Bộ ảnh ẩm thực Trung Quốc động viên mì khô Vũ Hán đang gây sốt giữa đại dịch corona

Bức tranh ẩm thực Trung Quốc đến bệnh viện động viên mì khô Vũ Hán mau khỏi bệnh mở đầu cho phong trào "ẩm thực động viên" ở đất nước tỷ dân

Tác giả bức tranh gây sốt

Bức tranh vẽ tiêu đề "Cố lên mì khô Vũ Hán! Bạn sẽ khỏi thôi" mấy hôm nay đang gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Mượn hình ảnh ẩm thực đặc trưng của Vũ Hán là mì khô  ̣(kiểu mì trộn với nước tương, dầu vừng, ăn nóng) đang nằm trong bệnh viện, phía ngoài cửa là đại diện ẩm thực của nhiều vùng Trung Quốc đang đến thăm, bức tranh hàm ý cổ vũ tinh thần cho thành phố đang chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Trung Quốc trong giai đoạn đỉnh của dịch bệnh do virus corona gây ra. 

Ẩm thực cả Trung Quốc đến cổ vũ mì khô Vũ Hán, tranh của Trần Tiểu Đào
Ẩm thực cả Trung Quốc đến cổ vũ mì khô Vũ Hán, tranh của Trần Tiểu Đào

Tác giả bức tranh, Trần Tiểu Đào, sinh năm 1994, hiện đang là một họa sĩ tự do. Tiểu Đào là người Thiên Tân, tốt nghiệp chuyên ngành hoạt hình ĐH Thiên Tân, sau đó tiếp tục lấy bằng thạc sĩ Truyền thông đại chúng ĐH Sư phạm Bắc Kinh. Bức tranh của cô được đánh giá là: "Nhìn biết ngay người Thiên Tân vẽ" vì ở vị trí sát cửa kính bệnh viện là hình ảnh bánh chiên cuộn - đặc sản Thiên Tân. Ngoài ra có thể thấy trong bức tranh, đến động viên mì khô Vũ Hán còn có bánh cuộn nhân đậu đỏ Bắc Kinh, lẩu Trùng Khánh, Phật nhảy tường Phúc Kiến, Hành hoa Cáp Nhĩ Tân... Đây đều là các món ăn vặt nổi tiếng ở các địa phương Trung Quốc.

Trần Tiểu Đào, tác giả bức tranh gây sốt
Trần Tiểu Đào, tác giả bức tranh gây sốt

Tiểu Đào cũng không phải là người xa lạ với cộng đồng mạng Trung Quốc vì từ năm thứ 3 đại học cô đã  là tác giả của nhiều nhân vật hoạt họa được cư dân mạng sử dụng làm meme. Trong đó nhân vật mang lại danh tiếng cho Tiểu Đào là chú bé bánh bao có tạo hình mang dáng dấp một chú gấu trúc đáng yêu. 

Bức tranh lần này được Tiểu Đào vẽ khi trang Sina của Nhân dân nhật báo của Trung Quốc đã phát động một phong trào: "Ẩm thực cả nước động viên mì khô Vũ Hán". Rất nhiều người đã tham gia, nhiều ý tưởng được chào đón nhưng bức tranh ngộ nghĩnh của TIểu Đào nổi tiếng hơn cả.  Tiểu Đào nói những người chung quanh cô đều hết lòng góp công sức để đẩy lùi đại dịch này:  "Nhiều người bạn tôi đang ở Vũ Hán tham gia khám chữa bệnh. Tôi ngồi nhà cảm thấy không thể làm gì, chỉ có cách vẽ tranh động viên". Bức tranh được cô hoàn thành ngay trong buổi chiều ngày 30/1. 

Không ngờ là khi vừa đăng tải, bức tranh được đón nhận nồng nhiệt. Nhiều trang chủ các tờ báo lớn cũng đồng loạt share tranh của Tiểu Đào, có hơn 1 vạn bình luận ngợi khen, hơn 20 vạn like. 

