Trước tình hình số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) gia tăng nhanh và diễn biến phức tạp trên địa bàn, Bệnh viện Vũng Tàu (trực thuộc Sở Y tế TP.HCM) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo công tác điều trị an toàn, hiệu quả.
Tính từ đầu năm đến ngày 29/7/2025, Bệnh viện đã tiếp nhận 293 ca SXH, trong đó có 205 ca nội trú. Đáng chú ý, riêng tháng 7 ghi nhận 97 ca nội trú (gần bằng tổng số của 6 tháng đầu năm). Hiện mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 3 đến 5 ca mới, trong đó có nhiều trường hợp cảnh báo và nặng.
![]() |
| Khám, chăm sóc cho bệnh nhân sốt xuất huyết đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Vũng Tàu. Ảnh: BVVT |
Tính đến ngày 30/7/2025, Khoa Truyền nhiễm và Khoa Nhi Bệnh viện Vũng Tàu đang điều trị 15 bệnh nhân, gồm một ca sốc và 9 ca cảnh báo. Một số trường hợp nặng điển hình như bệnh nhân T.T.D.H (31 tuổi, ngụ Vũng Tàu) nhập viện trong tình trạng sốc SXH đã được xử trí kịp thời và qua cơn nguy kịch.
BS CKI. Trần Minh Phượng, Phụ trách Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Vũng Tàu) cho biết, nhiều bệnh nhân đến viện trong tình trạng muộn, khi đã có biểu hiện sốc, tiểu cầu hạ sâu, hoặc tràn dịch màng phổi, ổ bụng. Nguyên nhân chủ yếu do người bệnh chủ quan, tự điều trị tại nhà hoặc nhầm lẫn với cảm sốt thông thường.
“Bệnh chuyển nặng nhưng không được xử trí kịp thời có thể dẫn đến sốc, xuất huyết nội, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong. Việc chậm trễ chỉ vài giờ cũng làm giảm hiệu quả điều trị đáng kể”, bác sĩ Phượng cảnh báo.
Để ứng phó dịch bệnh, Bệnh viện Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch điều trị theo từng cấp độ, chuẩn bị đầy đủ giường bệnh, thuốc, vật tư y tế. Đồng thời, tổ chức hội chẩn và phân tuyến điều trị riêng cho người lớn và trẻ em.
Về cơ sở vật chất, Khoa Truyền nhiễm có thể mở rộng từ 30 lên 40 giường bệnh; Khoa Nhi sẵn sàng tăng từ 55 lên 70 giường khi cần thiết. Bệnh viện cũng chủ động điều phối, tăng cường nhân sự, đảm bảo hoạt động điều trị diễn ra liên tục.
![]() |
| Bệnh nhân sốt xuất huyết đang điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Vũng Tàu. Ảnh: BVVT |
ThS.BS Trần Thiện Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu khẳng định: “Bệnh viện luôn trong trạng thái sẵn sàng, đảm bảo đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và vật tư y tế để đáp ứng kịp thời khi số ca bệnh gia tăng”.
Song song với công tác điều trị, bệnh viện cũng đẩy mạnh truyền thông và tư vấn tại các phòng khám nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp người dân phát hiện sớm và tránh điều trị sai cách tại nhà.
BS Trường cũng khuyến cáo người dân nên đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế ngay khi có biểu hiện sốt cao kéo dài 2 - 3 ngày kèm dấu hiệu cảnh báo như đau bụng, mệt nhiều, chảy máu niêm mạc, xuất huyết dưới da. Tuyệt đối không tự truyền dịch hay dùng thuốc tùy tiện tại nhà.




















TP.HCM: Nâng cấp Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo thành bệnh viện đa khoa
TP.HCM: Sớm triển khai các hoạt động nâng cao năng lực y tế Đặc khu Côn Đảo
TP.HCM: Mở rộng hệ thống y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của 14 triệu dân
Sở Y tế TP.HCM công bố đường dây nóng phản ánh phòng khám 'vẽ bệnh, moi tiền'
Trung tâm Y tế quận Tân Bình (cũ) siết chặt giám sát, xử lý ổ dịch sốt xuất huyết
Sở Y tế TP.HCM đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát số ca mắc sốt xuất huyết
Cùng chuyên mục
SME Forum 2026: Khi lãnh đạo doanh nghiệp Việt bước vào 'cuộc chơi lớn' của quản trị hiện đại
Hội Nữ trí thức TP.HCM khởi động nhiệm kỳ 2025–2030, khẳng định vị thế trong giai đoạn phát triển mới
Nữ trí thức Đồng Nai kiến nghị nhiều giải pháp phát triển đội ngũ tại cuộc gặp mặt Xuân Bính Ngọ 2026
COSTAS đặt mục tiêu thương mại hóa 50 sản phẩm khoa học của nữ trí thức giai đoạn 2026–2030
Travel + Leisure: Cách Phú Quốc biến pháo hoa thành “chữ ký thị giác”, định hình lại du lịch đêm châu Á
Cơ hội cuối thử vận may trúng xe máy điện khi mua VinFast VF 8