Cổ phiếu giảm sàn, dư bán hàng chục triệu đơn vị
Trong phiên giao dịch sáng ngày 6/7, cổ phiếu PNJ tiếp tục ghi nhận đà bán tháo mạnh mẽ. Ngay từ đầu phiên, mã này đã giảm kịch biên độ (giảm sàn) xuống mức 54.600 đồng/cổ phiếu, vùng giá thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây.
Áp lực cung hiện đang áp đảo hoàn toàn khi có tới hơn 13,5 triệu đơn vị dư bán giá sàn mà không có bên mua, trong khi khối lượng khớp lệnh chỉ ở mức "nhỏ giọt". Tính chung sau hai phiên giảm sàn liên tiếp, vốn hóa thị trường của PNJ đã bị quét sạch khoảng 4.352 tỷ đồng (một số nguồn ước tính từ 4.200 đến 4.400 tỷ đồng), đưa giá trị doanh nghiệp xuống còn chưa đầy 28.000 tỷ đồng. So với vùng đỉnh thiết lập hồi tháng 2, vốn hóa của PNJ đã sụt giảm gần 36%.
![]() |
| Đà bán tháo khiến thị giá PNJ rơi xuống vùng 54.600 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong vòng một năm qua. Ảnh minh hoạ |
Hé lộ thủ đoạn "hợp thức hóa" 28.000 viên kim cương lậu
Cú sốc trên thị trường chứng khoán bắt nguồn từ kết quả điều tra về đường dây buôn lậu kim cương có liên quan đến ông Đặng Ngọc Thảo (nguyên Tổng Giám đốc Công ty P-Lab, công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn).
Theo cơ quan chức năng, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã vận chuyển trái phép hơn 28.000 viên kim cương các loại vào Việt Nam tiêu thụ với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Thủ đoạn của ông Thảo là sử dụng chuyên môn giám định để xóa mã kiểm định quốc tế GIA trên các viên kim cương lậu, sau đó khắc mã của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm biến hàng lậu thành hàng có nguồn gốc hợp pháp trước khi bán ra thị trường. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can và thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều vật chứng liên quan.
Phản ứng từ ban lãnh đạo PNJ
Trước biến cố nghiêm trọng, Chủ tịch HĐQT PNJ - bà Cao Thị Ngọc Dung đã gửi tâm thư xin lỗi tới cổ đông và các nhà đầu tư. Phía PNJ nhấn mạnh đây là sai phạm mang tính trách nhiệm pháp lý cá nhân của ông Đặng Ngọc Thảo.
![]() |
| Tỷ lệ thu đổi kim cương tại PNJ dao động từ 75% đến 95% giá trị tùy thuộc vào kích thước và chủng loại sản phẩm. Ảnh minh hoạ (nguồn https://www.pnj.com.vn/) |
Bà Dung khẳng định PNJ vẫn duy trì hoạt động ổn định và có đủ nguồn lực tài chính dự phòng để đối phó với tình huống này. Công ty cam kết giữ nguyên các mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2026 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, PNJ tuyên bố tất cả kim cương do đơn vị này phân phối đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và có hồ sơ lưu trữ để truy xuất thông số kỹ thuật từng viên khi cần thiết.
PNJ từ chối thu đổi kim cương rời trên 10 ly
Để trấn an người tiêu dùng, PNJ cam kết khách hàng vẫn được phục vụ đầy đủ theo các chính sách hiện hành về bán hàng, bảo hành và thu đổi.
Hiện tại, chính sách thu đổi kim cương của PNJ quy định rõ: Kim cương trắng, tròn từ 3 ly đến 10 ly: Thu mua lại từ 80-95% giá trị tùy kích thước và thời gian sử dụng; Kim cương màu: Thu mua lại 80% giá trị; Trang sức gắn kim cương: Thu mua lại 75-80% giá trị ban đầu;
Lưu ý: PNJ hiện không thu đổi đối với dòng kim cương rời trắng, tròn chất lượng từ VS1, VVS1 trở lên có kích thước trên 10 ly (nhóm có giá trị hàng chục tỷ đồng mỗi viên).




















PNJ sau khi Nguyên Giám đốc công ty giám định bị bắt: Các cửa hàng vẫn hoạt động mua bán ổn định
PNJ lên tiếng sau vụ nguyên Giám đốc P-Lab bị điều tra, khẳng định kim cương đều có thể truy xuất nguồn gốc
Giám đốc Công ty Giám định PNJ bị bắt vì "phù phép" 28.000 viên kim cương lậu
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương: Lộ thủ đoạn tinh vi của Giám đốc PNJ-LAP Đặng Ngọc Thảo
Lý do thuế TP.HCM xử phạt PNJ 65 triệu đồng?
Thị trường vàng sôi động, PNJ báo lãi 5 tháng vượt 1.000 tỷ đồng
Cùng chuyên mục
Điểm danh 3 chòm sao may mắn nhất ngày 8/7
Giá vàng ngày 7/7/2026: Vàng trong nước "quay đầu" giảm mạnh
Giá nông sản ngày 7/7/2026: Cà phê và hồ tiêu đi ngang, heo hơi miền Bắc giảm nhẹ
Danh sách phạt nguội tuần qua, chủ phương tiện nộp phạt nguội theo Nghị định 168
“Streamer hot nhất thế giới” đã tổng kết lại toàn bộ tâm trạng của fan Ronaldo chỉ trong 1 bức ảnh
Khởi tố Nguyễn Thị Kim Anh