
Không phải Paris - đây mới là nơi Kim Kardashian, Kendall Jenner và loạt sao Hollywood đang chọn để yêu nhau!
Từ 12h ngày mai, 2 con giáp này đón lộc lớn từ vũ trụ, công việc nhận tin vui bất ngờ
Bé gái chụp selfie với Messi vụt nổi tiếng: Gây choáng vì lột xác ở tuổi 14