Hào khí Đông A trên sông Lục Đầu

5.000 người đã tái hiện khí thế kháng chiến chống Nguyên Mông trên sông Lục Đầu.

 Sáng ngày 13/10/2025, trên sông Lục Đầu ngay trước đền Kiếp Bạc thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo), Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 đã long trọng tổ chức Diễn xướng “Hội quân trên sông Lục Đầu”. Đây là một nghi lễ quan trọng, mang đậm nét đặc trưng của Lễ hội truyền thống đền Kiếp Bạc.

 Sáng ngày 13/10/2025, trên sông Lục Đầu đã diễn ra lễ hội  mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.
 Sáng ngày 13/10/2025, trên sông Lục Đầu đã diễn ra lễ hội  mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Diễn xướng tái hiện cuộc Hội quân và duyệt binh của tướng lĩnh thời Trần ở thế kỷ XIII, nhằm mục đích biểu dương lực lượng chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên - Mông. Sự kiện này làm sống lại hào khí Đông A bất diệt và nhắc nhở các thế hệ hôm nay về những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần, gắn liền với công lao của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Hoạt động diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu đã được tỉnh Hải Dương phục dựng với quy mô lớn từ năm 2006, dựa trên việc vận dụng khoa học toàn bộ thư tịch cổ và tư liệu điền dã vào kịch bản tổ chức nghi lễ.

Nghi lễ năm nay được mở rộng về quy mô, huy động lên tới 5.000 người tham gia. Lực lượng bao gồm Nhân dân địa phương, cư dân vùng sông nước Vân Giang, Đông Triều (Quảng Ninh), và Kiến An (Thành phố Hải Phòng). Trên mặt nước, có sự góp mặt của hơn 50 thuyền rước của ngư dân Vân Giang - Quảng Ninh và Kiến Hải - Hải Phòng. Mỗi thuyền rước được trang trí hoành tráng như một chiến thuyền xưa, với cờ thần, binh khí, cung nỏ, giáo mác sáng loáng. 

Nghi lễ năm nay được mở rộng về quy mô, huy động lên tới 5.000 người tham gia
Nghi lễ năm nay được mở rộng về quy mô, huy động lên tới 5.000 người tham gia

Trên bờ, không khí càng thêm hùng tráng với sự tham gia của 400 đến 500 võ sinh môn phái võ Nhất Nam, 100 tiêu binh phường Trần Hưng Đạo, dàn trống hội cùng đội múa rồng - lân của hai làng Dược Sơn, Vạn Yên. Toàn bộ không gian sông nước Lục Đầu đã được nhuộm trong sắc đỏ rực rỡ của cờ thần, phướn hội, đèn hoa, tạo nên biểu tượng cho hào khí Đông A.

Chương trình diễn xướng hội quân gồm ba phần chính với ba chủ đề lớn, mỗi phần là một chương sử sống động gắn với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần.

Đây là một nghi lễ quan trọng, mang đậm nét đặc trưng của Lễ hội truyền thống đền Kiếp Bạc.
Đây là một nghi lễ quan trọng, mang đậm nét đặc trưng của Lễ hội truyền thống đền Kiếp Bạc.

Phần mở đầu mang tên “Hào khí Đông A” là màn biểu dương lực lượng. Trên bờ, hàng trăm võ sinh phái võ Nhất Nam trình diễn các bài quyền, gậy, kiếm cổ truyền, thể hiện tinh thần thượng võ. Dưới sông, ba đoàn thuyền từ Vân Giang, Đông Triều và Kiến An đồng loạt tiến ra ngã sáu Lục Đầu Giang, nơi hội tụ của sáu dòng sông, tạo nên khung cảnh hùng tráng, biểu trưng cho thế “tụ sơn hội thủy” của non sông Đại Việt.

Tiếp theo là chủ đề “Hùng khí Lục Đầu”, tái hiện cuộc Hội quân lịch sử tại Vạn Kiếp và chiến thắng Vạn Kiếp năm 1285, chiến thắng đã chấm dứt cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai. Dưới sông, hai đoàn thuyền tiến đến trước lễ đài, giao nhau trong tiếng hô “Sát Thát” vang trời, tái hiện khí thế ra quân oai hùng của ba quân nhà Trần. Trên bờ, các võ sinh đội Nhất Nam biểu diễn múa võ gậy, võ kiếm, cùng đội múa rồng, lân, đội cờ và đội trống hò reo hưởng ứng.

Nghi lễ khép lại bằng phần “Ca khúc khải hoàn”, tổng kết cuộc kháng chiến và ca ngợi công lao của Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo, người được tôn là thủy tổ Hải quân Việt Nam. Đây là cảnh các chiến thuyền trở về trong khúc khải hoàn, mừng chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Trên bờ, các đội múa võ, đội gậy và đội rồng, lân đồng loạt biểu diễn trong tiếng trống thôi thúc, dưới sông, hai đoàn thuyền chiến lại gặp nhau trong tiếng trống, tiếng reo hò vang dậy, tất cả gợi nên một không khí thiêng liêng. Hình ảnh vị Quốc công Tiết chế như vẫn hiển linh giữa trời nước Lục Đầu đã được khắc họa rõ nét.

Nghi lễ khép lại bằng phần “Ca khúc khải hoàn”
Nghi lễ khép lại bằng phần “Ca khúc khải hoàn”

Diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu hằng năm đã trở thành một hoạt động văn hóa - nghệ thuật độc đáo, hấp dẫn đông đảo du khách và nhân dân trong Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc, góp phần tri ân và ngợi ca công lao của tiền nhân, đồng thời bồi đắp tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay.

Trác Ly - La Kiệt

Nam đảo Phú Quốc cuối năm – Sân khấu mới của lễ hội và trình diễn toàn cầu

Nam đảo Phú Quốc cuối năm – Sân khấu mới của lễ hội và trình diễn toàn cầu

Nam đảo Ngọc sẽ “bùng nổ” mùa cuối năm nay với sự ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, lễ hội ánh sáng, show diễn quốc tế và thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp mới.