Phong trào "ẩm thực động viên" lan rộng

Ngay khi status phát động của Nhân dân nhật báo ra đời, nhiều người dân Vũ Hán đã để lại bình luận bày tỏ cảm kích như: "Cảm ơn xúc xích Cáp Nhĩ Tân, tiểu long bao Thượng Hải, đậu phụ thối Hà Nam, vịt quay Bắc Kinh, Phật nhảy tường Phúc Kiến... mì khô Vũ Hán chúng tôi sẽ nhanh khỏi". Mặc dù nhiều tỉnh, thành khác của Trung Quốc cũng đang đối mặt với đại dịch. 

Tôi ở Chiết Giang. Cá nấu chua Tây Hồ  ̣(Chiết Giang) động viên cá hấp Vũ Xương (Hồ Bắc)
Tôi ở Chiết Giang. Cá nấu chua Tây Hồ  ̣(Chiết Giang) động viên cá hấp Vũ Xương (Hồ Bắc)

Một bộ ảnh chủ đề "Ẩm thực động viên" cũng đã được đăng tải trên Sina của Nhân dân nhật báo. Ngoài hình ảnh mì khô, các đặc sản khác của Hồ Bắc cũng được gọi tên tương ứng với ẩm thực các vùng miền.

Tôi ở Hồ Nam. Đậu phụ thối Trường Sa (Hồ Nam) động viên váng đậu nhân hải sản Vũ Hán. 
Tôi ở Hồ Nam. Đậu phụ thối Trường Sa (Hồ Nam) động viên váng đậu nhân hải sản Vũ Hán. 

Ngoài Nhân dân nhật báo, nhiều trang cũng có các hình ảnh tương tự. Từ "ẩm thực động viên", các địa phương cũng hình thành "danh thắng động viên", "đoàn thể động viên". Đoàn thanh niên Bành Sơn, một địa danh Tứ Xuyên đã tung ra bộ ảnh với các nội dung "Bia đá thành Trường Thọ động viên Hoàng hạc lâu Vũ Hán", "Hoa anh đào Bành Sơn động viên hoa anh đào Vũ Hán", "Tứ hồ Ngũ hải Bành Sơn động viên Đông hồ Vũ Hán", "Anh em Bành Sơn động viên anh em Vũ Hán" ... 

"Hoa anh đào Bành Sơn động viên hoa anh đào Vũ Hán"

 Hiện Vũ Hán vẫn đang bị cách ly để ngăn ngừa sự lây lan của virus corona. Theo số liệu mới cập nhật, thế giới đã có 17.486 người mắc bệnh (Trung Quốc có 17.300 người) và 362 người tử vong (Trung Quốc có 361 người). Có khoảng 52 triệu người Trung Quốc đang bị cách ly tùy mức độ.  

Tôi ở Thượng Hải. Bánh bao chiên Thượng Hải động viên bánh bao Vũ Hán
Tôi ở Thượng Hải. Bánh bao chiên Thượng Hải động viên bánh bao Vũ Hán
Tôi ở Bắc Kinh. Vịt quay Bắc Kinh động viên cổ vịt Vũ Hán. 
Tôi ở Bắc Kinh. Vịt quay Bắc Kinh động viên cổ vịt Vũ Hán. 
Đây là Trường Xuân. Gà hầm nấm Trường Xuân động viên mì khô Vũ Hán
Đây là Trường Xuân. Gà hầm nấm Trường Xuân động viên mì khô Vũ Hán
Tôi ở Mẫn Trung. Mì bò Mẫn Trung động viên mì khô Vũ Hán. Năm nay không gặp năm sau cà kê. 
Tôi ở Mẫn Trung. Mì bò Mẫn Trung động viên mì khô Vũ Hán. Năm nay không gặp năm sau cà kê. 
Tôi ở Cát Lâm. Mì lạnh Cát Lâm động viên mì khô Vũ Hán
Tôi ở Cát Lâm. Mì lạnh Cát Lâm động viên mì khô Vũ Hán

MN

Virus corona đã biến Trung Quốc là quốc gia có số lượng lao động làm việc tại nhà lớn nhất thế giới

Virus corona đã biến Trung Quốc là quốc gia có số lượng lao động làm việc tại nhà lớn nhất thế giới

Sự bùng phát của virus corona đã khiến nhiều công ty cho nhân viên làm việc tại nhà, đây không còn là một đặc quyền mà là một điều cần thiết.