Biển hoa đăng thắp sáng sông Lục Đầu cầu an

Hàng nghìn người đã dự lễ cầu an, tri ân tiền nhân và cầu siêu tướng sĩ nhà Trần trong lễ cầu an trên sông Lục Đầu.

Tối ngày 13/10/2025, hàng nghìn người dân và du khách đã tề tựu tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng để tham dự Lễ Cầu an và Hội hoa đăng trang nghiêm. Nghi lễ tâm linh này là một điểm nhấn quan trọng trong Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025, mang ý nghĩa tri ân tiền nhân và gửi gắm ước vọng quốc thái dân an.

Hàng nghìn người đã dự lễ cầu an tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc
Hàng nghìn người đã dự lễ cầu an tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Lễ hội hoa đăng Kiếp Bạc là nhu cầu tâm linh của người Việt, thể hiện rõ triết lý âm, dương giao hòa trong tâm thức dân tộc. Mục đích cao cả của buổi lễ là tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc ở các triều đại, đồng thời cầu siêu thoát cho các vong hồn. Đặc biệt, buổi lễ cầu siêu cho vong hồn tướng sĩ nhà Trần đã tử trận trong các cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông trên sông Lục Đầu. 

Lễ cầu an diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ, bao gồm khóa lễ, chính kinh và hồi hướng. Từng người chắp tay thành kính, hướng về lễ đàn, cầu cho nhân khang vật thịnh, mưa thuận gió hòa, và mùa màng tươi tốt. 

Sau nghi lễ, nghi thức phóng sinh cũng được thực hiện với hàng trăm con cá được thả xuống sông Lục Đầu, mang theo thông điệp nhân sinh và lòng từ bi của đạo Phật.

Nghi thức phóng sinh cũng được thực hiện với hàng trăm con cá được thả xuống sông Lục Đầu
Nghi thức phóng sinh cũng được thực hiện với hàng trăm con cá được thả xuống sông Lục Đầu

Không gian nghi lễ được tổ chức hoành tráng và tràn ngập ánh sáng. Trên triền đê sông Lục Đầu, triền đê đối diện đền Kiếp Bạc, hàng nghìn hoa đăng được thắp sáng, xếp thành dòng chữ “Lễ hội hoa đăng - Quốc thái dân an”. Nổi bật ở trung tâm là tòa tháp 9 tầng cao vút, biểu tượng cho trục nối giao thoa trời - đất, âm - dương. Chín tầng hoa văn trên tháp là sự đan xen đặc trưng của Đạo - Phật - Nho, tạo nên một bức tranh đa sắc màu lộng lẫy. Một sợi dây trắng, hồng nối từ tháp xuống sông, tượng trưng cho Cầu siêu thoát. 

Dưới sông Lục Đầu, từng đoàn thuyền chở đầy ắp hoa đăng trôi đi, lung linh bừng sáng cả góc trời Vạn Kiếp. Khi những cánh hoa rực rỡ mang tình cảm tri ân của thế hệ hôm nay tụ hội quanh Cồn Kiếm (dải đất giữa sông có hình thanh kiếm của Trần Hưng Đạo), chúng đã tạo thành một hình ảnh linh ứng được gọi là "Thanh kiếm lửa". Trên không, pháo bông và đèn trời rực rỡ, tất cả ngập tràn trong không khí thiêng liêng và huyền ảo.

Không gian nghi lễ được tổ chức hoành tráng và tràn ngập ánh sáng
Không gian nghi lễ được tổ chức hoành tráng và tràn ngập ánh sáng

Lễ cầu an và hội hoa đăng đã được phục dựng từ năm 2007, trở thành một nghi lễ truyền thống quan trọng gắn liền với Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc. Địa điểm tổ chức nghi lễ là sông Lục Đầu, bến Vạn kiếp, nơi từng ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt của quân và dân Đại Việt chống giặc Nguyên Mông ở thế kỷ XIII. Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 càng thêm ý nghĩa khi đây là lễ hội đầu tiên được tổ chức sau khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới. 

Trong một động thái nhân văn, Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 cũng đã quyết định không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm khai hội, và toàn bộ 1 tỷ đồng kinh phí dự kiến cho hoạt động này sẽ được chuyển để ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão, lũ. Nghi lễ đã để lại ấn tượng đẹp, đọng lại trong lòng mỗi người sự biết ơn, niềm kiêu hãnh và tự hào về giá trị di sản văn hóa tâm linh của dân tộc Việt Nam.

Trác Ly - La Kiệt

Nam đảo Phú Quốc cuối năm – Sân khấu mới của lễ hội và trình diễn toàn cầu

Nam đảo Phú Quốc cuối năm – Sân khấu mới của lễ hội và trình diễn toàn cầu

Nam đảo Ngọc sẽ “bùng nổ” mùa cuối năm nay với sự ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, lễ hội ánh sáng, show diễn quốc tế và thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp mới.